Quảng Ngãi: Sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

(Dân trí) - Nếu đến hết ngày 16/2 tại Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Corona thì học sinh đi học trở lại. Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng để đón học sinh trở lại trường.

Nhằm phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp, tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 - 16/2. Đồng thời chỉ đạo các địa phương phun hóa chất khử khuẩn tại 789 điểm trường trong toàn tỉnh.

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, nếu đến hết ngày 16/2 tại Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19 thì học sinh sẽ đi học trở lại.

Quảng Ngãi: Sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại - 1
Tỉnh Quảng Ngãi đã phun hóa chất khử khuẩn môi trường tại 100% điểm trường

Ông Nguyễn Văn Hưng - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Quảng Ngãi cho biết, đến thời điểm này 79 điểm trường thuộc ngành Giáo dục TP. Quảng Ngãi đã sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại.

Theo đó, tất cả các điểm trường đã được phun hóa chất khử khuẩn môi trường. Phòng Giáo dục cũng đã chỉ đạo nhà trường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ dung dịch sát khuẩn tại từng lớp học.

"Nhà trường phải nhắc nhở học sinh cách vệ sinh phòng bệnh, đặc biệt là theo dõi những trường hợp có biểu hiện ho, sốt để được can thiệp y tế kịp thời. UBND thành phố đã hỗ trợ kinh phí cấp phát đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn cho từng lớp học", ông Hưng thông tin.

Về phương án học bù, ông Hưng cho biết ngành Giáo dục TP. Quảng Ngãi không dạy bù vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Thay vào đó, học sinh sẽ học bù vào thời gian nghỉ hè đến khi hoàn thành chương trình.

Quảng Ngãi: Sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại - 2
Giáo viên vệ sinh lớp học sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại

Trong ngày 12/2, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch, cũng như phương án đón học sinh đến trường tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Kiên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi, qua kiểm tra cho thấy các điểm trường làm rất tốt khâu vệ sinh môi trường phòng chống virus Corona. Nhiều nơi đã cho khử khuẩn khuôn viên nhà trường đến 2 lần. Việc thông báo cho phụ huynh về thời gian dự kiến cho học sinh đi học, vận động phụ huynh trang bị khẩu trang cho con em cũng đã được triển khai.

Quảng Ngãi: Sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại - 3

Nếu đến hết ngày 16/2 tại Quảng Ngãi không phát hiện trường hợp nào nhiễm virus Corona (Covid-19) thì học sinh đi học trở lại

Trong thời gian nghỉ học, các khối lớp 9 và 12 đã được ôn tập trực tuyến những kiến thức trọng tâm phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT quốc gia 2020. Tài liệu ôn tập được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường và thông báo đến phụ huynh.

Tùy theo tình hình thực tế mà các địa phương sẽ quyết định phương án dạy bù. Một số trường học 1 buổi sẽ tăng cường dạy 2 buổi/ngày, hoặc dạy bù vào thời gian nghỉ hè.

"Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi đã sẵn sàng đón các em học sinh đi học trở lại. Nếu đến hết ngày 16/2 mà Quảng Ngãi không có ca nào nhiễm virus Corona thì học sinh sẽ đi học vào thứ 2, ngày 17/2", ông Kiên thông tin.

 Quốc Triều