Đặt tên xã mới sau sáp nhập từ tên huyện cũ hạn chế nhiều bất cập

Hoa Lê

(Dân trí) - Đại biểu Quốc hội cho rằng phương án dùng tên huyện cũ đặt cho xã sau sáp nhập là giải pháp có nhiều ưu thế, tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho số đông người dân.

Gợi ý cách đặt tên xã mới giảm thiểu phát sinh

Trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng việc đặt tên cho các đơn vị mới là vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.

Theo bà Nga, phương án giữ tên huyện, thành phố để đặt tên mới cho các xã, phường như đề xuất của Bộ Nội vụ là một giải pháp hợp lý. Cách đặt tên này không chỉ giúp người dân dễ dàng thích nghi mà còn tiết kiệm chi phí cho nhà nước.

"Tôi thấy đây là một giải pháp sáng tạo, giúp tiết kiệm chi phí, hạn chế bất cập và tạo thuận lợi cho người dân cũng như doanh nghiệp", nữ đại biểu Quốc hội cho hay.

Đặt tên xã mới sau sáp nhập từ tên huyện cũ hạn chế nhiều bất cập - 1

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Ảnh: Quốc hội).

Mặt khác, nữ đại biểu Hải Dương phân tích về phương án thay đổi hoàn toàn tên gọi của địa phương mang nhiều hệ lụy, khiến người dân mất nhiều thời gian để thích nghi.

Bên cạnh đó, theo bà Nga, việc định vị địa danh mới sẽ trở nên phức tạp, gây ảnh hưởng đến giao thông, giao dịch hành chính và cả đời sống kinh tế - xã hội. Mặt khác, tên gọi thay đổi hoàn toàn kéo theo hàng loạt thủ tục hành chính như cấp đổi giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà đất, hộ khẩu, biển hiệu doanh nghiệp… 

Từ lập luận trên, bà Nguyễn Thị Việt Nga tái khẳng định việc giữ nguyên tên địa danh cũ, chỉ thay đổi cách đánh số, là một hướng đi hợp lý, giúp giảm thiểu tối đa các bất cập phát sinh.

Qua nắm bắt, nữ đại biểu nhận thấy vẫn có một số người dân mong muốn giữ nguyên tên xã, phường bởi những địa danh gắn bó với họ từ lâu, mang giá trị văn hóa và lịch sử.

Việc thay đổi có thể khiến một số người lo lắng về việc mất đi bản sắc quê hương. Tuy nhiên, bà Nga cho rằng điều quan trọng không nằm ở cái tên, mà ở giá trị văn hóa và truyền thống lịch sử đã ăn sâu vào đời sống của người dân.

"Tôi cho rằng mọi thay đổi, đặc biệt trong một cuộc cải cách bộ máy hành chính lớn như hiện nay, đều đòi hỏi sự thích nghi và đánh đổi nhất định. Quan trọng là tìm ra phương án ít gây xáo trộn nhất, tiết kiệm chi phí và thuận lợi cho số đông người dân", bà Nga nhấn mạnh.

Hiện nay, việc sáp nhập tỉnh, sắp xếp lại các đơn vị hành chính theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đang được các cơ quan thẩm quyền và các địa phương tập trung thực hiện.

Trong quá trình này, theo bà Nga, cơ quan chức năng sẽ lắng nghe ý kiến từ nhiều phía, đặc biệt là từ người dân địa phương để có phương án hợp lý nhất, hạn chế tối đa những bất cập không đáng có.

Tên cũ lưu giữ tâm khảm của người dân địa phương

Cũng trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) cũng cho rằng việc đặt tên gọi cho cấp xã, phường sau khi xác nhập là vấn đề rất khó. Bởi tên không chỉ để gọi mà bao hàm ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tăng thêm niềm tự hào của địa phương.

Về nội dung này, ông Chức đánh giá lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ rất lắng nghe các ý kiến, đề xuất.

Hiện nay, có thể nhập 3-5 xã, phường trước đây thành một. Ông Chức cho biết có một số ý kiến đắn đo khi không còn tên gọi địa phương. Tuy nhiên, thực tiễn của vấn đề không phải như dòng suy nghĩ trên. Bởi trong tâm niệm mỗi người đều giữ nét văn hóa của truyền thống, lịch sử thì không thể phôi pha.

Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu ví dụ từ địa danh quê hương mình như xã Lũng Hòa, Việt Xuân, Cao Đại, Bồ Sao, Chấn Hưng (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) nếu sáp nhập mà gọi tên theo cách ghép sẽ rất dài, khó phù hợp.

Để xử lý việc này, theo ông Chức, Bộ Nội vụ đưa ra đề xuất đặt tên xã mới từ tên huyện cũ cũng là một giải pháp. Như vậy, có thể chọn tên mới của xã là Vĩnh Tường 1, Vĩnh Tường 2... Điều này vừa phù hợp với chuyển đổi số và giữ được địa danh lớn của địa phương.

"Với những tên xã, phường cũ thì chúng ta có thể lưu giữ trong những tác phẩm văn học, nghệ thuật, phong tục tập quán, nếp sống của địa phương", ông Chức cho hay.

Tuy nhiên, tới đây, vị này cho rằng vấn đề tên gọi cũng như nhiều nội dung khác cần lấy ý kiến rộng rãi để lắng nghe phản hồi của nhân dân.