1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ninh Bình:

Hàng chục nghìn lao động về quê tránh dịch được giải quyết việc làm

Thái Bá

(Dân trí) - Dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, hàng chục nghìn lao động đã về quê Ninh Bình tránh dịch. Những lao động này đã được chính quyền giải quyết việc làm, có thu nhập ổn định đời sống.

Theo thống kê của UBND tỉnh Ninh Bình, dân số trung bình năm 2021 của tỉnh sơ bộ đạt hơn một triệu người, tăng 1,4% (tăng 13,6 nghìn người) so với năm 2020.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2021 ước tính 568,5 nghìn người, tăng 0,9% so với năm trước. Khu vực thành thị 106,8 nghìn người, chiếm 18,8%; khu vực nông thôn 461,7 nghìn người, chiếm 81,2%.

Hàng chục nghìn lao động về quê tránh dịch được giải quyết việc làm - 1

Dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn, nhưng tại Ninh Bình nhiều lao động vẫn có việc làm, thu nhập cao, ổn định đời sống (Ảnh: Thái Bá). 

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế sơ bộ năm 2021 đạt 556,6 nghìn người, giảm 0,1% so với năm 2020, lao động ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 160,5 nghìn người, tăng 0,3%; lao động ngành công nghiệp, xây dựng 218,4 nghìn người, giảm 0,1%; lao động ngành dịch vụ 177,7 nghìn người, giảm 0,3%.

Trong năm, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho gần 19,9 nghìn lao động. Trong đó có 800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức đào tạo nghề cho 17,5 nghìn lao động, trong đó lao động đào tạo dài hạn là 4,9 nghìn lao động; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 27,6 nghìn lao động.

Hàng chục nghìn lao động về quê tránh dịch được giải quyết việc làm - 2

Hàng chục nghìn người từ miền Nam về quê tránh dịch được tỉnh Ninh Bình giải quyết việc làm trong năm 2021 (Ảnh: Thái Bá).

Thực hiện các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đến ngày 15/12/2021, tỉnh Ninh Bình đã giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 2.569 đơn vị với 104,6 nghìn lao động, tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng là 14,3 tỷ đồng.

Thực hiện các chính sách trên, tỉnh Ninh Bình cũng đã giải ngân cho 05 đơn vị được vay vốn để phục hồi sản xuất và trả lương ngừng việc với kinh phí 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ tiền mặt cho gần 12,3 nghìn lao động với số tiền 20,6 tỷ đồng...