Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự kiến tăng cao

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Với biến động điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn vào đại học sẽ tăng cao, đặc biệt ở khối C.

Điểm tăng đều ở các khối

Nhận định về điểm thi, ông Trần Mạnh Tùng, giáo viên toán ở Hà Nội, cho hay năm nay, số điểm 10 biến động ở các môn giáo dục công dân, hóa, sử, địa.

Cụ thể, môn hóa, địa và sử có số lượng bài thi điểm 10 tăng đột biến. Trong đó, môn hóa có 1.278 điểm tuyệt đối trong khi năm 2023 chỉ có 137 điểm 10.

Tương tự, nếu năm 2023 chỉ có 789 bài thi môn sử đạt điểm 10 thì năm nay tăng lên 2.108.

Môn địa cũng có tới 3.175 thí sinh đạt điểm 10 năm nay, tăng hơn 90% so với năm ngoái (35 em).

Ngược lại, số lượng thí sinh đạt điểm 10 môn giáo dục công dân giảm sâu, cả nước chỉ có 3.661 thí sinh đạt điểm 10, trong khi đó năm 2023 có trên 14.600 thí sinh đạt điểm 10.

Nhìn chung, hầu hết các môn với dải điểm trên 5 đều tăng. Cùng với đó, tỷ lệ xét tuyển đại học bằng điểm tốt nghiệp cũng giảm. Điều này dự báo điểm chuẩn 2024 sẽ tăng.

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự kiến tăng cao - 1

Ông Trần Mạnh Tùng dự báo điểm chuẩn sẽ tăng đều ở các khối, trong khoảng 0,5-1,5 điểm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông Trần Mạnh Tùng dự đoán ở khối (tổ hợp) A00 (toán, lý, hóa) và D01 (toán, văn, Anh), điểm chuẩn có thể tăng 0,5-1 điểm.

Điểm chuẩn khối A01 (toán, lý, Anh) và B00 (toán, hóa, sinh) có thể tăng 0,2-0,5 điểm. Điểm chuẩn tăng mạnh nhất ở khối C00 (văn, sử, địa) ở mức 0,5-1,5 điểm.

Cũng chung nhận định, ông Đinh Đức Hiền, Phó hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT FPT Bắc Giang, chia sẻ phổ điểm các khối thi truyền thống như A, B, A1, C, D đều dịch chuyển sang bên phải, điểm trung bình cũng như trung vị đều tăng so với năm 2023.

Đồng thời, các trường đại học hiện nay đã chủ động nhiều phương án tuyển sinh, khiến cho chỉ tiêu tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT đã bị giảm.

Do vậy, ông Hiền dự báo điểm chuẩn các khối khó có thể giảm, các trường top sẽ giữ nguyên hoặc tăng nhẹ so với năm 2023.

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự kiến tăng cao - 2

Ông Đinh Đức Hiền, ông Đinh Đức Hiền, Phó hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT FPT Bắc Giang, dự báo điểm chuẩn khối C, D sẽ có biến động mạnh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đó, điểm chuẩn khối A, B, A1 sẽ tăng 0,25-1 điểm. Khối C, D có thể tăng 0,5-2 điểm tùy trường. Thậm chí, ông Hiền dự báo, điểm chuẩn khối C, D tại một số trường có thể biến động mạnh vì điểm số rất lớn sẽ đến khi các thí sinh thay đổi nguyện vọng.

Đối với các trường Y Dược, đây là nhóm trường có ít phương thức tuyển sinh nhất, khá truyền thống khi chủ yếu vẫn tuyển sinh bằng khối B. Đối với các trường top đầu khối B, điểm chuẩn khả năng lớn không giảm, có thể tăng nhẹ 0,15-0,5 điểm. Các trường top trung và top dưới sẽ tăng khoảng 0,5-1 điểm.

Thận trọng đăng ký nguyện vọng

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá phổ điểm thi khối khoa học xã hội, đặc biệt là các môn ngữ văn, địa lý có tỷ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp.

Trong khi đó môn khoa học tự nhiên như toán, vật lý có tỷ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác. Do đó, ông cho rằng công tác định hướng thi, xét tuyển vào đại học ở tổ hợp khoa học tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn nữa.

Song, về tổng thể, ông vẫn đánh giá kết quả của kỳ thi khách quan.

"Trên một mặt bằng chung kiến thức của toàn quốc, phổ điểm năm nay hoàn toàn có thể tin cậy, yên tâm để các trường đại học có mặt bằng chung xét tuyển vào đại học", GS Nguyễn Đình Đức nói.

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự kiến tăng cao - 3

Phổ điểm tổ hợp A00 (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Còn PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đánh giá với công tác ra đề thi năm nay tương đối đều tay và dần dần có thể tiếp cận được những công nghệ ra đề mới.

Tuy nhiên, ông Sơn vẫn kỳ vọng đề thi ở các kỳ thi sau sẽ có mức độ đồng đều hơn, không có độ vênh nhiều giữa điểm thi của các môn. Như vậy, sẽ tạo ra được mặt bằng chung để dễ đánh giá chất lượng dạy và học.

Căn dặn thí sinh, ông Trần Mạnh Tùng chỉ rõ các sai lầm khi đăng ký nguyện vọng như: theo sở thích, cảm hứng cá nhân, bị bố mẹ bắt chọn theo truyền thống gia đình, theo bạn bè rủ rê, quá lệ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình...

Điểm chuẩn đại học năm 2024 dự kiến tăng cao - 4

Thí sinh cần cân nhắc trong việc đăng ký nguyện vọng (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông nhấn mạnh việc chọn trường cần căn cứ theo năng lực, sở trường và sự cam kết lâu dài của bản thân.

"Cách đăng ký nguyện vọng hiệu quả là thí sinh cần chọn ngành trước rồi chọn trường. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn của các ngành trong 3, 4 năm gần đây và đăng ký theo 3 nhóm để đảm bảo khả năng trúng tuyển", ông Tùng nêu.

Trong đó, nhóm 1 là nhóm nguyện vọng rất thích, điểm chuẩn các năm trước có thể hơn 1-3 điểm so với điểm bản thân đang có. Nhóm 2 là đúng nguyện vọng và tương đương với điểm của mình. Nhóm 3 để dự phòng là các nguyện vọng đúng với năng lực, đam mê và có điểm chuẩn thấp hơn điểm của mình.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần.