Quỳnh Anh, nữ thủ khoa Thanh Hóa: Giải 1.000 bộ đề, thích trí tuệ nhân tạo

Hạnh Linh

(Dân trí) - Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh, thủ khoa khối A00 tỉnh Thanh Hóa ít khi học quá 22h, giải hơn 1.000 đề thi trong năm học cuối cấp.

Đang đi chùa bất ngờ nhận tin là thủ khoa toàn tỉnh

Với 29,2 điểm (toán 9,2 điểm; vật lý 10 điểm; hóa học 10 điểm), em Nguyễn Thị Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tĩnh Gia 3, thị xã Nghi Sơn, trở thành thủ khoa khối A00 của tỉnh Thanh Hóa.

"Em đang đi chùa cùng mẹ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của bạn thông báo em là thủ khoa. Em không nghĩ với số điểm đó mình lại là thủ khoa. Đến khi nhà trường thông báo, điểm số của em dẫn đầu toàn tỉnh về khối A00, cảm xúc vỡ òa", Quỳnh Anh bộc bạch.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Quỳnh Anh cho biết, em nắm vững kiến thức cơ bản của sách giáo khoa, tìm kiếm thêm tài liệu trên internet, những chỗ chưa hiểu, em ghi rõ, hỏi lại thầy, cô.

Quỳnh Anh, nữ thủ khoa Thanh Hóa: Giải 1.000 bộ đề, thích trí tuệ nhân tạo - 1

Em Nguyễn Thị Quỳnh Anh, thủ khoa khối A00 tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đặc biệt, Quỳnh Anh còn thường xuyên ôn luyện nhiều bộ đề nâng cao. Tính riêng năm học cuối cấp, em đã giải hơn 1.000 bộ đề ở tổ hợp môn toán, vật lý, hóa học.  

Quỳnh Anh cho hay, những ngày ôn thi vất vả, thầy cô, gia đình, đặc biệt mẹ là người đồng hành, động viên để em không bị áp lực.

Vẫn còn lâng lâng cảm xúc vui mừng, chị Lê Thị Hạnh (41 tuổi, mẹ Quỳnh Anh) cho biết, hằng ngày chị làm việc ở cửa hàng bán thuốc thú y, còn chồng lái xe. Quỳnh Anh là con gái đầu trong gia đình có 4 chị em. Vợ chồng chị luôn động viên con gái nỗ lực trong học tập, ủng hộ con theo đuổi đam mê.

Theo mẹ nữ sinh, con gái không học thêm nhiều. Ở nhà mỗi tối chỉ học đến 22h là đi ngủ, tuy nhiên khi học, Quỳnh Anh rất tập trung.

Quỳnh Anh, nữ thủ khoa Thanh Hóa: Giải 1.000 bộ đề, thích trí tuệ nhân tạo - 2

Nữ thủ khoa Quỳnh Anh và mẹ (Ảnh: Hạnh Linh).

Chị Hạnh kể, suốt quá trình học, Quỳnh Anh luôn là học sinh giỏi toàn diện. Năm lớp 11, Quỳnh Anh đạt giải Khuyến khích môn toán. Năm lớp 12, cô gái nhỏ nhắn lập cú đúp với giải Nhất môn toán, giải Nhì môn hóa học cấp tỉnh.

"Biết con học tốt nhưng khi nghe tin số điểm cao và là thủ khoa của tỉnh, tôi rất bất ngờ", chị Hạnh chia sẻ.

Sẽ theo học ngành "hot" trí tuệ nhân tạo

Chia sẻ về lựa chọn ngành học, nữ thủ khoa cho biết cả gia đình định hướng cho em học ngành "hot" là trí tuệ nhân tạo và em cũng cảm thấy mình có đam mê, hứng thú với ngành học mới này.

"Em đang phân vân về sự lựa chọn theo học ngành trí tuệ nhân tạo ở Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Trường Đại học Công nghệ - Đại học quốc gia Hà Nội. Thời gian tới, em sẽ tham khảo thêm ý kiến của thầy, cô để có sự lựa chọn cuối cùng", Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo Quỳnh Anh, trí tuệ nhân tạo là xu hướng của tương lai. Trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi…

Nữ thủ khoa tỉnh Thanh Hóa cũng hy vọng ngành học của mình có thể ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực của cuộc sống.

Quỳnh Anh, nữ thủ khoa Thanh Hóa: Giải 1.000 bộ đề, thích trí tuệ nhân tạo - 3

Thầy Lê Đức Vinh, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Tĩnh Gia 3 vui mừng khi có học sinh là thủ khoa (Ảnh: Hạnh Linh).

Thầy Lê Đức Vinh, chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT Tĩnh Gia 3, bày tỏ niềm tự hào về thành tích mà cô học trò đạt được trong kỳ thi vừa qua. "Gần 20 năm trong nghề tôi mới có học sinh là thủ khoa toàn tỉnh", thầy Vinh xúc động nói.

Thầy Vinh cho biết, quá trình học tập, Quỳnh Anh luôn nỗ lực, cố gắng và luôn cầu thị. Thầy Vinh mong chặng đường mới Quỳnh Anh luôn cố gắng, hoàn thành ước mơ của mình.

Thầy Hồ Trung Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Tĩnh Gia 3, cho biết ban giám hiệu nhà trường rất vui vì từ khi thành lập (năm 1991) đến nay mới có thủ khoa. "3 năm trước Quỳnh Anh là thủ khoa đầu vào, nay em lại là thủ khoa đầu ra của toàn tỉnh về khối A00", thầy Sơn nói.

Theo thầy Sơn, khi phát hiện Quỳnh Anh đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi môn toán ở cấp 2, nhà trường đã giao cho những thầy cô có năng lực chuyên môn tốt, tập trung bồi dưỡng, ươm mầm tài năng.

"Do nhà cách trường 15km, đi lại khó khăn, thầy và trò chủ yếu học, ôn luyện online. Các thầy dốc hết tâm sức ôn luyện, còn Quỳnh Anh rất chăm chỉ, chịu khó, tiếp thu kiến thức tốt", thầy Sơn nói và hy vọng thế hệ trẻ tại Trường THPT Tĩnh Gia 3 noi gương, nỗ lực rèn luyện, học tập, đạt kết quả cao như Quỳnh Anh.