Trương Bá Chi lên tiếng kể xấu chồng

(Dân trí) - Sau thời gian im lặng trước tin đồn rạn nứt quan hệ với ông xã Tạ Đình Phong, nữ diễn viên Hồng Kông Trương Bá Chi lần đầu tiên trả lời những thắc mắc, hoài nghi của người hâm mộ. Cô cũng tuyên bố với chồng rằng: “Đừng giả vờ làm người đàn ông tốt”.

Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi bị đồn thổi suốt gần một tháng qua sau khi nữ diễn viên này gặp lại “tình cũ” Trần Quán Hy trên máy bay hồi đầu tháng 5 vừa rồi. Ngay sau thông tin này, một loạt tin đồn bất lợi về cuộc sống vợ chồng giữa Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong bắt đầu xuất hiện trên mặt báo. Một số nguồn tin cho biết, Trương Bá Chi đã bế con rời khỏi nhà họ Tạ và đổ bệnh sau khi nhận được đơn yêu cầu ly dị của chồng.

 

Đáng nói hơn, có người còn tiết lộ, nguyên nhân tranh cãi của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không chỉ do cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nữ diễn viên Vô Cực và tình cũ Trần Quán Hy mà còn là vì hai vợ chồng cô có tranh chấp về tài sản.

 

Trước làn sóng tin đồn, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chọn cách im lặng. Trong khi nữ diễn viên Hồng Kông trốn trong nhà thì chồng cô từ chối mọi câu hỏi của báo giới, tập trung cho bộ phim mới. Sự im lặng của hai người càng khiến các fan của họ lo lắng.

 

Sau 24 ngày im lặng, mới đây, Trương Bá Chi đã lên tiếng giãi bày tất cả. Cách đây hai ngày, cô cùng em trai và quản lý đã rời Hồng Kông tới Đức để thực hiện một hợp đồng. Cô đã nhận lời phỏng vấn qua điện thoại với tờ Oriental Daily sau ngày lên đường. Trong bài phỏng vấn này, cô đã tố cáo và dành nhiều lời lẽ giận dữ cho chồng.
 
Trương Bá Chi lên tiếng kể xấu chồng - 1
Vợ chồng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong khi còn hạnh phúc

 

Tại sao chị nghĩ chính chồng mình là người cung cấp những thông tin bất lợi về chị cho DJ Eileen Cha?

 

Tôi đã kết hôn với anh ấy được 5 năm và hiểu anh ấy từ khi tôi mới 18 tuổi. Tất nhiên tôi hiểu anh ấy là người thế nào chứ. Trong suốt thời gian qua, anh ấy luôn cố gắng tỏ ra là một người đàn ông lạnh lùng và hào phóng, đeo kính đen mọi lúc mọi nơi. Tôi đã từng hỏi anh ấy sao anh lại đeo kính nhiều như vậy, thì anh ấy trả lời rằng, anh ấy đeo kính để mọi người không biết được mình đang nói dối hay nói thật. Vì thế, anh ấy thật xứng đáng với giải thưởng Diễn viên xuất sắc.

 

Quen biết nhau 13 năm và kết hôn với nhau 5 năm, ngoài ra còn lý do nào khiến chị nghĩ chồng mình là người cung cấp những thông tin bất lợi về bản thân với báo giới?

 

Chỉ có những điều mà chỉ hai vợ chồng tôi biết với nhau. Mối quan hệ của Tạ Đình Phong với mẹ anh ấy chưa bao giờ tốt đẹp. Khi nhận giải thưởng trên sân khấu anh ấy còn không buồn cảm ơn mẹ. Bà Địch Ba Lạp (mẹ của Tạ Đình Phong) đã rất buồn trước hành động đó của con trai và tâm sự với người dẫn chương trình Eileen Cha sau ngày anh ấy nhận giải thưởng. Sau đó, bà Địch Ba Lạp đã ngừng liên lạc với vợ chồng tôi và cũng không tới thăm chúng tôi. Vì thế, bà không thể biết là tôi đã chuyển tới khu Yeung Ming Shan Chuang, cũng như không biết rằng, tôi phải trả tiền thuê nhà là bao nhiêu nên bà không thể tiết lộ thông tin với người dẫn chương trình được.
 
