Vì sao “Gương mặt thân quen 2015” giảm nhiệt?

(Dân trí) - Có vẻ như sự hấp dẫn không duy trì được phong độ ở mùa thứ 3 này dù chỉ còn một đêm chung kết nữa là xác định ngôi vị quán quân. Khán giả “giảm nhiệt” thấy rõ so với thành công của mùa 1 và sự “bùng nổ” rất lớn vào mùa thứ hai với việc tìm và phát hiện ra ngôi sao trẻ tài năng Hoài Lâm.

“Gương mặt thân quen” vốn là show truyền hình thực tế rất được yêu thích trong hai mùa giải vừa qua bởi sự mới mẻ và duyên dáng trong hình thức thể hiện. Đặc biệt là việc lấy tiếng cười làm chủ đạo, trong các màn hóa thân vào các nhân vật nổi tiếng mà các nghệ sĩ tham gia lựa chọn. Có thể nói giữa một rừng gameshow, truyền hình thực tế na ná giống nhau thì “Gương mặt thân quen” đã mang đến khán giả truyền hình một món ăn lạ, hấp dẫn và khá là duyên dáng.

Vì sao “Gương mặt thân quen 2015” giảm nhiệt?

Nhưng có vẻ như sự hấp dẫn đó không duy trì được phong độ ở mùa thứ 3 này dù chỉ còn một đêm chung kết nữa là xác định ngôi vị quán quân. Khán giả “giảm nhiệt” thấy rõ so với thành công của mùa 1 và sự “bùng nổ” rất lớn vào mùa thứ hai với việc tìm và phát hiện ra ngôi sao trẻ tài năng Hoài Lâm. Vậy đâu là nguyên nhân thực sự khiến chương trình rất được yêu thích mùa thứ 3 này giảm nhiệt thấy rõ?

Thời điểm ra mắt qúa sớm và thiếu nhân vật hóa thân ấn tượng.

Có vẻ như đến mùa giải thứ 3 của chương trình “Gương mặt thân quen” lựa chọn thời điểm ra mắt không được thuận lợi cho lắm. Đối với hai mùa trước thì chương trình thường được phát sóng vào nửa cuối của năm, nhưng năm nay có lẽ do quá hào hứng và nóng vội với thành công trước đó mà tiến độ của chương trình được đẩy nhanh hơn thường thấy.  Những tưởng đó là lợi thế nhưng lại là điều bất lợi khi cùng thời điểm phải san sẻ lượng khán giả với hai chương trình rất ăn khách là “Giọng hát Việt” và “Việt Nam Idol”, bên cạnh đó dư âm mùa hai vẫn còn. Chưa kể một phần lớn khán giả vẫn còn đang lâng lâng với cơn sốt “bom tấn” của truyền hình đó là chương trình “The Remix – Hòa âm ánh sáng”, nơi một loạt các sao trẻ như Sơn Tùng, Tóc Tiên, Đông Nhi, Issac đang rất hút khán giả. Phần nào đó ảnh hưởng đến lượng người xem của chương trình mùa 3 này, khi mà những nhân vật tham gia không phải là những gương mặt đang “hot” trong showbiz Việt.
 

Vì sao “Gương mặt thân quen 2015” giảm nhiệt?

Một điểm nữa khiến chương trình thiếu điểm nhấn tạo nên những tiết mục bùng nổ để gây hiệu ứng truyền thông đó là việc rất nhiều nhân vật hóa thân là nghệ sĩ truyền thống, nghệ sĩ “lạ mặt” với khán giả truyền hình đặc biệt là khán giả trẻ, chưa kể các đối tượng để hóa thân không phải là ca sĩ.

Lâu nay nhiều người vẫn hay nói “mốt” để đi thi truyền hình thực tế là thực hiện những tác phẩm nghệ thuật truyền thống hoặc hóa thân thành các nghệ sĩ này. Và rất nhiều màn “hóa thân” được khán giả yêu thích và gây hiệu ứng truyền thông lớn như ca nương Kiều Anh với nghệ thuật ca trù, ả đào, “cậu bé thị mầu” Đức Vĩnh với rất nhiều màn hóa thân xuất thần. Và chính trong chương trình “Gương mặt thân quen” khán giả từng thấy ca sĩ Minh Thuận thành công với nhân vật nghệ sĩ nhân dân Thúy Hường hay Hoài Lâm nổi bật với hát xẩm khi hóa thân thành nghệ nhân Hà Thị Cầu, đặc biệt là tiết mục “Tiếng trống Mê Linh”. Tất cả những màn hóa thân thể hiện này đều gây tiếng vang lớn cả trên truyền thông lẫn cộng đồng khán giả, giúp cho thương hiệu của chương trình thêm phần ấn tượng.

Đến mùa giải thứ 3 của “Gương mặt thân quen” thì việc “tham” qúa nhiều màn hóa thân vào các nghệ sĩ truyền thống lại tác dụng ngược khi không có nhiều tiết mục đặc sắc. Suốt 12 show diễn thì rất nhiều tuần trong đó có những màn hóa thân này, từ nghệ sĩ Thanh Nga, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Thanh Kim Huệ, nghệ nhân Thanh Long, đến những gương mặt không liên quan đến ca hát như MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Thành Lộc, nhân vật Mr Bean, Chí Tài, Hề Sa… Những nhân vật độc đáo nếu thành công sẽ gây hiệu ứng tốt, nhưng với việc chỉ tròn vai đều đều đều sẽ rất gây nhàm chán và trở nên “cũ”, và không phải dùng mãi những nhân vật “độc đáo” cũng sẽ gây hiệu quả tức thì.

