1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Khách sạn nhà ông Lê Thanh Thản giảm lãi mạnh vì tăng lương cho nhân viên

Mai Chi
Kết quả kinh doanh quý II/2024

(Dân trí) - Quý II vừa qua, dù doanh thu chỉ điều chỉnh nhẹ nhưng do thực hiện tăng lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên khách sạn nên Du lịch Dầu khí Phương Đông bị sụt giảm tới 20% lợi nhuận.

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã chứng khoán: PDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2024. Doanh nghiệp này là đơn vị quản lý khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông (vẫn thường được gọi theo tên cũ là khách sạn Phương Đông).

Theo đó, trong quý II vừa qua, công ty đạt 11,4 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương 96,9% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giảm được giá vốn nên lãi gộp đạt 3,92 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 3,89 tỷ đồng của quý II/2023.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận trước thuế quý II còn 2,1 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Công ty cho biết, nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 515 triệu đồng (tăng chi phí lương cho toàn bộ cán bộ công nhân viên khách sạn).

Lũy kế 6 tháng, công ty gặt hái được 25,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3,7% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 20,4%.

Nguồn thu của Du lịch Dầu khí Phương Đông hoàn toàn đến từ Khách sạn Phương Đông. Năm 2023, doanh thu của khách sạn đạt 48,6 tỷ đồng, thực hiện được 78% kế hoạch năm; lãi trước thuế 7,2 tỷ đồng, hoàn thành 95,5% kế hoạch đề ra.

Công ty đánh giá, ngành du lịch đang phát triển khá ổn định nhưng chưa có sự đột phá và dấu hiệu phục hồi để có thể đạt mức doanh thu như những năm 2018, 2019 là thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Về phần đầu tư tại Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Liên, trong năm 2023, công ty không nhận được cổ tức từ đơn vị này do Sài Gòn Kim Liên làm ăn thua lỗ, đang tập trung vào đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất đã cũ kỹ, xuống cấp.

Tại phiên họp cổ đông thường niên năm 2024 của Du lịch Dầu khí Phương Đông tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh Phương Đông hồi tháng 4 vừa qua, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng lên 58,3 tỷ đồng (tăng so với thực hiện năm 2023 là 48,6 tỷ đồng); lãi trước thuế tăng từ 7,2 tỷ đồng của năm 2023 lên 8,4 tỷ đồng; tuy nhiên, mục tiêu lãi sau thuế cả năm đạt 6,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức thực hiện 6,8 tỷ đồng trong năm 2023.

Mức thù lao dành cho lãnh đạo chủ chốt vẫn giữ nguyên. Cụ thể, thù lao hàng tháng với chủ tịch HĐQT là 3 triệu đồng và 1,5 triệu đồng đối với thành viên HĐQT. Thù lao dành cho trưởng ban Kiểm soát là 2,5 triệu đồng và thành viên Ban Kiểm soát là 1 triệu đồng/tháng.

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập năm 1994, qua nhiều lần đổi tên từ Khách sạn Phượng Hoàng đến Công ty Khách sạn Du lịch Dầu khí, Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông trước khi cổ phần hóa, kinh doanh dưới tên hiện tại.

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp quản công ty này vào năm 2015 sau khi Ocean Group gặp biến cố với việc đại gia Hà Văn Thắm bị bắt. Điểm nhấn của doanh nghiệp này chính là việc sở hữu Khách sạn Phương Đông, một trong những khách sạn lớn nhất nhì tỉnh Nghệ An, tọa lạc ngay trung tâm TP Vinh.

Sau khi về tay ông Lê Thanh Thản, khách sạn Phương Đông đổi tên thành Mường Thanh Grand Phương Đông. Ngoài ra, Du lịch Dầu khí Phương Đông từng hợp tác với Ocean Group để phát triển dự án Khách sạn Cửa Đông và sau khi phía Mường Thanh thâu tóm thì khách sạn này cũng đổi tên thành Mường Thanh Grand Cửa Đông.

Hồi tháng 4/2023, ông Lê Thanh Thản bị truy tố trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội. Ông Thản bị đề nghị xét xử tội Lừa dối khách hàng, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Trong cơ cấu HĐQT của Du lịch Dầu khí Phương Đông hiện nay, ông Đỗ Trung Kiên - con rể ông Thản - làm Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT gồm ông Lê Hải An (con trai ông Thản), ông Thái Hồng Nhã, bà Phạm Thị Thu Thủy và ông Lê Văn Thìn (Thành viên HĐQT độc lập).

Ông Lê Thanh Thản vẫn là cổ đông lớn nhất ở đây, sở hữu 3 triệu cổ phiếu PDC tương ứng tỷ lệ 20%, ông Đỗ Trung Kiên nắm 2,85 triệu cổ phiếu tương ứng 19%; bà Lê Thị Hoàng Yến nắm 1,4 triệu cổ phiếu tương ứng 9,37%; riêng ông Lê Hải An không sở hữu cổ phần.