1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Cổ đông VDSC: "Công ty không cần lời nhiều, chỉ mong đừng để bị lỗ nữa"

Bảo Yến

(Dân trí) - Lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt khoe quý I năm nay đã có lãi, cổ đông bày tỏ không cần công ty lời nhiều nhưng đừng để bị lỗ nữa. Năm 2022, công ty này lỗ sau thuế hợp nhất tới 115 tỷ đồng.

Lãnh đạo xin lỗi cổ đông, cổ đông "chỉ mong công ty đừng lỗ nữa"

Tại phiên họp cổ đông thường niên 2023 diễn ra chiều 6/4 ở TPHCM, cổ đông Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - mã chứng khoán: VDS) thống nhất kế hoạch HĐQT đề ra là 890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. Công ty dự kiến dành 105 tỷ để trả cổ tức năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 5%/mệnh giá. Mục tiêu trên đặt ra trong nhận định VN-Index dao động 930-1.270 điểm thanh khoản bình quân toàn thị trường từ 13.000 đến 15.000 tỷ đồng/phiên. 

Báo cáo với cổ đông, ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT VDSC, cho biết những khó khăn của chứng khoán trong quý I vừa rồi. Điều này làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với việc chỉ số hồi phục 5,71% so với đầu năm thì hoạt động đầu tư có sự phục hồi. Lợi nhuận trước thuế quý I của công ty là hơn 77 tỷ đồng, hoàn thành 27,8% và bám sát tiến độ kế hoạch kinh doanh năm 2023. "Tính đến ngày 31/3, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Rồng Việt đã trở lại giá trị dương, xóa hết lỗ lũy kế", ông Tuấn cho biết. 

Ban lãnh đạo cũng gửi lời xin lỗi cổ đông về bức tranh năm 2022. Trong đó, doanh thu hoạt động doanh nghiệp chỉ đạt 860,9 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm 2021. Chi phí tăng 95% khiến năm này, Rồng Việt lỗ sau thuế hợp nhất 115 tỷ đồng.

Chia sẻ ngược lại với ban lãnh đạo, một cổ đông nhấn mạnh: "Tôi hy vọng công ty không cần lời nhiều, nhưng đừng để bị lỗ nữa".

Cổ đông VDSC: Công ty không cần lời nhiều, chỉ mong đừng để bị lỗ nữa - 1

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Chủ tịch HĐQT VDSC tại phiên họp cổ đông của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Yến).

Cổ đông chất vấn chuyện công ty đi đầu tư cổ phiếu Dabaco 

Ông Nguyễn Miên Tuấn tiếp tục bày tỏ nguyện vọng tìm nhà đầu tư chiến lược vào công ty. Hiện, thị trường đang khó khăn, lãi suất toàn cầu đang cao… nên có những khó khăn nhất định. Tuy nhiên, ông cho hay doanh nghiệp sẵn sàng chào đón đối tác có tiềm lực tài chính. Và công ty vẫn liên tục trao đổi nhiều đối tác, hi vọng khi thị trường hồi phục sẽ tìm kiếm được đối tượng phù hợp.

Chiến lược 5 năm tới là ưu tiên 5 trụ cột chính, trong đó có ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản. Chủ tịch VDSC bày tỏ quan điểm, một công ty chứng khoán nói chung và Rồng Việt nói riêng nếu không tham gia đầu tư cổ phiếu thì chẳng biết tư vấn gì cho khách hàng.

Theo ông, Luật Chứng khoán trên thế giới và tại Việt Nam đều cho phép các công ty chứng khoán có hoạt động tự doanh nhưng thực tế cho thấy việc đi đầu tư không phải lúc nào cũng thắng. Năm 2022, Rồng Việt có đầu tư và đã thất bại.

Giải trình thắc mắc cổ đông về khoản đầu tư tự doanh lớn hiện nay vào mã chứng khoán DBC của Công ty cổ phần Dabaco, đại diện Rồng Việt cho rằng đây là khoản đầu tư lâu dài và sẽ tiếp tục nắm giữ với tỷ trọng lớn. Ông cho biết năm 2021, đầu tư cổ phiếu này, công ty lãi. Nhưng tới năm 2022, khi giá heo giảm mạnh, nhiều công ty cùng tham gia lĩnh vực, nhu cầu thịt giảm thì cổ phiếu DBC bị ảnh hưởng. Song theo ông, vùng giá hiện tại của DBC là "còn khá thấp so với giá trị thực của doanh nghiệp".

Một nội dung đáng chú ý khác là thông tin của lãnh đạo Rồng Việt về các khoản đầu tư trái phiếu hiện nay. Hiện công ty nắm trái phiếu của 3 đơn vị gồm Masan với giá trị 8 tỷ đồng, Hưng Thịnh Incon với giá trị khoảng 65 tỷ đồng và Hưng Thịnh Quy Nhơn với 170 tỷ đồng. Công ty cũng đang có khoản đầu tư 230 tỷ đồng vào trái phiếu của Vietcombank.

Trong đó, các trái phiếu doanh nghiệp liên quan đến Masan, Vietcombank là không có rủi ro gì. Còn 2 khoản trái phiếu của công ty liên quan Tập đoàn Hưng Thịnh thì tài sản đảm bảo đã được làm chặt chẽ, ví dụ, trái phiếu tại Hưng Thịnh Quy Nhơn đang có tài sản đảm bảo là dự án Meryland Quy Nhơn.