1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Đại gia bị phạt nặng vì lập 16 tài khoản thao túng giá cổ phiếu

(Dân trí) - Ông Vũ Thái - một đại gia Hà Nội - đã lập liên tiếp 16 tài khoản để thao túng giá cổ phiếu đã bị phạt số tiền rất lớn là thông tin đáng chú ý tuần qua.

Làm giá cổ phiếu, nhận phạt hơn nửa tỷ đồng

UBCKNN ban hành Quyết định số 45 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Thái (địa chỉ ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội). Theo đó, ông này phải chịu phạt số tiền là 550 triệu đồng. 

Đại gia bị phạt nặng vì lập 16 tài khoản thao túng giá cổ phiếu - 1

Quyết định nêu rõ, ông Vũ Thái đã sử dụng 16 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch khớp đối ứng giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CEN của Công ty cổ phần Cencon Việt Nam.

“Ông trùm địa ốc” sắp chi hơn 500 tỷ đồng mua cổ phiếu

Cổ phiếu NVL hồi phục ngay sau khi ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này công bố kế hoạch mua vào 10 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư.

Tạm tính theo giá hiện tại, ông chủ Novaland dự kiến sẽ phải chi khoảng 536 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên và theo đó nâng sở hữu tại Novaland lên gần 202 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 20,8% vốn điều lệ (tỷ lệ sau chuyển đổi cổ phần ưu đãi).

Trong một diễn biến khác, “ông trùm” địa ốc mới đây có đơn gửi Bộ Xây dựng xin tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là tại dự án Khu dân cư Bình Khánh.

Thực tế, tập đoàn này đã cùng các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào dự án này khoảng gần 6.000 tỷ đồng. Tuy vậy, đến nay, dự án vẫn chưa thể tiếp tục triển khai phát triển.

Novaland cũng đưa ra những hệ lụy xấu không thể cứu vãn được nếu cổ phiếu của tập đoàn bị mất tính thanh khoản như gây nợ xấu gần 50.000 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng, gần 250.000 khách hàng biểu tình đòi trả nhà, đòi lấy lại tiền…

Minh Phú có thoát nghi án gian lận?

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) mới đây đã thông báo khởi xướng điều tra hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá đang áp dụng cho tôm xuất khẩu của Ấn Độ. Đồng thời, cơ quan này cũng áp dụng biện pháp tạm thời đối với sản phẩm tôm xuất khẩu của Minh Phú và công ty liên kết tại Mỹ.

Đáng chú ý mới đây, trong động thái từ phía Việt Nam, Bộ Công Thương đã khẳng định sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp để làm việc, trao đổi với phía Mỹ trên tinh thần nghiêm túc đấu tranh chống lại các hành vi gian lận thương mại, trong đó có gian lận xuất xứ nhưng cũng đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Đây có thể là cơ hội để Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú của vợ chồng đại gia Lê Văn Quang thoát khỏi nghi án gian lận.

Xuân Trường nói gì về " 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất?

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước trong thời gian tiến hành kiểm toán từ ngày 21/3 đến ngày 19/5/2019 đã phát hiện vi phạm của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường với số nợ đọng tăng thêm hơn 25,7 tỷ đồng nợ tiền thuê đất.

Tuy nhiên, đại diện Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẳng định: “Doanh nghiệp không có nợ bất cứ tiền thuế nào ở Ninh Bình” (?!).

Lý giải về việc doanh nghiệp nợ hơn 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất, đại diện doanh nghiệp cho biết, năm 2008 doanh nghiệp thuê đất để làm dự án Khu du lịch sinh thái Tràng An, đến năm 2014 quần thể danh thắng Tràng An đã trở thành Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Đây là di sản hỗn hợp đầu tiên của Đông Nam Á, niềm tự hào của Việt Nam.

Đại gia bị phạt nặng vì lập 16 tài khoản thao túng giá cổ phiếu - 2

Khu chùa Bái Đính nơi doanh nghiệp Xuân Trường xây dựng để trở thành vùng di sản của thế giới.

“Từ khi Tràng An trở thành di sản của thế giới, thực hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO nên các hợp đồng thuê đất trong khu di sản đều không có giá trị. Tất cả vùng danh thắng Tràng An đều thuộc về di sản của nhân loại, chứ không thuộc về một cá nhân hay tổ chức nào”, vị này nói. 

Phát biểu thay cho đại gia Xuân Trường, người này cho rằng vùng di sản thế giới Tràng An bị nghiêm cấm cho thuê đất, vì việc làm này sẽ làm biến đổi di sản. Không cho thuê đất thì không có chuyện nợ tiền thuế đất.

 Thế Hưng