Vấn nạn "tour 0 đồng" Trung Quốc tái xuất, Thái Lan đau đầu quyết dẹp bỏ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Thái Lan dự kiến sẽ đón khoảng 5 triệu khách Trung Quốc trong năm nay. Nhưng điều này làm dấy lên mối lo ngại về sự trở lại của các chuyến du lịch 0 đồng với mức giá thấp bất thường.

Tour trả phí tính theo đầu người

Các công ty du lịch Trung Quốc tìm kiếm lợi nhuận bằng cách gửi khách tới những công ty lữ hành tại Thái Lan mà không trả bất cứ khoản chi phí nào. Sau đó, khách du lịch sẽ được đưa tới những địa điểm mua sắm hàng hóa có phí dịch vụ và giá thành cao hơn giá mặt bằng chung.

Trong trường hợp xấu nhất, du khách có thể bị bỏ lại phía sau nếu công ty lữ hành không kiếm được lợi nhuận hoặc khách từ chối chi tiền.

Vấn nạn tour 0 đồng Trung Quốc tái xuất, Thái Lan đau đầu quyết dẹp bỏ - 1
Nhóm khách vui chơi tại một điểm giải trí ở Bangkok (Ảnh: Party).

Kịch bản này từng xảy ra nhiều lần trước đại dịch Covid-19 khiến du khách phải tìm kiếm sự trợ giúp từ chính quyền. Cũng có báo cáo về việc khách bị hướng dẫn viên hành hung do không chịu "chi tiền mua sắm".

Tương tự là "chuyến du lịch lại quả" khi các công ty Thái Lan trả phí tính theo đầu người cho công ty lữ hành Trung Quốc để đổi lấy việc họ gửi tới các đoàn khách số lượng lớn.

Nhà điều hành tour địa phương kiếm được lợi nhuận bằng cách đưa khách tới thăm các cửa hàng, điểm tham quan được sắp xếp từ trước.

Nhiều trường hợp, các công ty thuộc sở hữu của công dân Thái Lan nhưng lại do người nước ngoài điều hành. Với tour du lịch thông thường, chi tiêu của du khách được phân bổ theo chuỗi cung ứng, từ khách sạn tới nhà hàng, cửa hàng mua sắm và điểm tham quan.

Vấn nạn tour 0 đồng Trung Quốc tái xuất, Thái Lan đau đầu quyết dẹp bỏ - 2
Thái Lan đang đau đầu giải quyết tour 0 đồng (Ảnh: Bangkok Post).

Tuy nhiên, nếu là "hệ thống khép kín" sẽ chỉ lựa chọn một số doanh nghiệp trong mạng lưới của họ, thu lợi nhuận bằng cách chỉ đưa khách tới những nơi đó.

Ngoài ra, những tour kiểu này thường chọn hướng dẫn viên du lịch là công dân Trung Quốc để có chi phí rẻ hơn. Hành vi này bị coi bất hợp pháp bởi hướng dẫn viên du lịch vốn là nghề dành riêng cho công dân Thái Lan.

Năm 2016, chính phủ Thái Lan đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt nhằm trấn áp những tour 0 đồng. Chẳng hạn áp đặt mức giá tối thiểu cho phí tham quan ít nhất 1.000 baht/người/ngày và tour tùy chọn không quá 3.000 baht/lượt.

Năm nay, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) có kế hoạch ký biên bản ghi nhớ với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc nhằm giải quyết những vấn đề tồn đọng trên cơ sở lâu dài.

Thái Lan đau đầu giải quyết.

TAT gọi "tour 0 đồng" là "các tour du lịch khép kín", gây tổn hại tới danh tiếng du lịch của nước này, đặc biệt khi du khách có thể chịu khoản phí hoặc chính sách "bị bóp méo".

Vấn nạn tour 0 đồng Trung Quốc tái xuất, Thái Lan đau đầu quyết dẹp bỏ - 3
Du khách nghỉ dưỡng tại một điểm du lịch ở Thái Lan (Ảnh: Travel).

Kết quả phía sau những tour này, một lượng tiền đáng kể "thoát" khỏi Thái Lan. Chính phủ nước sở tại không thể thu đủ số thuế lẽ ra phải có.

Đầu tháng 4 vừa qua, nhiều hãng truyền thông tại Thái Lan đưa tin về vụ việc phát hiện ra mạng lưới tour du lịch Trung Quốc đưa nhóm 70 hướng dẫn viên Trung Quốc sang làm việc. Thậm chí, một số công ty từng khai thác tour 0 đồng ở Thái Lan giờ chuyển sang làm đại lý du lịch cho công ty lớn tại Trung Quốc.

Ông Yuthasak Supasorn, người đứng đầu TAT, cho biết, việc tour 0 đồng tái xuất ở giai đoạn đầu do ngành du lịch Thái Lan mới phục hồi. Vị này thừa nhận, việc ngăn chặn các công ty du lịch 0 đồng hoạt động ở Thái Lan "sẽ rất khó khăn".

Ông Apichat Suriboonya, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan, cho biết, nước này đã ký hiệp ước dẫn độ với phía Trung Quốc. Hai bên thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin để giám sát hoạt động du lịch bất hợp pháp.