1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Tranh cãi chuyện muốn tham gia câu lạc bộ bơi lội phải có... bằng đại học

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một câu lạc bộ bơi lội tại Trung Quốc bị chỉ trích vì yêu cầu những phụ nữ muốn tham gia câu lạc bộ phải có bằng đại học.

Trung tâm huấn luyện Bơi và Lặn quốc tế 2049 nằm ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, vừa có động thái gây tranh cãi trong dư luận. Trung tâm này vận hành một câu lạc bộ bơi lội dành cho nữ. Đối tượng được ưu tiên đăng ký tham gia câu lạc bộ là những phụ nữ yêu thích bơi lội, có học vấn tốt, dưới 45 tuổi.

Những phụ nữ muốn đăng ký tham gia câu lạc bộ cần phải có bằng đại học. Mức phí thành viên là 576 tệ/hai tháng tham gia (tương đương 2 triệu đồng).

Tranh cãi chuyện muốn tham gia câu lạc bộ bơi lội phải có... bằng đại học - 1

Một câu lạc bộ bơi lội tại Trung Quốc gây tranh cãi vì yêu cầu các thành viên phải có... bằng đại học (Ảnh minh họa: SCMP).

Nguyên nhân khiến yếu tố "có học vấn tốt" được đưa vào danh sách các yêu cầu dành cho thành viên của câu lạc bộ là bởi những người này được cho có chỉ số IQ cao hơn, hiểu biết hơn, có tính cách tốt hơn, thấu hiểu các quy tắc ứng xử hơn.

Theo đại diện ban quản lý câu lạc bộ, tiêu chí học vấn được đưa ra trong quá trình tuyển chọn thành viên sẽ giúp họ đảm bảo chất lượng hoạt động của câu lạc bộ, góp phần duy trì sự thoải mái cho các thành viên trong quá trình tham gia.

Dù vậy, tiêu chí tuyển chọn thành viên của câu lạc bộ gây tranh cãi trong dư luận Trung Quốc, bởi cho thấy sự phân biệt đối xử dựa trên học vấn.

Trước những tranh cãi mà câu lạc bộ tạo ra trong dư luận, đại diện nhóm quản lý câu lạc bộ thoạt tiên khẳng định rằng tiêu chí này có tính sàng lọc, giúp đảm bảo chất lượng hoạt động của câu lạc bộ về lâu dài.

Nhiều cư dân mạng lại cho rằng có bằng cấp cũng chưa phải là yếu tố đảm bảo chắc chắn về văn hóa ứng xử hay các đức tính tốt ở một con người.

Dù vậy, có những cư dân mạng cho rằng bên cung cấp dịch vụ cũng có quyền lựa chọn khách hàng để phục vụ, giống như khách hàng có quyền lựa chọn bên cung cấp dịch vụ. Đôi bên đều có quyền đặt ra quy tắc của mình, chỉ cần không vi phạm pháp luật.

Luật sư Liu Jian của công ty luật Zhenyu (Giang Tô) cho biết ban quản lý câu lạc bộ bơi lội rất nên cân nhắc lại tiêu chí đặt ra cho các thành viên. Đặc biệt, tiêu chí về bằng cấp có thể đã vi phạm Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của người tiêu dùng.

Luật này có quy định về việc người tiêu dùng có quyền đạt được những thỏa thuận mua bán một cách công bằng. Việc phân biệt khách hàng xét trên trình độ học vấn đã có dấu hiệu thiếu công bằng trong cách đối xử với các khách hàng.

Sau những tranh cãi nổ ra trong dư luận, nhà chức trách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Giang Tô đã yêu cầu câu lạc bộ bơi lội phải xem xét lại tiêu chí tuyển chọn thành viên.

Đại diện nhà chức trách cho biết họ đã làm việc với đại diện câu lạc bộ để yêu cầu đơn vị này xem lại những thông điệp đưa tới công chúng. Nhà chức trách yêu cầu đơn vị này đưa ra thông điệp chuẩn mực, nhân văn, phù hợp với số đông cộng đồng và không tạo nên những sự hiểu lầm tiêu cực.

Theo SCMP