Thí sinh lo lắng vì yêu cầu: "Chỉ trúng tuyển... khi đăng ký nguyện vọng 1"

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều thí sinh băn khoăn về việc có bắt buộc phải đặt nguyện vọng đã trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1.

Thí sinh lo lắng vì yêu cầu: Chỉ trúng tuyển... khi đăng ký nguyện vọng 1 - 1

Phụ huynh, thí sinh nghe tư vấn tuyển sinh chọn ngành, chọn nghề (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trường yêu cầu đặt nguyện vọng 1?

Từ ngày 18/7, thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non trên hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn nguyện vọng, hạn cuối là 17h ngày 30/7.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào Trường Đại học Y tế công cộng thắc mắc về quy định đặt nguyện vọng của trường.

Theo đó, đại học này thông báo: "Thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển chính thức vào Trường Đại học Y tế công cộng khi: Thí sinh đăng ký đúng mã Trường (YTC) và mã ngành trúng tuyển có điều kiện trên là nguyện vọng 1 trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT trong thời gian quy định từ 18/7/2024 đến trước 17h ngày 30/7/2024".

Điều này khiến thí sinh băn khoăn bởi nếu đặt YTC là nguyện vọng 2 mà nguyện vọng 1 không trúng tuyển thì có được trường nhận vào học hay không?

Tương tự, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cũng yêu cầu: "Để chính thức trúng tuyển vào trường, thí sinh cần phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 18/7/2024 đến 17h ngày 30/07/2024, đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển là nguyện vọng số 1".

Những yêu cầu tương tự về đặt nguyện vọng 1 cho kết quả trúng tuyển sớm cũng được không ít trường đại học đưa ra.

Giải đáp về thắc mắc này, phía Trường Đại học Y tế công cộng cho rằng yêu cầu trên đúng với đề án tuyển sinh đã được nhà trường công bố. Nhà trường cho biết chỉ khuyến khích thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên cổng thông tin của Bộ để có cơ hội trúng tuyển cao nhất, còn kể cả thí sinh đặt nguyện vọng 10 (mà trượt hết 9 nguyện vọng trước) thì vẫn có thể trúng tuyển.

Đặt nguyện vọng nào là quyền của thí sinh

Chia sẻ về thứ tự đặt nguyện vọng của thí sinh trong buổi tư vấn tuyển sinh do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức mới đây, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay thứ tự các nguyện vọng chỉ có ý nghĩa với thí sinh.

Hệ thống xét tuyển của Bộ sẽ xét từ trên xuống, thí sinh đỗ ở nguyện vọng nào sẽ dừng ở nguyện vọng đó, không xét tiếp nữa. Nếu thí sinh yêu thích, mong muốn học ngành/trường đã trúng tuyển sớm nhất thì hãy đặt là nguyện vọng 1. Khi đó, thí sinh chắc chắn trúng tuyển nguyện vọng đó.

Trong trường hợp đặt ngành/trường trúng tuyển sớm là nguyện vọng thứ n, nếu các nguyện vọng phía trên bị trượt, hệ thống vẫn xác định thí sinh trúng tuyển thứ n.

Thí sinh lo lắng vì yêu cầu: Chỉ trúng tuyển... khi đăng ký nguyện vọng 1 - 2

Thí sinh nghe tư vấn đăng ký nguyện vọng xét tuyển (Ảnh: Bách khoa).

GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM thẳng thắn nêu hiện tượng không ít trường đại học đã công bố kết quả xét tuyển sớm, thông báo đến thí sinh, đồng thời yêu cầu các em đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm là số 1 khi đăng ký nguyện vọng lên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

"Tôi khuyên các thí sinh không nên làm như vậy, nếu đó chưa phải là ngành, trường học muốn được học nhất. Hệ thống đăng ký của Bộ GD&ĐT thiết kế để các em được học ở trường tốt nhất, đúng với nguyện vọng nhất.

Cho nên, các em thích học trường nào, hãy đặt nguyện vọng đó lên trên rồi mới đến những nguyện vọng thấp hơn và cuối cùng là các nguyện vọng đã trúng tuyển".

Vị phó giám đốc nhấn mạnh, Bộ GD&ĐT không hạn chế số lượng nguyện vọng đăng ký nên các em có thể đăng ký bao nhiêu tùy vào sở thích, còn việc lọc ảo là của các trường. Dù điểm thi có thể thấp hơn điểm chuẩn năm trước một ít, các thí sinh cũng nên đặt ngành, trường thích học nhất ở vị trí cao nhất.