1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lính biên phòng Ukraine rời Crimea vì lo sợ bị tấn công

(Dân trí) - Các binh sĩ biên phòng Ukraine tại Crimea đã bắt đầu rời khỏi căn cứ để tái triển khai về các vị trí đóng quân trong đại lục.

Lính Ukraine khăn gói rời căn cứ quân sự ở Crimea.
Lính Ukraine khăn gói rời căn cứ quân sự ở Crimea.

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo ngày 20/3.

"Chúng tôi đã bắt đầu tái triển khai quân tới các vùng Kherson và Mikolayiv thuộc lãnh thổ Ukraine", ông Pavlo Shysholin, một quan chức thuộc Cơ quan biên phòng Ukraine cho hay.

Theo số liệu không chính thức, Ukraine hiện có khoảng 25.000 binh sĩ đang đồn trú tại Crimea. Tuy nhiên, không phải tất cả các đều sẽ trở về Ukraine nếu như họ vẫn muốn ở lại.

Việc rút quân được tiến hành sau khi chính quyền Kiev tuyên bố sẽ rút các binh sĩ và gia đình của họ khỏi Crimea để tránh sự bao vây của các lực lượng thân Nga có vũ trang.

Thư  ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy cho hay đây là quyết định cần thiết để bảo vệ hàng chục nghìn binh sĩ cùng người thân của họ trong bối cảnh đã xảy nhiều cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự và khí tài của hải quân Ukraine đặt tại Crimea.

Một số nguồn tin cho biết, các lực lượng thân Nga đã chiếm giữ 2 tàu chiến của Ukraine và tấn công hai căn cứ hải quân lần lượt tại Simferopol và Sevastopol. Ngoài ra, các lực lượng này còn bắt giữ Tư lệnh hải quân Ukraine, Chuẩn đô đốc Sergiy Gayduk, cùng một số con tin khác. Tuy nhiên, sau đó Chuẩn đô đốc Gayduk đã được phía Crimea thả ra theo yêu cầu của Mátxcơva.

Ngoài việc rút các quân nhân và gia đình họ, giới chức trách Ukraine cũng tổ chức tiếp nhận khoảng 1.000 dân thường muốn chuyển từ bán đảo Crimea về đất liền Ukraine.

Ukraine cho biết cũng sẽ buộc Nga phải thực hiện hành động rút quân tương tự ra khỏi Crimea bằng cách yêu cầu Liên hợp quốc tuyên bố “Crimea là vùng phi quân sự". Tuy nhiên, mong muốn này của Kiev sẽ khó trở thành hiện thực vì Nga là một trong 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an và đang nắm trong tay lá phiếu phủ quyết tại cơ quan quyền lực cao nhất LHQ.  

Vũ Anh
Theo AFP