Có người đã dùng cách “sử dụng người này để tiêu diệt người khác”, khiến cho hai người phụ nữ chúng tôi, tôi và mẹ chồng cuối cùng lại quay sang tấn công nhau dù chúng tôi chẳng hề làm gì.

 

Tại sao chị lại im lặng suốt thời gian qua?

 

Là vì các con của tôi. Tôi không muốn hai đứa trẻ phải trưởng thành trong một gia đình tan vỡ nhưng anh ấy đã không trân trọng điều đó. Thậm chí cho tới ngày hôm qua, trước khi tôi lên máy bay, anh ấy vẫn bí mật tiết lộ thông tin cho báo giới. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa và tôi cảm thấy mình cần phải lên tiếng.
 
Trương Bá Chi lên tiếng kể xấu chồng - 2
Vợ chồng Trương Bá Chi và các con

 

Chị có liên lạc với Tạ Đình Phong suốt thời gian qua?
 

Tôi không thể liên lạc được với anh ấy suốt một tháng qua. Trước khi lên máy bay, tôi đã dùng điện thoại không hiện số để gọi cho trợ lý của anh ấy, tôi yêu cầu anh ta cho tôi được nói chuyện với Đình Phong. Tôi nói rằng, nếu Đình Phong còn tiếp tục tiết lộ nhưng thông tin sai lệch cho báo giới như thế này, tôi sẽ không chịu đựng được nữa. Có khá nhiều điều mà chỉ hai chúng tôi biết với nhau.

 

Nếu anh ấy còn sử dụng cách làm này, tôi sẽ tiết lộ cho mọi người biết, sự thật anh ấy là ai. Tôi đã yêu cầu anh ấy đừng đóng kịch làm người đàn ông, người chồng, người cha tốt nữa.
 

Theo chị, Tạ Đình Phong là người cha thế nào?

 

Anh ấy chẳng bao giờ quan tâm tới các con. Khi ở nhà, anh ấy chẳng bao giờ để ý tới các con. Lý do anh ấy muốn tôi có con là để ràng buộc tôi. Anh ấy không thích trẻ con.
 
Trương Bá Chi lên tiếng kể xấu chồng - 3
Trương Bá Chi có mặt tại sân bay để rời Hồng Kông, hai ngày trước đây. Cô đi một mình mà không mang theo các con.

 

Vậy sau khi chị nói với quản lý của Đình Phong là không chịu nổi anh ta, phản ứng của anh ấy thế nào?

 

Tôi nghe thấy tiếng anh ấy ngồi cạnh Cousin (quản lý của Tạ Đình Phong), hét lên: “Cô cứ làm đi. Tôi đã cố gắng xây dựng hình ảnh xấu về cô trước công chúng, hãy xem mọi người tin ai”.

 

Vì những lời này, chị đã thôi im lặng?

 

Phải! Chính bởi những lời này, tôi quyết định không thể im lặng mãi được. Tôi cảm thấy mình phải nói gì đó!

 

Tại sao Tạ Đình Phong lại tấn công chị thế này?

 

Bởi vì anh ấy không muốn tôi có được bất kỳ tài sản nào của anh ấy, nên đã khiến cho mọi người nghĩ rằng, tôi là người tham tiền. Tôi không cần sống dựa vào anh ấy. Tiền không quan trọng với tôi. Nếu có nhiều, tiêu nhiều, có ít, tôi tiết kiệm. Thậm chí, nếu không làm việc trong làng giải trí nữa, tôi vẫn không có vấn đề gì.

 

Khi mọi chuyện trở nên như thế này, liệu hai anh chị có ly dị không?

 

Tôi đã im lặng quá lâu để bảo vệ gia đình mình và vì các con. Dù chúng tôi có ly dị hay không, thời điểm này, tôi chỉ muốn mọi người hiểu Tạ Đình Phong thực sự là một người như thế nào.

 
Mi Vân
Theo OD