1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nét chợ quê ngày Giáp Tết

(Dân trí) - Không chỉ nhộn nhịp hoạt động mua bán, phiên chợ quê ngày 30 Tết còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của những người con xa xứ trở về quê ăn Tết. Những món hàng “cây nhà lá vườn” cũng được các mẹ, các chị đưa ra chợ bán, tranh thủ kiếm thêm ít tiền sắm Tết. Với mong muốn nhanh chóng để trở về bên mâm cơm tất niên nên không khí mua bán tại phiên chợ ngày cuối năm khẩn trương hơn bao giờ hết.

Nét chợ quê ngày 30 Tết

Ngày 30 Tết, phiên chợ quê đặc biệt và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bởi đây không chỉ là phiên chợ cuối cùng trong năm mà còn là dịp để người dân mua sắm những đồ dùng thiết yếu chuẩn bị cho mâm cơm tất niên. Phiên chợ diễn ra giữa dòng người chen chúc nhau, trong tiếng nói cười, chào bán rôm rả.
Ngày 30 Tết, phiên chợ quê đặc biệt và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bởi đây không chỉ là phiên chợ cuối cùng trong năm mà còn là dịp để người dân mua sắm những đồ dùng thiết yếu chuẩn bị cho mâm cơm tất niên. Phiên chợ diễn ra giữa dòng người chen chúc nhau, trong tiếng nói cười, chào bán rôm rả.
Nhiều người, nhất là những bạn trẻ tha hương trở về quê thường chọn đi phiên chợ ngày 30 Tết để gặp gỡ nhau. Tại đây, họ trò chuyện, hỏi thăm và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trước thềm năm mới.
Nhiều người, nhất là những bạn trẻ tha hương trở về quê thường chọn đi phiên chợ ngày 30 Tết để gặp gỡ nhau. Tại đây, họ trò chuyện, hỏi thăm và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp trước thềm năm mới.
Là phiên chợ cuối cùng trong năm nên hoạt động mua bán diễn ra rất khẩn trương. Mỗi người đến chợ đều tìm mua cho mình những món đồ thiết yếu chuẩn bị cho ngày Tết.
Là phiên chợ cuối cùng trong năm nên hoạt động mua bán diễn ra rất khẩn trương. Mỗi người đến chợ đều tìm mua cho mình những món đồ thiết yếu chuẩn bị cho ngày Tết.
Đây cũng là thời điểm, những công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, nên nhiều đứa trẻ được bố mẹ đưa đi dạo chơi, mua những chiếc bóng bay tại phiên chợ quê ngày 30 Tết.
Đây cũng là thời điểm, những công việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, nên nhiều đứa trẻ được bố mẹ đưa đi dạo chơi, mua những chiếc bóng bay tại phiên chợ quê ngày 30 Tết.
Là phiên chợ cuối năm nên nhiều đứa trẻ được bố mẹ chiều lòng cho mua những bộ đồ chơi.
Là phiên chợ cuối năm nên nhiều đứa trẻ được bố mẹ chiều lòng cho mua những bộ đồ chơi.
Chiếc bánh mì ăn vội để bán hàng tại chợ quê ngày 30 Tết.
Chiếc bánh mì ăn vội để bán hàng tại chợ quê ngày 30 Tết.
Những món hàng cây nhà lá vườn, đượm chất thôn quê như: Rau xanh, củ quả, hành tỏi... được các mẹ, các chị đem đến phiên chợ quê ngày cuối năm.
Những món hàng "cây nhà lá vườn", đượm chất thôn quê như: Rau xanh, củ quả, hành tỏi... được các mẹ, các chị đem đến phiên chợ quê ngày cuối năm.
Những bó rau cần xanh tươi được hái đem đến phiên chợ ngày cuối năm bán. Mặc dù thu nhập cũng chẳng đáng là bao, nhưng có thêm đồng ra, đồng vào với những người nông dân.
Những bó rau cần xanh tươi được hái đem đến phiên chợ ngày cuối năm bán. Mặc dù thu nhập cũng chẳng đáng là bao, nhưng có thêm đồng ra, đồng vào với những người nông dân.
Ba mẹ con cùng nhau ra chợ bán hàng ngày cuối năm.
Ba mẹ con cùng nhau ra chợ bán hàng ngày cuối năm.
Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của những người bán hàng tại phiên chợ.
Nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt của những người bán hàng tại phiên chợ.
Kiểm tra lại thành quả bán hàng.
Kiểm tra lại thành quả bán hàng.
Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đến chợ vừa chơi, vừa tham gia bán hàng cùng mẹ.
Nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ đến chợ vừa chơi, vừa tham gia bán hàng cùng mẹ.
Chọn hoa cúc để về dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết.
Chọn hoa cúc để về dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết.
Những cửa hàng quần áo luôn tấp nập người ghé qua xem và chọn mua.
Những cửa hàng quần áo luôn tấp nập người ghé qua xem và chọn mua.
Những cành hoa li sang chảnh tại phiên chợ quê ngày 30 Tết.
Những cành hoa li sang chảnh tại phiên chợ quê ngày 30 Tết.
Món bánh đa nóng hổi cũng được nhiều người quan tâm ghé mua.
Món bánh đa nóng hổi cũng được nhiều người quan tâm ghé mua.

Duy Tuyên