Đông Hùng không lấy chuyện “vỡ nợ 14 tỷ” của gia đình để gây chú ý

(Dân trí) - Chia tay Vietnam Idol với vị trí top 3, Đông Hùng đang có những thuận lợi không nhỏ để bước tiếp con đường ca hát đã chọn. Mới đây, nam ca sỹ 9X cũng đã dành cho Dân trí một cuộc trò chuyện và không ngại chia sẻ về gia đình của mình.

 
Chào Đông Hùng, cho đến thời điểm này thì cảm xúc của bạn như thế nào sau khi tạm biệt “giấc mơ Thần tượng âm nhạc Việt Nam”?

Đối với tôi, cuộc sống còn rất nhiều thử thách, mà thành công hay thất bại đều là do cách mình nhìn nhận. Tôi hoàn toàn thoải mái với kết quả mình đạt được vì lọt vào Top 3 là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi rất hy vọng những gì mình thể hiện trong đêm Gala trao giải sẽ là một ấn tượng đẹp cho những khán giả đã yêu mến và ủng hộ tôi thời gian qua.

Tôi cũng dành sự yêu thương và ủng hộ cho 2 người chị Nhật Thủy và Minh Thùy trong đêm trao giải cuối cùng. Tôi tin rằng mọi người đang rất yêu mến 2 chị cũng như dành sự trân trọng cho những nỗ lực và cống hiến của hai chị. Và hy vọng chúng tôi đều được khán giả đón nhận và giữ được mối quan hệ tốt đẹp lâu dài sau cuộc thi.

Bạn có nghĩ rằng, việc trước đây đã từng tham gia các cuộc thi khác cũng là một trong những lý do “cản trở” con đường đến với ngôi vị cao nhất ở Vietnam Idol của mình không?

Hành trình nào cũng cho con người những bài học lớn để có thêm hiểu biết, kỹ năng sống, cho nên việc một ai đó tìm kiếm các cuộc thi để thử sức là điều nên làm vì ở trong những môi trường khác nhau sẽ tạo cho con người tính đa dạng thích nghi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, là một người có mục tiêu phấn đấu thì cũng không nên quá coi trọng cuộc thi hay kết quả, chỉ cần cố gắng hết mình thì sẽ tự hài lòng với những gì mình đã có. Quan trọng hơn, con đường dài phía trước mới là minh chứng cho sự phát triển lâu bền tên tuổi của một nghệ sỹ.

Con đường âm nhạc tương lai đang rộng mở với Đông Hùng sau
Con đường âm nhạc tương lai đang rộng mở với Đông Hùng sau Vietnam Idol

Bạn nghĩ điểm mạnh và điểm yếu của mình trong hành trình Vietnam Idol vừa qua là gì?

Một chút mạnh mẽ, nam tính bề ngoài và một sự nhạy cảm nào đó trong cuộc sống khốn khó cho tôi thấy mình cần truyền lửa từ những bài hát mình thể hiện đến với khán giả. Còn điểm yếu thì tôi xin giấu, khi nào khắc phục được thì chia sẻ mới thú vị.

Nhưng có ý kiến cho rằng, tuy có tố chất nhưng bạn hơi “ngoan cố” trong việc lựa chọn ca khúc dự thi? Và đó cũng là điều nhiều người cho rằng vì thế mà bạn phải dừng cuộc chơi ở vị trí top 3.

Mỗi trải nghiệm nên được nhìn từ hai chiều, và nguyên nhân để dẫn tới một kết quả nào đó cần nhiều cách nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, tôi luôn trân trọng những góp ý về mình, vì trước tiên, đó là sự quan tâm và động viên. Có thể cách chọn bài chưa hiệu quả nhưng ở một tổng thể chung nào đó, tôi thấy có sự thống nhất trong hình ảnh chung mà tôi đã xây dựng từ cuộc thi.

Mặc dù đã từng có kinh nghiệm khi tham gia các cuộc thi trước đó nhưng ngay trong Vietnam Idol, dường như bạn vẫn “loay hoay” tìm và định hình cho mình một phong cách. Bạn có nghĩ chính sự loay hoay đó khiến phong độ của mình không ổn định trong các đêm thi?

Như đã trả lời ở trên, tham gia mỗi sân chơi có tính chất khác biệt đòi hỏi mỗi thí sinh phải có sự điều chỉnh phù hợp, từ phong cách cho tới âm nhạc. Về phong cách, tôi tin mình đã ổn định trong việc xây dựng hình ảnh, nhưng có thể với âm nhạc, tôi cần phải khẳng định rõ nét hơn qua cách lựa chọn bài hát. Khán giả truyền hình gồm rất nhiều đối tượng và ở nhiều lứa tuổi, nên tôi không mong rằng mình có thể làm hài lòng mọi người và chỉ muốn trong các tiết mục trình diễn, hiệu quả là điều quan trọng nhất.

Sau Vietnam Idol, bạn sẽ định hướng âm nhạc của mình thế nào và có ai là người giúp đỡ cho bạn trong việc này không?

Tôi xây dựng một hành ảnh năng động, trẻ trung, lành mạnh, hiện đại. Tôi cũng thấy rằng, việc có người giúp đỡ hay nói chính xác là ê kíp là rất quan trọng để tôi có thể yên tâm việc tập trung cho âm nhạc. Lúc này, ê kíp của tôi đang dần hình thành và tôi tin tưởng vào những người bạn, người thân, anh chị đã đồng hành cùng tôi thời gian qua và trực tiếp hoặc gián tiếp ở bên tôi.

