Hà Nội: Học sinh lớp 11 phải tham gia thi khảo sát toàn thành phố năm 2024

Hoàng Hồng

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mở rộng đối tượng tham gia kỳ thi khảo sát toàn thành phố với học sinh lớp 11.

Như thông lệ nhiều năm, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức khảo sát toàn thành phố với học sinh lớp 12 nhằm giúp các em làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, năm học 2023-2024, Hà Nội mở rộng phạm vi khảo sát với học sinh lớp 11. Lứa học sinh sinh năm 2007 sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2025.

Hà Nội: Học sinh lớp 11 phải tham gia thi khảo sát toàn thành phố năm 2024 - 1

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo thống kê sơ bộ, toàn thành phố dự kiến có khoảng 200.000 học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia khảo sát. Lịch khảo sát dự kiến vào tháng 3 hoặc tháng 4.

Năm học 2022-2023, kỳ thi này diễn ra vào hai ngày 7-8/4/2023. Thí sinh phải làm ba bài thi bắt buộc gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 trong 2 bài thi tự chọn là bài thi khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học) bài thi khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). 

Riêng học sinh lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT không phải làm bài khảo sát môn ngoại ngữ.

Dạng đề kiểm tra khảo sát và thời gian làm bài tương đương với hình thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của Hà Nội đạt 99,56%, xếp thứ 16 cả nước và tăng 11 bậc so với năm 2022. Đây là kết quả cao nhất của Hà Nội trong 10 năm qua.

Năm 2023, Hà Nội có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục THPT, 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên, 3.654 thí sinh là thí sinh tự do.

Cả thành phố có 16.118 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ. Điểm môn ngoại ngữ của các thí sinh này trên hệ thống dữ liệu điểm thi được để trống thay vì quy thành điểm 10 như quy chế. 

Hà Nội: Học sinh lớp 11 phải tham gia thi khảo sát toàn thành phố năm 2024 - 2

Biểu đồ 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 (Thực hiện: Hoàng Hồng).

Tuy không tính hơn 16000 thí sinh nói trên, Hà Nội vẫn dẫn đầu 63 tỉnh thành về số điểm 10 với 1.232/16.427 bài thi, chiếm 7,49%. Con số này nhiều hơn TP.HCM 213 bài thi và gấp 2,43 lần địa phương đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng là An Giang.