Trịnh Sảng "bốc hơi" trên không gian mạng sau scandal trốn thuế

Mi Vân

(Dân trí) - Hiện tại, những tài khoản xã hội liên quan tới Trịnh Sảng trên mạng xã hội Weibo đã chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn sau khi nữ diễn viên bị kết tội trốn thuế và truy thu gần 46 triệu USD.

Làng giải trí Hoa ngữ đang diễn ra một cuộc "thanh trừng" có quy mô lớn, trong đó những nghệ sĩ được xem là có vết nhơ chính thức bị loại khỏi làng giải trí, xóa bỏ khỏi các dự án, cấm hoạt động nghệ thuật và hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. 

Trịnh Sảng bốc hơi trên không gian mạng sau scandal trốn thuế - 1

Hai tài khoản lớn của Trịnh Sảng trên mạng xã hội Weibo đã chính thức bị khóa từ hôm nay 7/9. 

Sau Triệu Vy, Trịnh Sảng cũng đã bị xóa sổ khỏi mạng xã hội Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc. Nữ diễn viên dính bê bối nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con tại nước ngoài gần một năm hồi đầu năm 2021.

Tới tháng 8 vừa rồi, "nữ thần thanh xuân" của màn ảnh Hoa ngữ bị kết tội trốn thuế và truy thu 299 triệu NDT (tương đương 46 triệu USD). Nữ diễn viên cũng được phát hiện nhận mức cát-sê cao vô lý khi tham gia bộ phim Tân thiến nữ u hồn. 

Cô cũng bị cấm hoạt động nghệ thuật vĩnh viễn. Nữ diễn viên từng đăng tâm thư trên trang Weibo, công khai nói lời xin lỗi người hâm mộ và bày tỏ sự hối hận sau khi bị kết tội trốn thuế. Tuy nhiên, một tuần sau án phạt này, Trịnh Sảng bị xóa sổ khỏi mạng xã hội. 

Trịnh Sảng bốc hơi trên không gian mạng sau scandal trốn thuế - 2

Sau khi bị kết tội trốn thuế và phạt 46 triệu USD, con đường trở lại làng giải trí của Trịnh Sảng chính thức khép lại. 

Hiện tại, hai tài khoản mạng xã hội liên quan tới Trịnh Sảng đã hoàn toàn "bay màu". Hôm nay 7/9, người dùng mạng xã hội đã không thể tìm kiếm Trịnh Sảng và tài khoản studio của cô trên Weibo.

Nữ diễn viên đã tạm dừng hoạt động từ tháng 3 vừa rồi sau khi bị công chúng tẩy chay dữ dội vì thuê người mang thai hộ rồi bỏ rơi con sơ sinh tại Mỹ. Tháng 4/2021, cô sang Mỹ để giải quyết việc tranh chấp quyền nuôi con với người yêu cũ, Trương Hằng và chưa trở về Trung Quốc. 

Trong thời gian qua, nữ diễn viên 9x không ít lần bày tỏ mong muốn được quay lại làng giải trí, được khán giả tiếp nhận và tha thứ nhưng vướng phải sự phản ứng mạnh mẽ từ một bộ phận khán giả. Sự nghiệp nghệ thuật của Trịnh Sảng tại Trung Quốc được cho rằng đã chính thức khép lại ở tuổi 30. 

Trước khi dính phốt lớn trong sự nghiệp, Trịnh Sảng đang là một trong những streamer hàng đầu của Trung Quốc với lượng người theo dõi khủng. Việc đóng cửa hai tài khoản mạng xã hội của Trịnh Sảng sẽ khiến con đường tiếp cận khán giả của nữ diễn viên 9x khó khăn hơn. 

Trịnh Sảng tham dự tuần lễ thời trang Paris năm 2019

Trước đó, Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc đã có văn bản yêu cầu tăng hình phạt đối với các nghệ sĩ vi phạm pháp luật, làm trái đạo đức. Vụ việc với Trịnh Sảng được xem là một trong những chuỗi hành động nghiêm khắc của Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật hoặc đạo đức. 

Trong bài viết cuối cùng trước khi bị xóa bỏ khỏi mạng xã hội Trung Quốc, Trịnh Sảng chia sẻ một vài hình ảnh và gửi lời động viên chính mình: "Sau tất cả, nếu không thể trở thành ngôi sao, hãy học cách sống hết mình và đối mặt với tương lai". Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được trở thành một người mẹ tốt với hai con.