Bất ngờ thấy xác ướp cổ xưa nhất với niên đại 4.300 năm phủ đầy vàng lá

Huy Hoàng

(Dân trí) - Theo các chuyên gia, có thể đây là xác ướp lâu đời và hoàn chỉnh nhất được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ tại Ai Cập với niên đại lên tới 4.300 năm.

Mới đây, nhà khảo cổ nổi tiếng Zahi Hawass đưa ra thông báo về việc phát hiện thấy ngôi mộ quan trọng chứa xác ướp lâu đời và hoàn chỉnh nhất từ trước tới nay tại Saqqara, Ai Cập.

Theo nhận định ban đầu, đây là xác ướp của một người đàn ông có tên Hekashepes, được phủ kín trong các lá vàng, nằm trong quách bằng đá vôi, dùng vữa niêm phong.

Bất ngờ thấy xác ướp cổ xưa nhất với niên đại 4.300 năm phủ đầy vàng lá

Nhà khảo cổ học Hawass đồng thời là trưởng nhóm khai quật cho biết, xác ướp được tìm thấy ở phần dưới cùng của một đường hầm dài 15m trong nhóm lăng mộ của triều đại thứ 5 hoặc thứ 6, kéo dài từ năm 2.500 trước Công nguyên đến năm 2.100 trước Công nguyên.

Bất ngờ thấy xác ướp cổ xưa nhất với niên đại 4.300 năm phủ đầy vàng lá - 1
Phía ngoài của ngôi mộ cổ chứa xác ướp khoảng 4.300 năm tuổi (Ảnh: Reuters).

"Đây là xác ướp không thuộc Hoàng gia, được nhận định cổ xưa và hoàn chỉnh nhất ở Ai Cập từ trước tới nay", người đứng đầu nhóm khai quật, nhận định.

Xác ướp được phát hiện tại ngôi mộ cổ ở Saqqara, nghĩa trang thuộc kinh đô Memphis cổ đại của Ai Cập, bao gồm Đại kim tự tháp Giza cũng như các kim tự tháp nhỏ hơn ở Abu Sir, Dahshur và Abu Ruwaysh. Vào khoảng năm 1970, UNESCO đã công nhận khu vực này là Di sản Thế giới.

Ngày nay, khi các xác ướp được khai quật, giới chuyên môn nhận định, kỹ thuật ướp xác của người cổ đại đạt trình độ cao tới mức có thể bảo quản tử thi suốt hàng nghìn năm mà vẫn giữ được tình trạng tốt đến kinh ngạc.

Bất ngờ thấy xác ướp cổ xưa nhất với niên đại 4.300 năm phủ đầy vàng lá - 2
Giới chuyên môn nhận định có thể đây là xác ướp cổ xưa và hoàn chỉnh nhất Ai Cập (Ảnh: Reuters).

Theo quan niệm của người Ai Cập cổ đại, ướp xác là cách họ gìn giữ thi thể người đã khuất. Nhờ đó, linh hồn người chết sẽ được tiếp tục sang "thế giới bên kia". Người Ai Cập còn ướp xác cho cả những con vật được coi là linh thiêng dành cho thờ cúng như diều hâu, cá sấu và mèo.

Được biết, xác ướp không chỉ là nét độc đáo riêng ở Ai Cập, mà tập tục này đã xuất hiện ở nhiều nền văn minh khác nhau trên thế giới. Mỗi nơi lại có những nét riêng. Bên cạnh đó, rất nhiều xác ướp được phát hiện là do bàn tay tạo hóa làm nên chứ không phải do mục đích của con người. 

Ai Cập vẫn đang nỗ lực phục hồi lĩnh vực du lịch chủ chốt của mình, thông qua việc công khai hàng loạt những phát hiện ngành khảo cổ gần đây.

Trước đó, ngành du lịch mũi nhọn của nước này bị ảnh hưởng nặng nề từ cuộc nội chiến xảy ra từ năm 2011, rồi tiếp đó bị giáng thêm đòn mạnh do Covid-19 gây nên.