TPHCM: Chợ 0 đồng vượt khó giúp đỡ người nghèo trong khu cách ly, nhà trọ

Đại Việt

(Dân trí) - Những khu chợ và siêu thị 0 đồng đang hỗ trợ tích cực cho người lao động nghèo, công nhân mất việc, sinh viên khó khăn tại TPHCM giữa đại dịch.

TPHCM: Chợ 0 đồng vượt khó giúp đỡ người nghèo trong khu cách ly, nhà trọ - 1

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang chung tay tổ chức các chợ rau 0 đồng, siêu thị 0 đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM (Ảnh: Đ.V).

Ông Nguyễn Văn Học - đại diện doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại quận Tân Bình, cho biết trước tình hình giá rau củ leo thang tại TPHCM, doanh nghiệp đã cùng nhiều bạn bè lập nên "chợ rau 0 đồng".

Nguồn rau củ được nhóm của ông lấy từ tỉnh Lâm Đồng với giá tốt để hỗ trợ người dân, chủ yếu là xà lách, cà rốt, cải thảo, hành lá… 

"Chúng tôi ưu tiên đưa rau củ đến các điểm phong tỏa, khu cách ly, nhà trọ công nhân, sinh viên và các mái ấm nuôi dưỡng người khuyết tật, khiếm thị. Những bếp ăn cho người bán vé số, người lang thang, nhà thờ, nhà chùa… cũng được ưu tiên", ông Học chia sẻ.

TPHCM: Chợ 0 đồng vượt khó giúp đỡ người nghèo trong khu cách ly, nhà trọ - 2

Hàng chục tấn rau củ được các mạnh thường quân đưa về TPHCM trong những ngày qua (Ảnh: Đ.V).

Theo ông Học, "chợ rau 0 đồng" được bạn bè và nhân viên công ty ủng hộ về tài chính, nhân lực. Bà con nông dân Lâm Đồng cũng bán rẻ rau củ ủng hộ cho chợ. Một số nhà xe chung tay hỗ trợ chi phí vận chuyển, các tình nguyện viên cũng tham gia chương trình rất nhiệt tình.

Tuy vậy, chợ rau cũng gặp khó khăn trong việc vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa do các quy định phòng, chống dịch.

"Dù khó khăn nhiều nhưng mọi người đều cố gắng vượt qua để chuyển rau củ tới các điểm phong tỏa, khu cách ly, bếp ăn… Sau hơn một tuần tổ chức chợ rau 0 đồng, chúng tôi đã chia sẻ hơn 40 tấn rau củ cho người dân", ông Học thông tin.

TPHCM: Chợ 0 đồng vượt khó giúp đỡ người nghèo trong khu cách ly, nhà trọ - 3

Người lao động nghèo nhận những phần rau củ nghĩa tình mùa dịch (Ảnh: Đ.V).

Bà Trần Thị Sáu, một người bán vé số dạo tại quận Gò Vấp cho biết, dịch bệnh đã khiến bà phải ở nhà gần 2 tháng nay, số tiền tích lũy đã chi tiêu gần cạn.

"Nhận được rau củ hỗ trợ, tôi vui lắm, chỉ mong hết dịch để được đi bán vé số kiếm sống bình thường trở lại", bà Sáu nói.

Không chỉ chung tay cùng cộng đồng, các doanh nghiệp đang tích cực hỗ trợ cho người lao động của mình vượt qua đại dịch. Đại diện một ngân hàng tại TPHCM cho biết, đơn vị đã tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" cho cán bộ nhân viên. Theo đó, hàng tấn rau củ, trứng gà, nước mắm… được đưa lên kệ để người lao động thoải mái lựa chọn.

Phiên chợ 0 đồng giúp cho nhiều cán bộ, nhân viên ngân hàng giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt mùa dịch.

TPHCM: Chợ 0 đồng vượt khó giúp đỡ người nghèo trong khu cách ly, nhà trọ - 4

Các doanh nghiệp cũng chung tay chia sẻ áp lực chi tiêu cho người lao động mùa dịch (Ảnh: Đ.V).

Ông Huỳnh Văn Tẩn - đại diện chương trình Siêu thị mini 0 đồng chia sẻ, doanh nghiệp của ông và nhiều đơn vị khác đang phối hợp cùng Sở Công Thương TPHCM để tổ chức chương trình nhằm hỗ trợ người lao động nghèo, công nhân mất việc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Siêu thị mini 0 đồng có nhiều nhu yếu phẩm như gạo, sữa, dầu ăn, rau củ, trái cây… được mở tại 16 địa điểm trên địa bàn thành phố, giúp đỡ cho khoảng 20.000 người dân và hộ gia đình.

"Tính đến nay, tổng số tiền thực hiện chương trình đạt gần 5,6 tỷ đồng. Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như hỗ trợ trẻ em trong các khu phong tỏa", ông Tẩn thông tin.

TPHCM: Chợ 0 đồng vượt khó giúp đỡ người nghèo trong khu cách ly, nhà trọ - 5

Siêu thị mini 0 đồng đã hỗ trợ cho hàng chục ngàn người dân giữa đại dịch (Ảnh: Đ.V).

Theo Sở Công Thương TPHCM, Sở đang phối hợp với nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức các điểm bán nhu yếu phẩm 0 đồng nhằm chia sẻ với người dân gặp khó khăn trong mùa dịch. Ngoài những điểm bán 0 đồng, các điểm bán hàng lưu động cũng góp phần bổ sung kịp thời hàng hóa, thực phẩm cho người dân.

Tính đến nay, toàn thành phố đã có khoảng 800 điểm bán lưu động, chia sẻ áp lực mua sắm với các siêu thị, cửa hàng tiện lợi trong bối cảnh 205/237 chợ phải tạm đóng cửa để thực hiện phòng, chống dịch.

Sở Công Thương đang phối hợp với các doanh nghiệp sử dụng xe buýt để chuyển đổi công năng thành điểm bán hàng lưu động.