Phong cách mạnh mẽ, nam tính của Đông Hùng gây ấn tượng tại
Phong cách mạnh mẽ, nam tính của Đông Hùng gây ấn tượng tại Vietnam Idol

Hiện giờ, bạn có nghĩ là mọi người đang xôn xao về cái tên “Đông Hùng” ở Vietnam Idol thì ít mà chú ý vào “vụ vỡ nợ” của nhà Đông Hùng thì nhiều không?

Tôi không muốn nhắc đến nhiều về chuyện gia đình, vì không muốn mọi người hiểu lầm tôi mang chuyện gia đình để gây chú ý. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng việc tôi dự thi Vietnam Idol  khởi nguồn từ khao khát được hát, đứng trên sân khấu và phía sau tôi chính là trách nhiệm của một người con với gia đình của mình.

Tại sao ở thời điểm này bạn mới quyết định chia sẻ trên báo chí mà không phải là trước đây? Vì có thể nhiều người sẽ cho rằng, bạn đang dùng hình thức này để tạo sự chú ý ngay sau khi bước ra khỏi Vietnam Idol?

Tôi luôn muốn sự công bằng cho chính mình và mọi người trong cuộc sống. Vietnam Idol là một cuộc thi dựa trên bình chọn của khán giả, thì hãy để yếu tố cốt lõi của cuộc thi là âm nhạc quyết định kết quả đó. Tôi không chia sẻ vì chuyện gia đình mang tính cá nhân, nên tôi không muốn bị hiểu lầm, chỉ khi các anh chị nhà báo hỏi thăm và đồng cảm, tôi mới chân thành tâm sự về nó.

Như bạn từng chia sẻ, hoàn cảnh gia đình khiến bạn có lúc phải bươn chải bằng nghề phu hồ, trông xe. Vậy có phải, lý do chính mà bạn đi thi Vietnam Idol chỉ là để có cơ hội giành được phần thưởng cao nhất và giúp gia đình trả nợ? Thời điểm đó, bạn có nghĩ mình sẽ từ bỏ giấc mơ với con đường ca hát không?

Lí do chính tôi đến với Vietnam Idol bắt nguồn từ âm nhạc khi tôi đã có một thời gian đủ dài để suy ngẫm cho tương lai của mình. Và trong mục tiêu tương lai đó, có một phần là từ trách nhiệm của một người con với bố mẹ, với gia đình.

Khi làm những công việc khác nhau trước Vietnam Idol, tôi chỉ một giai đoạn mất tinh thần. Nhưng khi âm nhạc đã gắn bó với cuộc sống của một người quá lâu, thì nó sẽ đi theo người đó cho tới khi nào hết duyên, nên tôi không nghĩ mình sẽ từ bỏ âm nhạc.

Đông Hùng không muốn lấy chuyện vỡ nợ của gia đình gây chú ý
Đông Hùng không muốn lấy chuyện "vỡ nợ" của gia đình gây chú ý

Liệu có thể nghĩ rằng, việc Đông Hùng chia sẻ chuyện vỡ nợ của gia đình trên báo giống như một sự “đánh động” với các bầu show mời mình hát nhiều hơn sau khi chia tay Vietnam Idol? Bạn có sợ mọi người khi nhắc đến Đông Hùng thì chỉ nhớ đến vụ “nợ 14 tỷ” hơn là âm nhạc của Đông Hùng?

Mỗi người một hoàn cảnh, và tôi chia sẻ về cuộc sống như một câu chuyện để mọi người hiểu một chút về mình. Câu chuyện của tôi nếu có thể giúp một bạn trẻ nào đó đang gặp hoàn cảnh tương tự, hay ở trong những khó khăn, hãy tự tin và đặt niềm tin vào bản thân để đi tới cùng niềm đam mê của mình thì cũng là điều tốt.

Cuộc sống luôn phát triển và thay đổi, và những câu chuyện của quá khứ chỉ là một trải nghiệm lớn để chúng ta nhìn lại, để biết mình đang ở đâu. Ai cũng sẽ lớn lên và có những câu chuyện khác, cũng như nghệ sĩ phải liên tục có những phát triển và rèn luyện trong sự nghiệp. Tôi tin đó mới là yếu tố để mọi người yêu mến và ủng hộ lâu dài chứ không phải tính thời điểm của một việc nào đó dễ gây chú ý. Việc của nghệ sỹ thì ưu tiên lớn nhất vẫn là làm nghệ thuật.

Là người có chặng đường gắn bó với top 2 Vietnam Idol lâu nhất, bạn đánh giá khả năng chiến thắng của Minh Thùy và Nhật Thủy thế nào trước đêm chung kết trao giải tới đây?

Nếu dự đoán quán quân, tôi vẫn nghiêng về Nhật Thủy về độ chắc chắn và đi đường dài, nhưng tôi cũng thấy rõ sự phát triển của Minh Thùy ngay từ những vòng đầu đến tận bây giờ. Đó là sự thay đổi rất lớn và nếu Minh Thùy tập trung vào con đường âm nhạc thì chị còn tiến xa và chắc chắn hơn nữa.

Cảm ơn Đông Hùng về cuộc trò chuyện này và chúc bạn sẽ thành công trong tương lai!

Cao Trí Hòa (thực hiện)