Đội ghế, xếp hàng thi môn năng khiếu vào ĐH Kiến trúc

(Dân trí) - Sáng nay, hàng trăm thí sinh đã có mặt tại ĐH Kiến trúc Hà Nội để làm bài thi Vẽ. Từ 6 giờ sáng, các thí sinh đã có mặt tại trường thi để chuẩn bị. Nắng lên khá sớm khiến thí sinh có phần mỏi mệt.

Ngay trước cổng trường thi, các dịch vụ cho thuê ghế ngồi, bán dụng cụ vẽ hoạt động tấp nập. Các thí sinh phải bỏ ra khoản tiền từ 20.000 đến 35.000 đồng để thuê một chiếc ghế ngồi vẽ. Để tiết kiệm, một số thí sinh đã mang ghế ở nhà tới trường thi.

Đúng 8 giờ sáng, các thí sinh bắt đầu làm bài.

Thí sinh có mặt từ 6 giờ sáng để chuẩn bị làm bài thi Vẽ tại trường ĐH Kiến trúc
Thí sinh có mặt từ 6 giờ sáng để chuẩn bị làm bài thi Vẽ tại trường ĐH Kiến trúc
 
Lực lượng sinh viên tình nguyện tạo hàng rào phân luồng giao thông bên ngoài cổng trường
Lực lượng sinh viên tình nguyện tạo hàng rào phân luồng giao thông bên ngoài cổng trường
 
Thí sinh lỉnh kỉnh ghế, dụng cụ vẽ vào trường thi
 
Thí sinh lỉnh kỉnh ghế, dụng cụ vẽ vào trường thi
Thí sinh lỉnh kỉnh ghế, dụng cụ vẽ vào trường thi
 
Trong lúc chờ đến giờ thi, các thí sinh làm quen, trò chuyện với nhau
Trong lúc chờ đến giờ thi, các thí sinh làm quen, trò chuyện với nhau
 
Dịch vụ cho thuê ghế hoạt động mạnh
Dịch vụ cho thuê ghế hoạt động mạnh
 
Dụng cụ vẽ cũng được bày bán phục vụ thí sinh
Dụng cụ vẽ cũng được bày bán phục vụ thí sinh
 
Hàng trăm thí sinh thi Vẽ vào ĐH Kiến trúc
Hàng trăm thí sinh thi Vẽ vào ĐH Kiến trúc
 
Hàng trăm thí sinh thi Vẽ vào ĐH Kiến trúc
7h, các thí sinh bắt đầu vào phòng thi. Hình ảnh thí sinh xếp hàng, đội ghế lên đầu đã trở nên quen thuộc tại trường ĐH Kiến trúc mỗi mùa thi
 
Thí sinh xinh đẹp dự thi trường Kiến trúc
Thí sinh xinh đẹp dự thi trường Kiến trúc
 
Một số bạn mang ghế từ nhà đi để đỡ tốn kém
Một số bạn mang ghế từ nhà đi để đỡ tốn kém
 
Nhà trường hỗ trợ thang máy cho các thí sinh thi ở tầng trên
Nhà trường hỗ trợ thang máy cho các thí sinh thi ở tầng trên.

Hôm nay (10/7), nhiều trường ĐH tại TPHCM bắt đầu vào tổ chức thi năng khiếu đối với thí sinh thi vào những ngành đặc thù. Dù những môn này đòi hỏi sở trường, kỹ năng sẵn có nhưng các thí sinh cũng căng thẳng không kém những buổi thi môn văn hóa.

Đội ghế, xếp hàng thi môn năng khiếu vào ĐH Kiến trúc
Tại trường ĐH Sài Gòn, chỉ một số ngành đặc thù yêu cầu phải có môn năng khiếu nên số lượng thí sinh không nhiều

Ở khối sư phạm, nhiều trường ĐH tổ chức thi năng khiếu bắt đầu từ hôm nay. Tại trường ĐH Sài Gòn, TS Mỵ Giang Sơn, Trưởng phòng đào tạo của nhà trường cho biết năm nay có hơn 1000 thí sinh thi năng khiếu trong hai ngày 10-11/7.  Các thí sinh này dự thi để xét vào các ngành Giáo dục Mầm non; Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật. Với ngành Giáo dục Mầm non thí sinh thi hát, nhái âm, kể chuyện và đọc diễn cảm. Còn thí sinh thi vào ngành Sư phạm Âm nhạc sẽ trải qua các phần thi hát, xướng âm, thẩm âm, tiết tấu. Ngành Sư phạm Mỹ thuật thi hình họa và trang trí.

Hai giám khảo đang
theo dõi kỹ phần thi kể chuyện của một thí sinh
Hai giám khảo đang theo dõi kỹ phần thi kể chuyện của một thí sinh

Tương tự, trường ĐH Sư phạm TPHCM tổ chức thi năng khiếu để xét vào các ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt. Ths. Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của trường cho biết có tổng cộng hơn 1800 thí sinh thi năng khiếu hôm nay. Trong đó hai ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Đặc biệt có 1500 thí sinh thi gồm các phần: đọc, kể diễn cảm và hát. Còn ngành Giáo dục thể chất có 300 thí sinh phải thi 3 phần: chạy cự ly ngắn, lực kế bóp tay và bật xa tại chỗ.

Còn ở trường ĐH Bách khoa TPHCM sáng nay có 230 thí sinh thi môn năng khiếu vẽ với thời gian 240 phút. TS Lê Chí Thông, Trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết đối với thí sinh thi vào ngành Kiến trúc của trường phải thi thêm môn năng khiếu. Ông Thông cũng lưu ý thí sinh xét tuyển vào ngành này của trường phải nộp kết quả của thi năng khiếu và kết quả của kỳ thi THPT quốc gia theo đúng quy định.

Thí sinh tại một
phòng thi môn vẽ ở ĐH Sài Gòn
Thí sinh tại một phòng thi môn vẽ ở ĐH Sài Gòn

Tại trường ĐH Kiến trúc TPHCM cũng có hơn 2.800 thí sinh thi 2 môn năng khiếu vẽ mỹ thuật, vẽ trang trí màu xét tuyển vào 7 ngành: kiến trúc, kiến trúc cảnh quan, quy hoạch vùng và đô thị, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang.

Môn vẽ Hình họa thí
sinh có thời gian 3 tiếng để thể hiện năng lực của mình
Môn vẽ Hình họa thí sinh có thời gian 3 tiếng để thể hiện năng lực của mình

Hôm nay và mai, trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng tổ chức thi năng khiếu cho thí sinh xét tuyển vào 7 ngành. Hai ngành kiến trúc, quy hoạch vùng và đô thị sẽ thi môn vẽ mỹ thuật. Ngành quản lý thể dục thể thao sẽ thi môn năng khiếu thể dục thể thao. Các ngành còn lại sẽ thi 2 môn vẽ trang trí màu, vẽ hình họa mỹ thuật.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật cũng tổ chức thi môn Vẽ trang trí màu nước cho thí sinh xét tuyển vào ngành Thiết kế thời trang. Sáng nay có khoảng 100 thí sinh đến dự thi môn năng khiếu này.

Mai Châm - Lê Phương