Trịnh Sảng: Bị "truy quét" giống Triệu Vy, bị phát hiện trốn thuế "khủng"

Mi Vân

(Dân trí) - Giống "đàn chị" Triệu Vy, Trịnh Sảng cũng chịu cảnh truy quét khi thông tin về phim ảnh của cô đều "bay màu". Cô còn đối mặt với khoản thu hồi thuế lên tới 299 triệu nhân dân tệ.

Nửa đêm qua 26/8, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Triệu Vy bị loại tên khỏi một loạt dự án lớn từng phát sóng, mạng xã hội Weibo dành cho cộng đồng fan của nữ diễn viên cũng bị cấm, các video liên quan tới cô đều biến mất hoàn toàn khỏi những nền tảng video lớn của Trung Quốc. 

Trịnh Sảng: Bị truy quét giống Triệu Vy, bị phát hiện trốn thuế khủng - 1

Trịnh Sảng cũng chịu cảnh truy quét khỏi các nền tảng video và mạng xã hội trong đêm 26/8, giống Triệu Vy. 

Một nữ diễn viên cũng chịu cảnh tương tự với Triệu Vy trong đêm qua chính là "nữ thần thành xuân" Trịnh Sảng. Kể từ khi dính bê bối nhờ người mang thai hộ rồi bỏ rơi con sơ sinh tại Mỹ một năm, sự nghiệp trong làng giải trí của Trịnh Sảng đã đi vào "ngõ cụt". Nữ diễn viên bị cấm sóng, nhãn hàng quay lưng, bị điều tra trốn thuế và đóng băng tài sản... 

Cũng trong đêm qua 26/8, nhiều người phát hiện ra, hashtag siêu chủ đề của Trịnh Sảng cũng chính thức bị xóa bỏ khỏi Weibo. Theo một số nguồn tin, các bộ phim của nữ diễn viên cũng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi các nền tảng trình chiếu, giống như đàn chị Triệu Vy. Hiện, các nền tảng đã xóa hai tác phẩm có sự góp mặt của Trịnh Sảng là Yêu em từ cái nhìn đầu tiênCổ kiếm kỳ đàm.

Trang dành cho người hâm mộ của Trịnh Sảng hoạt động trên mạng xã hội Weibo (Super Topic) cũng đã bị xóa vĩnh viễn.

Trịnh Sảng: Bị truy quét giống Triệu Vy, bị phát hiện trốn thuế khủng - 2

Trang dành cho người hâm mộ của Trịnh Sảng hoạt động trên mạng xã hội Weibo (Super Topic) cũng đã bị xóa vĩnh viễn còn tài khoản cá nhân của Trương Hằng - bạn trai cũ của cô đang bị khóa. 

Không chỉ Trịnh Sảng, Trương Hằng - bạn trai cũ của nữ diễn viên cũng bị Weibo khóa tài khoản và không cho đăng bài viết mới. Trương Hằng và Trịnh Sảng đã lao vào cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội và kiện tụng suốt một năm qua. 

Nam ca sĩ 9x - Hoắc Tôn cũng chịu cảnh tương tự khi chính thức mất siêu chủ đề mang tên mình trên Weibo dù trước đó, anh tuyên bố giải nghệ sau khi bị bạn gái cũ tố cáo là người lăng nhăng, sống bội bạc và thác loạn. 

Ngay giữa lúc "nước sôi lửa bỏng", Trịnh Sảng lại bất ngờ "ngoi lên" trên mạng xã hội. Ngày 27/8, trên trang cá nhân, Trịnh Sảng khẳng định cô đang bị oan, không có hành vi nhận thù lao cao như trong các cáo buộc. 

Nữ diễn viên bị điều tra trốn thuế từ giữa năm 2021 sau khi bị người yêu cũ - Trương Hằng tố cáo có hành vi nhận thù lao cao tới 24,6 triệu USD cho bộ phim Thiến nữ u hồn rồi sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế.

Trịnh Sảng: Bị truy quét giống Triệu Vy, bị phát hiện trốn thuế khủng - 3

Theo kết quả điều tra mới nhất, Trịnh Sảng bị Phòng Thanh tra của Cục Thuế Thượng Hải đòi thu hồi tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ tiền thuế, phí chậm nộp và tiền phạt.

"Tôi không nhận mức thù lao cao như vậy. Cơ quan chức năng xử lý vụ việc nhưng đến nay tôi vẫn chưa nhận được phản hồi nào. Tôi là nghệ sĩ, nhưng cũng là công dân, phải nhận được sự công bằng của pháp luật", Trịnh Sảng viết.

Đầu tháng 4 vừa rồi, Phòng Thanh tra của Cục Thuế Thượng Hải đã chấp nhận báo cáo về nghi án trốn thuế của Trịnh Sảng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, Phòng Thanh tra thứ nhất của Cục Thuế Thượng Hải đã phát hiện ra rằng nữ diễn viên không khai báo thu nhập cá nhân 191 triệu nhân dân tệ, trốn thuế hơn 45 triệu nhân dân tệ và các khoản thuế nộp thiếu là hơn 26,5 triệu nhân dân tệ từ năm 2019 đến năm 2020.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ tiền thuế, phí chậm nộp và tiền phạt đối với Trịnh Sảng theo quy định của pháp luật.

Trịnh Sảng: Bị truy quét giống Triệu Vy, bị phát hiện trốn thuế khủng - 4

Ngày 27/8, trên trang cá nhân, Trịnh Sảng kêu khóc cô bị oan trong nghi vấn đòi cát-sê cao vô lý và thừa nhận bị vô sinh, không có khả năng mang thai. 

Cũng trong bài đăng ngày 27/8, Trịnh Sảng giải thích thêm rằng, lý do khiến cô nhờ người mang thai hộ là vì bị vô sinh. Cô viết: "Tôi không có khả năng mang thai, thừa nhận điều này rất xấu hổ. Người không thể sinh nở không được phép có con hay sao?".

Nữ diễn viên trẻ đang ở Mỹ để giải quyết việc phân chia quyền nuôi con với Trương Hằng, gần gũi hai đứa bé và "né" bão truyền thông trong nước. Trịnh Sảng được gặp con hai tuần một lần. 

Ngôi sao 9x cho biết, cô rất yêu thương con, mong muốn các con được lớn lên trong môi trường an toàn. Trịnh Sảng từng chia sẻ rằng, cô chịu áp lực nặng nề và bế tắc vì sự nghiệp đổ vỡ sau scandal. Nữ diễn viên đã gửi đơn khiếu nại lên Cục quản lý mạng không gian Trung Quốc nhưng không được phản hồi.

Trịnh Sảng nhận mức cát-sê cao ngất ngưởng