Ngoài việc “tham” nhân vật hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống và việc cố “nhồi” thêm những nghệ sĩ không liên quan đến nghệ thuật ca hát vào trong chương trình. Thì sự giảm phong độ mùa này thấy rõ ở việc khai thác nhiều những gương mặt mà khán giả cảm thấy “không quen” và “không biết” hoặc “cũ”. Một số màn hóa thân khán giả còn không biết bản gốc họ thể hiện diễn xuất thế nào để có dịp so sánh khi trên màn hình chỉ phát duy nhất bức chân dung nghệ sĩ đó. Màn hóa thân của diễn viên Khương Ngọc thành nhân vật A. R. Rahman, vai nữ ca sĩ người Indonesia Ira Maya Sopha… gây tiếng cười bởi diễn xuất hài hước chứ thực sự đối với nhiều người không biết bản gốc thế nào để so sánh.

Khương Ngọc sớm bị bắt bài, Mai Quốc Việt không như kì vọng

Cả Khương Ngọc và Mai Quốc Việt ngay từ đầu đã rất gây chú ý khi bắt đầu tham gia chương trình, ở diễn viên Khương Ngọc có điểm mạnh là khả năng diễn xuất còn ca sĩ Mai Quốc Việt nổi bật với tài nhái giọng “tuyệt đỉnh”. Nhưng khi vào chương trình khi phải kết hợp cả phần hát lẫn phần diễn thì cả hai mới chỉ làm tròn vai được một vế.

Vai trò của diễn viên Khương Ngọc đã sớm bị bắt bài, khi anh “lộ” quá sớm mình là nhân vật trung tâm, gây trò và phá rối với cái mác “học sinh cá biệt”. Vai trò này đã từng được ca sĩ Phương Thanh thể hiện rất thành công ở mùa thứ nhất, thậm chí đến gần đêm chung kết cô tiết lộ thì khán giả mới vỡ lẽ. Còn với Hoài Lâm của mùa hai thì nửa đầu cũng sắm vai “gây trò” nhưng vì những màn hóa thân quá thành công và tạo hiệu ứng tốt nên gần như Hoài Lâm càng về sau càng không cần thiết thể hiện vai trò đó. Đến mùa 3, Khương Ngọc lãnh nhiệm vụ gây trò và anh đã làm rất tốt khi tạo tiếng cười trong hầu hết các show diễn. Nhưng vì quá “lộ” nên khán giả không còn bất ngờ với những màn hóa thân có tính gây cười, và quả nhiên diễn viên này quá chú tâm vào nhiệm vụ nên mặc sức thể hiện, thậm chí là phá tiết mục theo phong cách của Khương Ngọc. Về tính giải trí thì rõ ràng tạm ổn, tuy nhiên đây vẫn là cuộc thi việc “buông xuôi” nỗ lực chiến thắng cũng sẽ gây mất sự hồi hộp với khán giả truyền hình.

Đối với Mai Quốc Việt có lẽ khán giả còn kì vọng hơn rất nhiều so với những gì anh thể hiện trong suốt 12 tuần thi, bởi sự nổi trội về khả năng “nhại” giống rất nhiều giọng ca nổi tiếng. Tuy nhiên khi vào chương trình hạn chế của Mai Quốc Việt là khả năng diễn xuất và nhập vai, nên dù có hát giống giọng bản gốc nhưng anh vẫn bị ca sĩ Thanh Duy qua mặt rất nhiều tuần. Thậm chí đến thời điểm này khả năng tranh ngôi vị quán quân gần như anh là nhân vật yếu thế nhất cả về điểm số lẫn sự tin tưởng ủng hộ của khán giả, không như những dự đoán trước đó.

Ngôi vị quán quân ứng viên nào sáng giá?

Cả 4 nhân vật Thanh Duy, Nhật Thủy, Ái Phương, Mai Quốc Việt đều có khả năng trở thành quán quân, nhưng có vẻ như mùa giải năm nay việc ai lên ngôi cao nhất không nhiều kịch tính. Ca sĩ Thanh Duy vốn nổi trội từ đầu và có khả năng “đồn đoán” đoạt giải cao nhất, với giọng hát cao vút hợp vai với các nhân vật nữ nhưng lại bất lợi khi hóa thân những nhân vật  nam cùng với tính với mình. Ngược lại Nhật Thủy đang dẫn đầu về điểm số và có lượng fan ủng hộ lớn từ Việt Nam idol, tuy nhiên sự bất lợi của cô chính là giọng hát thì hóa thân tốt nhưng hình thể khán giả vẫn chỉ nhận ra đó là Nhật Thủy chứ không phải nhân vật mà chính cô thủ vai. Hai nhân vật còn lại là ca sĩ Ái Phương và ca sĩ Mai Quốc Việt gần như yếu thế nhất trong cuộc chạy đua đến ngôi vị cao nhất, khi cả hai đều tiến bộ từng tuần nhưng không có sự “lột xác” mạnh mẽ. Khán giả chờ đợi họ sẽ làm gì lật ngược tình thế tại đêm chung kết sắp tới.

Hữu Đông