Hà Nội: 3 nhóm ngành sụt giảm tuyển dụng trong tháng 7

Hoa Lê

(Dân trí) - Kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ dự kiến sẽ sụt giảm về nhu cầu tuyển dụng trong tháng 7.

Theo báo cáo thị trường lao động tháng 6, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, địa phương có nhu cầu tuyển dụng với khoảng 46.061 vị trí việc làm. Doanh nghiệp tuyển dụng tập trung vào các nhóm ngành như: Công nghiệp chế biến chế tạo, giáo dục đào tạo...

Các đơn vị tuyển dụng nhiều nhất là vị trí nhân viên dịch vụ và bán hàng, nhân viên trợ lý văn phòng... Đặc biệt, ngành công nghệ thông tin trở thành ngành phát triển nóng, khi các công ty công nghệ tại địa phương ngày càng phát triển.

Riêng trong tháng 6 đã có 300 vị trí việc làm trống được doanh nghiệp tuyển dụng với những vị trí như lập trình viên, chuyên gia an toàn thông tin, chuyên gia công nghệ, chuyên viên trí tuệ nhân tạo...

Thành phố có hơn 16.500 người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm, trong đó, đã giải quyết việc làm cho hơn 24.000 lao động. Tính chung 6 tháng đầu năm, địa phương này đã giải quyết việc làm cho 124.900 lao động.

Hà Nội: 3 nhóm ngành sụt giảm tuyển dụng trong tháng 7 - 1

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động (Ảnh: Thanh Bình).

Trên cơ sở khảo sát, thu thập thông tin 1.120 hồ sơ người tìm việc, chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi 25-34 tuổi, sau đó đến nhóm từ 35 tuổi trở lên.

Theo trung tâm, phần lớn người đi tìm việc là những người mới ra trường hoặc có ít năm kinh nghiệm. Trong nhóm lao động từ 15-24 tuổi chủ yếu là lao động chưa qua đào tạo, đi tìm các công việc như công nhân sản xuất, công nhân lắp ráp, nhân viên bán hàng, … 

Dự báo bức tranh việc làm trong tháng 7, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho hay, số ngành có nhu cầu tuyển dụng tăng cao như bán buôn, bán lẻ, hoạt động chuyên môn về khoa học công nghệ, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, lưu trú ăn uống...

Tuy nhiên, có một số nhóm ngành giảm nhu cầu tuyển dụng như hoạt động kinh doanh bất động sản giảm khoảng 1,0%; hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm giảm khoảng 0,8%; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ giảm khoảng 0,5%.

Về công tác hỗ trợ, giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, trung tâm tiếp nhận gần 7.500 hồ sơ, giảm 2.500 trường hợp so với tháng trước.

Đơn vị đã thẩm định và ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 7.900 trường hợp, giảm 1.400 hồ sơ so với tháng trước với số tiền hỗ trợ 222,7 tỷ đồng.