Trương Bá Chi: “Tôi tôn sùng chồng mình”

(Dân trí) - Với nữ diễn viên của Vô Cực, ông xã Tạ Đình Phong không chỉ là người bạn đời, là người cha mẫu mực của các con cô mà còn là một thần tượng.

 
Trương Bá Chi: “Tôi tôn sùng chồng mình” - 1
Trương Bá Chi trẻ trung trên tạp chí Elle, số tháng 6/2011
 
Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi kết hôn vào năm 2006 sau nhiều lần hợp tan. Những tưởng cuộc hôn nhân của một trong những cặp đôi “ồn ào” nhất làng giải trí xứ hương cảng sẽ nhanh chóng kết thúc như những cuộc hôn nhân ngắn ngủi khác của làng giải trí, song Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã vững bước bên nhau, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, và tin đồn. Tạ Đình Phong từng chia sẻ, anh không quan tâm tới những gì người ta nói về vợ anh, điều quan trọng nhất với anh là được chăm sóc, và đảm bảo một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho vợ và các con.

 

Không thường xuyên có chồng ở bên nhưng Trương Bá Chi vẫn luôn cảm thấy vững tâm và kiên cường vì vẫn nhận được những lời động viên, khích lệ và khen ngợi của Tạ Đình Phong. Nữ diễn viên này chia sẻ với tờ Elle, số tháng 6/2011, rằng: “Chồng tôi thường xuyên phải vắng nhà, các con có rất ít thời gian ở bên cha. Nhưng anh ấy vẫn luôn nói với tôi rằng, tôi là người mẹ tuyệt vời nhất thế giới, là người mẹ chu đáo của các con và anh ấy luôn cảm thấy yên tâm khi biết rằng các con đang an toàn khi ở nhà cùng tôi. Tất cả những quyết định về con cái, anh ấy đều giao cho tôi”.
 
Trương Bá Chi: “Tôi tôn sùng chồng mình” - 2
Vợ chồng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong

 

Nói về “ông xã”, mắt của Trương Bá Chi không giấu được sự tự hào. Với cô, ông xã là một người chồng tuyệt vời và hơn hết, cô tôn sùng và kính trọng chồng. Tạ Đình Phong không chỉ đảm bảo cho vợ con có một cuộc sống đầy đủ về vật chất, mà anh còn được đánh giá là một diễn viên giỏi, kiếm được nhiều tiền. Gần đây, giới truyền thông đã phát hiện ra rằng, Tạ Đình Phong là ông chủ của một công ty xử lý hậu trường. Được biết, trong 8 năm qua, gần 1/3 các quảng cáo trên truyền hình của Hồng Kông đều do công ty của Tạ Đình Phong xử lý. Anh cũng là một trong những CEO trẻ tuổi nhất xứ hương cảng.

 

Nữ diễn viên 31 tuổi này tâm sự rằng, nhiều người bảo cô thật điên dồ khi vẫn cố lăn lộn tham gia đóng phim, hay thỉnh thoảng góp mặt tại các sự kiện, nhận lời chụp hình quảng cáo. Họ cho rằng, với một người chồng giỏi kiếm tiền như Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi chỉ cần ở nhà chăm sóc các con và tận hưởng cuộc sống. Song, Trương Bá Chi chia sẻ, cô ra ngoài làm việc không phải vì tiền hay danh tiếng mà là muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, vốn sống để có thể dạy bảo các con.
 
Trương Bá Chi: “Tôi tôn sùng chồng mình” - 3
 
“Sau này khi con tôi hỏi “Mẹ, cuộc sống của mẹ thế nào?”, tôi không thể trả lời rằng: “Cuộc sống của mẹ chỉ có quanh quẩn trong gian bếp này, sinh nở và sinh nở được”. Tôi sẽ kể cho con tôi nghe về những điều tốt đẹp, hay những trở ngại trong cuộc sống mà tôi gặp phải. Những điều tôi thu được từ xã hội và dạy cho các con, tôi tin rằng, không một trường lớp nào có thể có được”, cô nói.

 

Bà mẹ hai con cho biết, trong số những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới, cô ngưỡng mộ nữ diễn viên Angelina Jolie nhất bởi “bà Smith” vẫn chăm sóc tốt 6 đứa con của mình, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và chăm chỉ làm việc tại phim trường. Ngôi sao điện ảnh xứ hương cảng cho biết, cô cũng nung nấu ý định có thật nhiều con như Angelina Jolie. "Với tôi con số 4 hoặc 6 là đẹp nhất, tôi và Tạ Đình Phong luôn muốn có con gái", cô hạnh phúc bật mí.
 
Trương Bá Chi: “Tôi tôn sùng chồng mình” - 4

 

Mi Vân

Theo Elle