Britney Spears đòi hủy quyền quản lý tài sản 60 triệu USD của cha ruột

Mi Vân

(Dân trí) - Britney Spears đã chính thức nhờ luật sư đệ đơn kiện cha ruột, ông Jamie Spears với mong muốn loại bỏ hoàn toàn quyền giám hộ của ông với con gái kéo dài 13 năm.

Theo People, Mathew Rosengart - đại diện pháp lý hiện tại của Britney Spears đã đệ đơn kiện ông Jamie Spears, ngày 26/7 (giờ Mỹ). Đơn kiện của "công chúa nhạc Pop" dài 127 trang và nêu chi tiết những hạn chế về quyền giám hộ và những việc làm "không phù hợp" của ông Jamie khi giám hộ con gái từ năm 2008. 

Britney Spears đòi hủy quyền quản lý tài sản 60 triệu USD của cha ruột - 1

Mathew Rosengart - đại diện pháp lý hiện tại của Britney Spears đã đệ đơn kiện ông Jamie Spears, cha ruột của cô. 

Luật sư Rosengart cho rằng, ông Jamie không có quyền quản lý tài sản của nữ ca sĩ nổi tiếng và đề cử Jason Rubin - kế toán của tập đoàn tài chính Certified Strategies Inc là người quản lý khối tài sản gần 60 triệu USD của ngôi sao nổi tiếng. 

"Britney Spears trân trọng đề nghị tòa án chỉ định người cô đề cử. Việc để người chuyên nghiệp, trình độ cao quản lý tài sản là hành động khách quan và thông minh nhất. Spears biết rõ bản thân có đủ năng lực để chọn cố vấn, người giám hộ cho riêng mình", luật sư Rosengart viết trong đơn kiện. 

Theo luật sư Rosengart: "Ông Spears không phải chuyên gia tài chính. Trên thực tế, gia đình ông gặp khó khăn và phải nộp đơn phá sản năm 1998".

Britney Spears đòi hủy quyền quản lý tài sản 60 triệu USD của cha ruột - 2

Britney Spears cho rằng, cha ruột của cô - ông Jamie không phù hợp quản lý tài sản 60 triệu USD của cô. 

Theo hồ sơ tòa án, ông Jamie Spears được hưởng lợi lớn từ quyền giám hộ. Mỗi tháng, ông thu về 16 nghìn USD từ con gái, trong khi số tiền Britney Spears được chi tiêu chỉ là 14 nghìn USD. 

Ngoài ra, luật sư Rosengart còn giải thích thêm rằng, thân chủ của mình thấy bị tổn thương tinh thần nặng nề vì luật giám hộ. "Quyền giám hộ làm cô ấy gục ngã. Jamie có nghĩa vụ tuân theo các yêu cầu của con gái. Nếu mọi chuyện tiếp diễn như hiện tại, sẽ có nhiều điều không hay xảy ra", luật sư nói thêm. 

Luật sư Mathew Rosengart tiếp nhận vai trò đại diện pháp lý cho Britney Spears sau phiên tòa ngày 14/7. Ông khẳng định đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giúp nữ ca sĩ thoát khỏi quyền giám hộ của cha ruột. 

Britney Spears đòi hủy quyền quản lý tài sản 60 triệu USD của cha ruột - 3

Phong trào ủng hộ tự do cho Britney Spears rộng khắp toàn thế giới. 

Luật sư Rosengart cũng gửi lời cảm ơn đến người ủng hộ Britney Spears, bày tỏ ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ của giọng ca Toxic. Ông cho rằng sự hỗ trợ của cộng đồng giúp nữ ca sĩ nổi tiếng chiếm thế ưu tiên trong cuộc chiến giành lại tự do. 

Britney Spears đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ của đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ trên khắp thế giới khi quyết định công khai tiết lộ cuộc sống mất tự do, bị đối xử như nô lệ của cô dưới ảnh hưởng của luật giám hộ áp lên cô từ năm 2008 trong phiên tòa hồi tháng 6/2021. 

Thông qua trang cá nhân, cô cũng chia sẻ nhiều quan điểm và cuộc sống hiện tại với người hâm mộ. Cuối tuần vừa rồi, nữ ca sĩ đã khiến fan choáng váng khi đăng tải hình ảnh gợi cảm, lấy tay ôm ngực trần trên trang cá nhân. 

Britney Spears đòi hủy quyền quản lý tài sản 60 triệu USD của cha ruột - 4

Britney Spears gây sốt khi chia sẻ ảnh ngực trần và tuyên bố "đã được nói những điều nên nói trong nhiều năm". 

"Tôi từng nói "cuộc sống vẫn tiếp diễn" trong một số bài đăng gần đây của tôi. Nhưng thực sự, nói dễ hơn hành động rất nhiều. Vào thời điểm này, nói thực sự dễ hơn rất nhiều nhưng tôi tin rằng, bản thân sẽ không để mọi chuyện qua đi dễ dàng và hành động thực sự cho tới khi được chia sẻ những gì mình cần nói.

Tôi đã được yêu cầu giữ im lặng về mọi thứ quá lâu rồi và cuối cùng, tôi cũng có thể được làm những gì cần làm, nói những gì cần nói", nữ ca sĩ nổi tiếng viết trên trang cá nhân. 

Được biết, phiên điều trần tiếp dự kiến diễn ra ngày 13/12 tới.

Britney Spears xuất hiện cùng hai con trai trong "Ooh La La"