1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp dọa hủy bán tàu chiến cho Nga vì khủng hoảng Ukraine

(Dân trí) - Pháp sẽ cân nhắc hủy một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ euro nhằm chuyển giao 2 tàu chiến lớp Mistral cho hải quân Nga nếu Mátxcơva leo thang thêm căng thẳng tại Ukraine, Ngoại trưởng Pháp tuyên bố.

Tàu chiến lớp Mistral của Pháp.

Tàu chiến lớp Mistral của Pháp.
 
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình TF1 của Pháp, Ngoại trưởng Laurent Fabius đã phủ nhận tính hợp pháp của cuộc trưng cầu dân ý ngày 16/3 tại Crimea nhằm sáp nhập với Nga. Ông Fabius cũng hối thúc Mátxcơva thực hiện các biện pháp tức thì nhằm tránh “leo thang căng thẳng nguy hiểm và vô ích” tạ Ukraine.

Chiến hạm tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Pháp, tên gọi Vladivostok, có khả năng triển khai các trực thăng và xe tăng, dự kiến được được bàn giao cho Nga vào cuối năm nay theo một hợp đồng ký kết giữa 2 nước vào năm 2011.

Chiếc thứ 2, tên gọi Sevastopol, dự kiến sẽ tới Nga vào năm 2015 và gia nhập Hạm đội Biển đen của Nga tại bán đảo Crimea.

“Nếu ông Putin tiếp tục tình trạng như hiện nay, chúng tôi sẽ cân nhắc hủy các thương vụ này”, Ngoại trưởng Fabius tuyên bố hôm 17/3, thừa nhận rằng việc mất các hợp đồng này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Pháp.

Ông Fabius cho biết, một động thái như vậy có thể thuộc các lệnh trừng phạt kinh tế “giai đoạn 3” chống lại Mátxcơva. “Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn 2”, ông Fabius nói.

Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng các lệnh trừng phạt phải ảnh hưởng tới tất cả mọi người và hối thúc Anh “hành động tương tự đối với tài sản của các nhà tài phiệt Nga ở London”.

Những bình luận của ông Fabius diễn ra sau khi Mỹ và EU ngày 17/3 nhất trí áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các quan chức Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea, trong đó hầu hết cử tri ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga.

Những người nằm trong danh sách của Mỹ và châu Âu bị cấm nhập cảnh vào Mỹ và các quốc gia thành viên EU, đồng thời tài sản của họ sẽ bị đóng băng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tháng này cho biết các lệnh trừng phạt chống lại Nga có thể gây ảnh hưởng tới đôi bên trong thế giới hiện đại, khi mọi thứ đều được liên kết và mọi người phụ thuộc lẫn nhau.

An Bình
Theo RIA