Cha ruột chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ với Britney Spears

Mi Vân

(Dân trí) - Những nỗ lực đấu tranh giành quyền tự do của cựu "công chúa nhạc Pop" đã được đền đáp khi cha ruột của cô, ông Jamie Spears, chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ với con gái.

Ngày 13/8 (giờ địa phương), ông Jamie Spears - cha ruột của Britney Spears đã tuyên bố từ bỏ vị trí người giám hộ con gái sau 13 năm đảm nhiệm vai trò này. Điều này xảy ra với Britney Spears đúng 2 tuần sau khi cô được chọn luật sư mới đại diện cho mình.

Cha ruột chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ với Britney Spears - 1

Cha ruột của Britney Spears - ông Jamie Spears đã chấp nhận từ bỏ vai trò người giám hộ với con gái. 

Tháng 6 vừa rồi, Britney Spears đã có mặt tại tòa và đưa ra những lời khai chấn động về cuộc sống mất tự do, bị bóc lột như nô lệ do ảnh hưởng của luật giám hộ. Cô còn tuyên bố rằng, người cần bị điều tra chính là cha ruột của mình. Nữ ca sĩ nổi tiếng bị cha ruột giám hộ từ năm 2008 sau khi có những biểu hiện bất thường về tâm lý và phải nhập viện tâm thần. 

Những lời khai chấn động của Britney đã khiến người hâm mộ và đồng nghiệp trên toàn thế giới lên tiếng ủng hộ cô giành lại tự do và phản đối sự giám hộ của cha cô với con gái. Trước áp lực của dư luận, ngày 13/8, trong đơn trình lên tòa án Los Angeles, ông Jamie đã bày tỏ mong muốn được từ bỏ việc giám hộ con gái. 

Trong hồ sơ trình lên tòa án, luật sư của Jamie Spears giải thích rằng, ông Jamie quyết định từ bỏ quyền giám hộ vì cho rằng, đây là một sự thay đổi có lợi với cuộc sống của nữ ca sĩ nổi tiếng. Hồ sơ cũng không đưa ra chi tiết cụ thể về thời điểm việc từ bỏ quyền giám hộ sẽ diễn ra. 

Những lời khai chấn động thế giới của Britney Spears

Tin vui này đến với Britney Spears sau khi mẹ ruột của cô - bà Lynne Spears lên tiếng ủng hộ con gái tại tòa. Bà Lynne Spears cho rằng, chồng cũ của bà đang thể hiện việc kiểm soát quá nghiêm ngặt với con gái và tin rằng, ông Jamie hành động vì lợi ích của bản thân nhiều hơn là vì con gái. 

Đáp lại, luật sư của ông Jamie Spears nói rằng, bà Lynne Spears đã không xuất hiện trong cuộc sống của con gái gần 12 năm và buộc tội bà lợi dụng tên tuổi của con gái để phát hành cuốn sách vào năm 2008. 

Ngay sau khi ông Jamie Spears chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ, luật sư của nữ ca sĩ nổi tiếng - ông Mathew Rosengart đã lên tiếng bày tỏ: "Chúng tôi rất mừng khi ông Spears và luật sư của ông ấy đã chấp nhận từ bỏ. Đây là một tín hiệu vui với cuộc sống của Britney. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thất vọng vì sự tấn công đáng xấu hổ và vô trách nhiệm của ông Jamie và ê-kíp của ông ấy dành cho cô Spears thời gian qua". 

Cha ruột chấp nhận từ bỏ quyền giám hộ với Britney Spears - 2

Luật sư của nữ ca sĩ nổi tiếng cho hay, cuộc chiến pháp lý của Britney và cha ruột chưa chấm dứt. 

Theo luật sư Rosengart, tuyên bố từ bỏ quyền giám hộ của ông Jamie Spears không đồng nghĩa với việc cuộc chiến pháp lý giữa hai cha con nữ ca sĩ đã chấm dứt. Theo luật sư của ngôi sao nổi tiếng, họ vẫn tiến hành điều tra những hành động sai trái của ông Jamie với con gái, việc quản lý của ông với khối tài sản gần 60 triệu USD của nữ ca sĩ suốt 13 năm qua dưới tư cách người giám hộ. 

Người đảm nhiệm vai trò giám hộ sức khỏe của Britney Spear từ năm 2019 là bà Jodi Montgomery vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Bà Jodi luôn ủng hộ mong muốn chấm dứt luật giám hộ của Britney Spears. Bà tuyên bố rằng: "Điều chúng tôi cần nhất lúc này chỉ có một, đó chính là sức khỏe, những lợi ích và sự thoải mái của Britney Spears".