Gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Việt Nhật sắp học tập trung tại Hòa Lạc

Mỹ Hà

(Dân trí) - Dự kiến tháng 9/2023, Trường Đại học Việt Nhật sẽ đưa cơ sở mới và ký túc xá tại Hòa Lạc vào vận hành. Hiện toàn bộ sinh viên đều học luân phiên tại hai cơ sở ở Mỹ Đình và Hòa Lạc (Hà Nội).

Tại phiên họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa diễn ra, ông Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN cho biết, Bộ Xây dựng đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường ĐH Việt Nhật tại Hòa Lạc.

Ông cũng cho biết, toàn bộ diện tích của trường đã được quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, dự án tiền khả thi của Trường hiện đang được trình Chính phủ Việt Nam thẩm định, phê duyệt.

Bắt đầu từ tháng 10/2022, trường đã triển khai một phần các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hành chính tại tòa nhà HT1 và khu hành chính tạm của trường tại Hòa Lạc.

Gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Việt Nhật sắp học tập trung tại Hòa Lạc - 1

Giám đốc ĐHQGHN, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật Lê Quân chủ trì phiên họp (Ảnh: V.T).

Cụ thể, đơn vị này đã di dời ba phòng thí nghiệm đến tòa nhà HT1, triển khai giảng dạy một số học phần của các chương trình đào tạo bậc đại học và thực hiện làm việc luân phiên tại Hòa Lạc đối với cán bộ hành chính.

Dự kiến tháng 9/2023, trường sẽ được ĐHQGHN bố trí một cơ sở mới tại Hòa Lạc với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu cùng khu ký túc xá sinh viên. Cơ sở này cũng sẽ được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản hỗ trợ hoàn thiện một số công năng theo mô hình Nhật Bản.

Quy mô tuyển sinh năm 2023 của đơn vị này là 560 chỉ tiêu, gồm 6 chương trình đào tạo đại học, 8 chương trình Thạc sỹ và một chương trình Tiến sỹ thuộc các lĩnh vực Công nghệ và Kỹ thuật tiên tiến, Khoa học xã hội liên ngành.

Như vậy, năm học 2023-2024, dự kiến tổng số gần 1.000 sinh viên và học viên của trường sẽ học tập và nghiên cứu tại Hòa Lạc.

Cơ sở vật chất thuộc dự án này đang được gấp rút hoàn thiện để sẵn sàng cho trường đưa vào sử dụng từ năm học 2023 - 2024.

Cũng theo thành viên Hội đồng trường tại cuộc họp, năm 2023 trường sẽ phối hợp với Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và ĐHQGHN để hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Quy hoạch 1/500 cho dự án xây dựng cơ sở vật chất của trường tại Hòa Lạc sử dụng nguồn vốn vay ODA; bắt đầu triển khai thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án…

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân nhấn mạnh, ĐHQGHN đã sẵn sàng và đang tích cực triển khai các điều kiện đảm bảo môi trường học tập, sinh hoạt cho sinh viên Trường ĐH Việt Nhật nói riêng và sinh viên các đơn vị của ĐHQGHN nói chung khi học tập tại Hòa Lạc.

Gần 1.000 sinh viên Trường Đại học Việt Nhật sắp học tập trung tại Hòa Lạc - 2

Khu giảng đường, hiệu bộ và hội trường cơ sở mới của Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc (Ảnh: V.T).

Đồng thời, ông cũng chia sẻ, ĐHQGHN triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên chính quy tại Hòa Lạc, trong đó nhấn mạnh giáo dục đạo đức, giá trị văn hóa truyền thống, giá trị thẩm mỹ, nền tảng thể chất và sức khỏe gắn với năng lực hội nhập quốc tế nhằm đổi mới, tạo sự khác biệt và gia tăng giá trị cho sinh viên.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takei Shunsuke cho biết, Chính phủ Nhật Bản đánh giá cao tầm quan trọng của Trường ĐH Việt Nhật là biểu tượng hợp tác của hai quốc gia về đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ông cũng cho hay, Chính phủ Nhật Bản đang khảo sát liên quan đến việc cấp vốn ODA và cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ tối đa cho Trường.

Ông cũng mong rằng, Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng trường sẽ đưa ra những quyết sách phù hợp để khai thác được những lợi thế, cơ hội tại cơ sở mới Hòa Lạc cũng như những định hướng để trường phát triển bền vững.