1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Quảng Trị:

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá "mềm nhũn như cháo" thu tiền triệu

Đăng Đức

(Dân trí) - Chỉ vài giờ ra khơi đánh bắt cá khoai, ngư dân vùng biển bãi ngang huyện Gio Lin (tỉnh Quảng Trị) thu hoạch được 40-50kg, bán được từ 2-3 triệu đồng.

Vụ cá khoai là thời điểm ngư dân vùng biển bãi ngang các xã Gio Hải, Trung Giang (huyện Gio Linh) mong chờ nhất trong năm. Bởi vụ đánh bắt này gần với dịp Tết Nguyên đán, bà con ngư dân sẽ có thêm khoản thu nhập khá để mua sắm trong gia đình.

Vụ thu hoạch cá khoai bắt đầu từ tháng 10-12 âm lịch hàng năm. Tùy từng nơi mà mùa cá khoai có thể kéo dài tới tháng 2 âm lịch của năm sau. Những năm gần đây, cá khoai được nhiều người xem là đặc sản, nên giá bán có lúc rất cao, đến hơn 100.000/kg. 

Ra biển đánh bắt từ lúc 7h sáng, thuyền của ông Nguyễn Hữu Cảm (ở thôn 5, xã Gio Hải, huyện Gio Linh) thả lưới trong phạm vi từ 3-5 hải lý. Đến 15h cùng ngày, thuyền ông Cảm quay vào bờ bán cá.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 1

Chuyến đi biển lần này, ông Minh thu hoạch được 50kg cá khoai, bán được 3 triệu đồng.

Chuyến đi biển lần này, ông Cảm và bạn thuyền đánh bắt được 40kg, bán với giá 60.000 đồng/kg. Số tiền ông thu được trong ngày là hơn 2 triệu đồng. Theo ông Cảm, vụ cá khoai năm nay do gặp nhiều đợt biển động nên sản lượng đánh bắt có phần ít hơn so với mọi năm. 

"Chuyến biển nào thuận lợi thì đánh bắt được từ 30-40kg cá khoai, còn không may mắn thì chỉ đánh được chừng 10kg. Những ngày qua tôi đánh bắt được gần 300kg cá khoai và bán được khoảng 18 triệu đồng", ông Cảm cho hay.  

Phấn khởi trở về sau chuyến biển kéo dài khoảng 8 giờ, thuyền của ông Nguyễn Đại Minh (trú tại thôn 5, xã Gio Hải) đánh bắt được 50kg cá khoai, bán được gần 3 triệu đồng.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 2

Loại cá đặc sản mang lại nguồn thu nhập cao cho ngư dân dịp cuối năm.

"Tôi và cháu đi đánh bắt từ 7h sáng. Ngày nào thời tiết thuận lợi thì thu hoạch được khá, còn không thì chỉ đủ tiền dầu chạy máy, chưa nói đến việc cá cắn rách lưới phải khâu lại", ông Minh chia sẻ.

Cũng theo ông Minh, từ đầu mùa đến nay, thuyền ông thu hoạch được khoảng 700kg cá khoai, bán được hơn 40 triệu đồng.

"Ngư dân vùng bãi ngang quanh năm sống dựa vào biển. Nhờ vào vụ cá khoai cuối năm mà gia đình có thêm ít tiền để mua sắm Tết và sửa chữa lại thuyền lưới để phục vụ đánh bắt", ông Minh phấn khởi.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 3

Loại cá được rất nhiều người ưa thích.

Theo bà Ngô Thị Thùy (trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh), mỗi ngày người thu mua có thể huy động được từ vài trăm kg đến hơn một tấn cá để bán cho các tiểu thương. Từ đó, hàng được vận chuyển đi tiêu thụ các tỉnh khác.

Hiện giá cá khoai thu mua tại bờ biển là 60.000 đồng/kg. Cũng theo bà Thùy, do thị trường tiêu thụ cá khoai rất rộng nên giá bán vẫn ổn định. 

Những ngày qua, ngư dân Nguyễn Văn Hóa (thôn 4, xã Gio Hải, huyện Gio Linh) cũng đánh bắt được hơn 300kg, bán được gần 20 triệu đồng.

Theo anh Hóa, vụ cá khoai bắt đầu từ tháng 10 đến nay, nhưng do năm nay sóng biển lớn nên bà con không thể ra khơi đánh bắt. Chỉ những ngày thời tiết thuận lợi, sóng nhẹ mới đi thả lưới cá khoai.

Tuy vậy, có một số ngư dân trúng cá khoai, đánh bắt được từ 40-50kg cá mỗi ngày, thậm chí có ngày thu được gần 70kg. Giá cá khoai tương đối ổn định, đầu vụ đạt 70.000 đồng/kg, nay giảm xuống còn 60.000 đồng/kg.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 4

Thời tiết thuận lợi nên thuyền của ông Minh đánh bắt được nhiều cá khoai. Ông Minh nói, dịp cuối năm, người dân tích cực ra khơi để kiếm tiền sắm Tết.

"Từ nay đến Tết bà con ngư dân vẫn đánh bắt cá khoai hoặc đánh ruốc. Mong thời tiết những ngày cuối năm thuận lợi để bà con ngư dân đánh bắt nhiều hải sản, có thêm thu nhập trang trải dịp Tết Nguyên đán cổ truyền", anh Hóa nói. 

Sau khi mua từ ngư dân, cá khoai được vận chuyển đến các cơ sở thu mua hải sản tại xã Gio Hải để phân loại, đóng vào các thùng xốp. Tiếp đó, cá được đưa lên xe đông lạnh và vận chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.

Một số hình ảnh của PV ghi lại công việc của người ngư dân và vận chuyển cá:

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 5

Sau khi vào bờ, cá được các tiểu thương thu mua ngay tại bãi biển.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 6

Ngư dân tại xã Gio Hải trở về bờ sau vài tiếng đánh bắt hải sản.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 7

Mỗi ngày bà Thùy thu mua hàng tấn cá khoai rồi bán cho các cơ sở.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 8

Anh Nguyễn Văn Hóa khâu lại lưới để chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 9

Điểm thu mua hải sản tại xã Gio Hải luôn tấp nập, cá khoai từ các bãi biển được vận chuyển đến đây để đưa đi tiêu thụ.

Ra khơi vài giờ, ngư dân trúng loại cá mềm nhũn như cháo thu tiền triệu - 10

Tại các cơ sở này sẽ tiến hành phân loại, sau đó đóng hộp để vận chuyển.