Trung tâm phục vụ hành chính công ở cấp xã sẽ có chức năng gì?Dự kiến, Trung tâm phục vụ hành chính công sẽ hỗ trợ UBND xã việc xây dựng chính quyền điện tử và triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn.
Hà Nội và TPHCM được bầu 125 đại biểu HĐND, tăng 30 đại biểuDự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đề xuất Hà Nội và TPHCM được bầu 125 đại biểu HĐND khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tăng 30 đại biểu so với quy định hiện hành.
Lao động hợp đồng được hỗ trợ ra sao khi cơ quan thuộc diện sắp xếp?Lao động hợp đồng ký trước 15/1/2019, làm việc liên tục và thuộc diện sắp xếp bộ máy được trợ cấp một lần 4 tháng lương cho 15 năm đầu, thêm 0,5 tháng mỗi năm tiếp theo.
Bố trí nhà công vụ, xe đưa đón cán bộ, công chức sau sáp nhập tỉnh ra sao?Bộ Nội vụ cho biết, Nghị quyết 76 quy định quan tâm bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.
Xã rộng, sát với dân, lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo chủ chốt "chỉ có tốt"Việc lấy phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã được Chính phủ đề cập trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi. Lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban nhận định việc này rất cần thiết.
Lựa chọn người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tínNgày 28/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp chuyên đề thứ 23, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và đã thông qua các nghị quyết quan trọng về sắp xếp tỉnh, xã trên địa bàn.
Cuộc cách mạng diễn tiến thần tốc, Bộ trưởng "thấm" giá trị của cống hiếnCuộc cách mạng sắp xếp bộ máy bước vào giai đoạn nước rút, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh "người Nội vụ" phải cảm thấy tự hào khi được tham gia vào nhiệm vụ lịch sử này.
Trình Quốc hội ban hành nghị quyết nhập tỉnh, giảm xã trước 30/6Trong tháng 5, Bộ Nội vụ tập trung cao độ để hoàn thiện đề án về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, với tinh thần thần tốc, thận trọng để trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 9.
Bộ Nội vụ lý giải việc dừng hoạt động 85 thành phố từ 1/7Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn, Bộ Chính trị 3 lần xem xét, cho ý kiến về đề án này, cân nhắc rất kỹ việc không giữ thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Bộ trưởng sốt ruột việc nhiều phòng ban ở xã làm số lượng lãnh đạo vọt lênTrường hợp tổ chức thêm các phòng, ban chuyên môn ở cấp xã, Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh số lãnh đạo dự kiến lên tới hơn 1/3 bộ máy, cộng lại sẽ là con số "rất sốt ruột", vì số lượng lãnh đạo quá nhiều.
Đổi tên quảng trường lớn nhất ở Phú YênCác đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thống nhất lấy địa danh Phú Yên đặt cho quảng trường 1 tháng 4 tại thành phố Tuy Hòa, lớn nhất của tỉnh này.
Lộ trình sắp xếp thôn, tổ dân phố tinh gọn sau khi sáp nhập tỉnh, xãChính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xác định lộ trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp người dân, xong trước ngày 31/5/2026.
Chủ tịch xã sẽ được quyền bổ nhiệm, cách chức lãnh đạo cơ quan chuyên mônBên cạnh thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng công chức, Chủ tịch UBND xã còn được bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu của cơ quan chuyên môn và cấp phó.
Chuyển nhiệm vụ, quyền hạn của cấp huyện về cấp xã sau sáp nhậpVới việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết sẽ quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cấp tỉnh, xã và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.
Nha Trang điều chỉnh việc sáp nhập xã, phường trong thành phốTỉnh Khánh Hòa thay đổi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở thành phố Nha Trang từ 3 phường thành 4 phường. Phường mới được lập dựa trên dân số và diện tích của 22 phường, xã hiện có.
Lãnh đạo Đà Nẵng giải đáp băn khoăn "xã tôi đã suýt thành phường"Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, sau sắp xếp đơn vị hành chính, dù là phường hay xã, điều quan trọng nhất vẫn là đảm bảo đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Toàn ngành Nội vụ làm việc xuyên lễ, chốt đề án sáp nhập tỉnh, xã trước 5/5Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 Bộ Nội vụ tập trung thẩm định, tổng hợp và xây dựng phương án chung sáp nhập xã phường trên phạm vi cả nước để đảm bảo tiến độ trình các cấp có thẩm quyền.
Đồng Nai sẽ có phường mới đông dân nhất nước, dân số gần bằng 1 tỉnhTheo dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai năm 2025, Trấn Biên là phường đông dân nhất của địa phương và của cả nước.
Chấm dứt nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch huyện kể từ 1/7HĐND, UBND huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh, thuộc thành phố trực thuộc Trung ương sẽ chấm dứt việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động từ ngày 1/7.
Một huyện biên giới không sáp nhập xã nàoTheo đề án, tỉnh Thanh Hóa sẽ giữ nguyên địa giới hành chính của 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mường Lát để bố trí thành 8 xã mới.