Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá "mềm nhũn như cháo" thu tiền triệuChỉ vài giờ ra khơi đánh bắt cá khoai, ngư dân vùng biển bãi ngang huyện Gio Lin (tỉnh Quảng Trị) thu hoạch được 40-50kg, bán được từ 2-3 triệu đồng.
Vài triệu đồng/cặp, người làm nghề nuôi gà rừng lo không đủ hàng bán TếtGà rừng bán thịt cũng như làm cảnh có giá dao động từ 1-3 triệu đồng/cặp. Mặc dù chưa đến Tết, ông chủ trại gà rừng lo không còn hàng để bán.
Khởi sắc ở làng nghề dệt ra những sản phẩm đẹp như tranh vẽSau nhiều năm gần như "lãng quên", thì nay làng nghề dệt thổ cẩm cổ của người Thái, ở biên giới xứ Nghệ đã được phục hồi cho hiệu quả kinh tế cao.
Sập giàn giáo ở TPHCM, 2 người chết, 2 người bị thương.Trong quá trình thi công nhà hàng ở TP Thủ Đức (TPHCM), giàn giáo bất ngờ bị đổ sập khiến 4 công nhân thương vong.
Loại quả từng dùng để "tiến vua" kín đơn hàng trước TếtMặc dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán Nhâm Dần nhưng người làm nghề trồng bưởi đỏ "tiến vua" ở Thanh Hóa đã "cháy hàng".
Nghề làm bật cả máu tay cũng chỉ kiếm hơn 100 ngàn đồng/ngàyDù phồng tay, tróc da và chảy máu nhưng nghề lột vỏ tôm ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) cũng chỉ mang lại cho người lao động 50.000-100.000 đồng/người/ngày.
Nông dân "hô biến" hoa dại thành cây cảnh sặc sỡ, hút khách dịp TếtTừ loài hoa dại ít ai biết, nhiều nông dân ở TP Pleiku (Gia Lai) đã sáng tạo, lai ghép thành những cây bonsai ngũ sắc độc lạ đa màu sắc hấp dẫn khách tới mua về chơi Tết.
Thợ bánh đưa sản phẩm "made in Đà Nẵng" xuất ngoại, thu hút khách Nhật, HànẤp ủ về thứ đặc sản "made in Đà Nẵng" để du khách mang về làm quà, chị Mai Thị Ý Nhi đã tạo ra những lát bánh dừa giòn tan, thơm lừng, làm xiêu lòng thực khách ở tận Nhật Bản, Hàn Quốc.
Nghề "vót ra tiền" tất bật vào vụ TếtHơn 20 năm qua, hàng chục hộ dân ở xã Phúc Trạch (Hương Khê, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn, chăm chút cho từng đôi đũa phục vụ người tiêu dùng. Ngày cận Tết, làng làm đũa càng tất bật hơn.
Trồng hồng thất bại, cử nhân chọn giống hoa "nở quanh năm" để bán TếtSau 2 năm trồng hoa hồng không hiệu quả, anh Vũ Thành Trung quyết định đổ hàng trăm triệu đồng để trồng cây hoa giấy. Theo đó, anh Trung đã thu hơn 100 triệu mỗi năm từ loài hoa "nở quanh năm" này.
Về An Giang xem thợ gia truyền làm canh, xắt bánh nhanh như chớpChỉ với tấm gạch và 2 thanh tre chị Huỳnh Thị Ngọc Ánh (An Giang) có thể xắt bánh canh thành sợi cực đều và nhanh, chẳng kém cạnh xắt bằng máy. Nghề của chị đã được bà nội truyền lại.
Chủ quán karaoke "vui như Tết" khi sắp được hoạt động lạiQua gần một năm "đóng băng", nhiều quán karaoke tại TPHCM chấp nhận trả mặt bằng sau khi ôm số nợ khổng lồ. Những quán karaoke còn "sống sót" cứ ngỡ sắp phá sản thì hay tin được hoạt động lại.
Người làm nghề nuôi lợn đen Nghệ An "cháy hàng" trước TếtCòn gần một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần nhưng thời điểm này, nhiều hộ nuôi lợn đen bản địa ở các huyện miền núi Nghệ An đã "cháy hàng" vì lượng cung không đủ cầu.
Lao động nhọc nhằn mưu sinh ven biển những ngày gần TếtLàm việc từ 4h-5h hàng ngày, nhưng người lao động làm nghề xẻ cá thuê, gánh moi, phân loại cá tôm hay vác dầu, đá lạnh cho tàu thuyền chỉ kiếm được từ 80.000-120.000 đồng.
Đầu vụ đánh liều xuống giống, cuối năm thấp thỏm lo âuNgười nông dân ở một trong những vùng trồng hoa lớn nhất Thanh Hóa đang "nín thở" mong chờ đến vụ thu hoạch hoa Tết trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.
Hàng chục nghìn lao động về quê tránh dịch được giải quyết việc làmDịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, hàng chục nghìn lao động đã về quê Ninh Bình tránh dịch. Những lao động này đã được chính quyền giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định đời sống.
Nghỉ ngắn, cách ly dài, lao động lo lắng sợ không thể về quê dịp Tết Nguyên đánDịp Tết Nguyên đán 2022, người lao động nghỉ 9 ngày, nhưng nhiều địa phương liên tục ra công văn yêu cầu người về từ ngoại tỉnh tự cách ly ít nhất 7 ngày. "Nghỉ ngắn, cách ly dài", việc bị đẩy vào thế khó khiến nhiều lao động "đứng ngồi không yên"!
Gần Tết, người trồng hoa thấp thỏm về vụ thu hoạch lớn nhất trong nămNhiều tháng bỏ công vun trồng và chăm sóc, người trồng hoa tại Quảng Trị chỉ trông chờ bán vào dịp Tết. Năm nay, dịch Covid-19 khiến người trồng hoa thấp thỏm, sợ hoa tiêu thụ chậm.
Tặng quà Tết để "giữ chân" người lao động ở lại làm việcThay vì hỗ trợ tiền vé xe để lao động về quê đón Tết thì doanh nghiệp sẽ tặng quà, động viên người lao động ở lại làm việc, vừa duy trì sản xuất, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.
Trồng loài cây hoang dại, nhà nông cao nguyên "hái" tiền triệu mỗi thángCùng diện tích canh tác, trồng sương sâm lấy lá cho lợi nhuận cao hơn so với cà phê, hồ tiêu… Loài cây từng mọc dại này đang được nhiều lao động nông thôn tại Đắk Nông đưa vào trồng tập trung.