1. Dòng sự kiện:
  2. Điểm chuẩn các trường đại học năm 2024

Bộ trưởng chia sẻ với sinh viên ngành AI: "Các bạn là người hạnh phúc nhất"

Mỹ Hà

(Dân trí) - "Các bạn là thế hệ tiên phong của lĩnh vực tiên phong, người mở đường thì quan trọng nhất là không sợ. Các bạn là người hạnh phúc nhất vì được đi đầu tiên, mở đường, không có cái hộp giới hạn".

Trên đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ thành lập và ra mắt khoa Trí tuệ nhân tạo (AI), diễn ra tại Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông ngày 28/8, nhằm tối ưu nguồn lực cho ngành đào tạo mũi nhọn này.

Việc thành lập khoa này, giúp học viện trở thành một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên trong nước có khoa đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực này.

Theo Bộ trưởng, các em là thế hệ sinh viên tiên phong của lĩnh vực tiên phong, hãy tận dụng cơ hội để học hỏi. Người mở đường thì không có giới hạn và không bị giới hạn. Do vậy, các em là người hạnh phúc nhất vì được đi đầu tiên, mở đường, không có cái hộp giới hạn.

Bộ trưởng chia sẻ với sinh viên ngành AI: Các bạn là người hạnh phúc nhất - 1

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Mỹ Hà).

"AI là để phụng sự thịnh vượng và hạnh phúc của con người, đảm bảo sự minh bạch, công bằng, không phân biệt đối xử, bảo vệ quyền riêng tư, đảm bảo an ninh bảo mật… Đó là những nguyên tắc trong phát triển AI mà sinh viên ngành này phải nắm rõ", Bộ trưởng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong lĩnh vực AI có công nghệ, thuật toán và ứng dụng. Trong đó, công nghệ và thuật toán có tính quốc tế còn ứng dụng mang tính địa phương, nhà trường phải khi xây dựng chương trình phải chú ý phát triển ứng dụng, bám sát thực tiễn văn hóa Việt Nam. Muốn xuất sắc, nhà trường phải có triết lý đào tạo khác biệt để thu hút sinh viên và giảng viên giỏi.

Trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo đã và đang trở thành một trong những công nghệ cốt lõi, tạo ra những thay đổi đột phá trong mọi lĩnh vực từ y tế, giáo dục, kinh tế đến công nghiệp và giải trí.

Thế giới đang chứng kiến một cuộc cách mạng công nghệ 4.0, trong đó AI đóng vai trò như "chìa khóa vàng" mở ra cánh cửa mới cho sự phát triển của nhân loại.

Bộ trưởng chia sẻ với sinh viên ngành AI: Các bạn là người hạnh phúc nhất - 2

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Học viện bấm nút thành lập khoa (Ảnh: Mỹ Hà).

Theo GS.TS Từ Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Khoa Trí tuệ nhân tạo không chỉ là nơi đào tạo những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI, mà còn là trung tâm nghiên cứu và phát triển những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, đáp ứng nhu cầu cấp bách của xã hội với nhu cầu nhân lực trong ngành AI liên tục tăng cao.

PGS.TS Phạm Văn Cường, Trưởng khoa Trí tuệ nhân tạo của Học viện, cho biết chương trình đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo tại đây được xây dựng với 2 mảng chính: Học máy và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Chương trình cũng bao gồm một học kỳ thực tập tại doanh nghiệp AI trong nước và nước ngoài.