1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vải thiều Việt Nam cạnh tranh với vải Trung Quốc, Thái Lan trên đất Úc

(Dân trí) - Ông Lương Thanh Nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Úc cho hay, dù được đón nhận tại Úc nhưng có một thực trạng là vải Việt Nam đang phải chịu cạnh tranh với các sản phẩm từ Trung Quốc và Thái Lan.

Vải Việt Nam bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng Úc.
Vải Việt Nam bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng Úc.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Thương vụ Việt Nam tại Úc cho biết, sau 12 năm đàm phán, cuối cùng trái vải của Việt Nam cũng đã được cấp phép nhập khẩu vào thị trường Úc. Tuy thời gian cấp phép ngay sát với thời điểm thu hoạch, khá là gấp gáp, nhưng những chuyến hàng thử nghiệm đầu tiên đã vượt qua được các khâu kiểm dịch khắt khe và có mặt tại các siêu thị của nước Úc. Từ ngày 12/6/2015 đến nay đã có hơn 30 tấn vải đã được xuất khẩu sang thị trường Úc và được tiêu thụ tại Sydrey, Melbourne và Brisbane.

Để trái vải Việt nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường Úc, hôm 29/6, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Thương vụ Việt Nam tại Úc đã phối hợp với Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc tổ chức “Ngày vải thiều Việt Nam tại Úc – Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại siêu thị Thiên Loan, thành phố Melbourne.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, vải Việt Nam bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Nhiều kiều bào xa tổ quốc cho biết, đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, họ mới có cơ hội thưởng thức hương vị vải thiều quê hương. Nhiều người Úc vẫn còn lạ lẫm với trái vải Việt song, sau khi nếm thử, họ đều tỏ ra hào hứng và thích hương vị của trái cây này.

Thương vụ Việt Nam tại Úc cũng cho hay, “Ngày vải thiều Việt Nam tại Úc” sẽ được tiếp tục tổ chức tại Sydney trong vài ngày tới.

Trước đó, trao đổi với báo chí, ông Lương Thanh Nghị, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Úc cho hay, dù được đón nhận tại Úc nhưng có một thực trạng là vải Việt Nam đang phải chịu cạnh tranh với các sản phẩm từ Trung Quốc và Thái Lan.

Theo ông Nghị, vải Việt Nam có giá 21-22 AUD/kg, cao hơn so với sản phẩm của nước khác, trong đó có Trung Quốc. Giá vải Trung Quốc chỉ khoảng 16 AUD/kg. Ở mức độ nào đó, vải của 2 nước trên đã có thương hiệu. Trung Quốc và Thái Lan cũng xây dựng được hệ thống phân phối, tiêu thụ, nên sản phẩm của họ có mặt tại các siêu thị, quầy hàng hoa quả ở nhiều khu vực của Australia. Trong khi đó, với Việt Nam, thị trường này là hoàn toàn mới. 

Phương Dung 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”