1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp sẽ bị phạt nặng nếu hủy bán tàu chiến cho Nga

(Dân trí) - Pháp sẽ phải trả các khoản tiền phạt lớn nếu hủy hợp đồng bán 2 tàu chiến lớp Mistral cho hải quân Nga, báo chí Nga ngày 19/3 một nguồn tin cho biết, sau khi Paris dọa hủy bán tàu chiến cho Nga vì khủng hoảng Ukraine.

Tàu chiến lớp Mistral của Pháp.
Tàu chiến lớp Mistral của Pháp.
 
Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm qua cho hay Pháp nên thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng nhằm bán 2 tàu chiến lớp Mistral cho hải quân Nga, hoặc phải hoàn trả lại tiền.

Trước đó, hôm 17/3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói rằng Paris sẽ cân nhắc hủy thỏa thuận trị giá 1,2 tỷ euro nếu Mátxcơva leo thang thêm căng thẳng tại Ukraine.

Những bình luận trên diễn ra sau khi Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các quan chức cấp cao của Nga sau cuộc trưng cầu dân ý tại bán đảo Crimea, trong đó hầu hết các cử tri ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và gia nhập Nga.

“Hãy thực hiện các điều khoản hợp đồng và chuyển giao tàu chiến đúng thời hạn, hoặc là phải trả lại tiền và các bộ phận của thân tàu được lắp ráp tại xưởng đóng tàu Baltiysky Zavod của chúng tôi”, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin phụ trách về ngành công nghiệp quốc phòng cho hay.

Một nguồn tin giấu tên từ Tập đoàn đóng tàu hợp nhất của Nga (USC) cho hay Pháp cũng phải trả những khoản tiền phạt lớn nếu đơn phương hủy bỏ hợp đồng.

Theo một hợp đồng được ký kết vào tháng 6/2011, chiến hạm tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên của Pháp, tên gọi Vladivostok, có khả năng triển khai các trực thăng và xe tăng, dự kiến được được bàn giao cho Nga vào cuối năm nay. Chiếc thứ 2, tên gọi Sevastopol, dự kiến sẽ tới Nga vào năm 2015.

Tàu chiến lớp Mistral có khả năng chở 16 trực thăng, 4 tàu đổ bộ đệm khí, 70 phương tiện bọc thép và 450 binh sĩ. Các tàu này dự kiến sẽ được triển khai trong Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

An Bình
Theo RIA