1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu

(Dân trí) - Ngày 15/9, tại trụ sở Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Ban Lãnh đạo của WTO. Lãnh đạo tổ chức này ghi nhận những thành tựu đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu.

Tiếp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế - là ông Roberto Azevedo Tổng Giám đốc WTO, ông Karl Brauner - Phó Tổng giám đốc WTO và ông Xavier Carim - Chủ tịch Đại Hội đồng WTO. Buổi làm việc nhằm tìm hiểu các định hướng phát triển của WTO trong bối cảnh hiện nay và thúc đẩy sự ủng hộ của WTO đối với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

WTO có vị trí đặc biệt quan trọng

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, WTO có vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; đánh giá cao vai trò của hệ thống thương mại đa biên trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại toàn cầu và khẳng nỗ lực thực hiện đầy đủ các cam kết của Việt Nam tại WTO; ủng hộ việc nâng cao vai trò của WTO và các sáng kiến, hoạt động của WTO căn cứ theo trình độ phát triển của mình.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Tổng Giám đốc WTO Roberto
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gặp Tổng Giám đốc WTO Roberto

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị WTO dành cho Việt Nam các hỗ trợ kỹ thuật cần thiết để có thể thực thi đầy đủ các Hiệp định của WTO; tận dụng tối đa quyền lợi thành viên; tiếp cận các thông tin thương mại và tăng cường hiểu biết của đông đảo thành phần xã hội về các vấn đề liên quan WTO.

Với tư cách là nền kinh tế chủ nhà APEC 2017, Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp củng cố hệ thống thương mại đa phương nói chung và nỗ lực thúc đẩy đàm phán để có những kết quả cụ thể chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 11 (MC11) sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017 tại Argentina.

Các lãnh đạo WTO chúc mừng Việt Nam về những thành tựu đã đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; hoan nghênh những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy tự do thương mại toàn cầu và sự tham gia tích cực của Việt Nam trong việc xây dựng chương trình nghị sự của MC11.

Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo nhất trí với đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam và chia sẻ những nội dung chuẩn bị cho MC11. Tổng thư ký cũng khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ thống thương mại đa phương có tính đoán định, minh bạch và bao trùm.

Nhân dịp này, Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương và Viện Đào tạo và Hợp tác kỹ thuật của WTO (ITTC) đã ký Thỏa thuận hợp tác kỹ thuật để tiến hành tổ chức một khóa đào tạo khu vực về kỹ năng đàm phán thương mại cao cấp tại Hà Nội, dự kiến trong nửa đầu tháng 11 năm 2017.

Hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn

Cũng trong ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với ông Yves Mirabaud - Chủ tịch và ông Edouard Cuendet, Giám đốc Hiệp hội Trung tâm Tài chính Giơ-ne-vơ. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông tin về các chính sách của Việt Nam trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng và doanh nghiệp Nhà nước.

Hai bên đã trao đổi về các khả năng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vốn; tăng cường thể chế và năng lực quản trị, điều hành các định chế tài chính theo chuẩn mực quốc tế và xây dựng một trung tâm tài chính.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Ban lãnh đạo WTO ngày 15/9
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Ban lãnh đạo WTO ngày 15/9

Phó Thủ tướng đã đề nghị Hiệp hội Trung tâm Tài chính Giơ-ne-vơ mở rộng quan hệ với các hiệp hội trong thị trường tài chính của Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về thị trường tài chính.

Trước đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đến thăm Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Phó Thủ tướng biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên Phái đoàn về những đóng góp tích cực vào việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII, phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế tại Giơ-ne-vơ.

Phó Thủ tướng đề nghị Phái đoàn nỗ lực hơn nữa trong bảo đảm lợi ích của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác với các quốc gia, các tổ chức quốc tế phụ vụ công cuộc phát triển đất nước.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Thuỵ Sỹ và lên đường sang Brussels - bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Bỉ và Liên minh Châu Âu (EU).

Châu Như Quỳnh