Phát cảnh ngoại tình lên mạng xã hội: "Đánh ghen" thế nào cho đúng luật?

Nguyễn Ngoan

(Dân trí) - Việc phát tán video chồng hay vợ ngoại tình trên mạng có thể mang lại những hệ lụy về pháp lý.

Thời gian qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện các vụ đăng tải clip bắt quả tang chồng ngoại tình, trong đó người vợ cùng bạn bè kéo đến đánh ghen, quay video tung lên mạng.

Mới nhất, một phụ nữ ở Đông Anh (Hà Nội) phát trực tiếp cảnh chồng ngoại tình với nhân viên trang điểm ngay tại cửa hàng của gia đình.

Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người xem đây là cách "dằn mặt" chồng và "tiểu tam", họ hả hê khi kẻ phản bội bị bêu rếu: "Làm vậy mới đáng, cho chừa cái thói ngoại tình".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại bày tỏ lo ngại về hậu quả pháp lý và đạo đức của việc phát tán hình ảnh nhạy cảm khi chưa được sự cho phép, có thể ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của những người liên quan: "Không ai bênh kẻ phản bội, nhưng livestream (phát trực tiếp trên mạng xã hội) như vậy thì có khác gì tự làm xấu mặt mình? Sau này con cái họ sẽ đối diện với dư luận thế nào?"; "Mạng xã hội không phải tòa án, phát tán hình ảnh người khác khi chưa được phép có thể bị kiện ngược đấy".

Hệ lụy khi phát trực tiếp cảnh chồng ngoại tình lên mạng xã hội

Theo Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân - chuyên gia tâm lý lâm sàng, khi phát hiện chồng ngoại tình, cảm giác tức giận, tổn thương là phản ứng tự nhiên.

Trong cơn kích động, nhiều phụ nữ muốn giải tỏa bằng cách công khai sự việc lên mạng, mong nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, hành động này có thể khiến họ rơi vào vòng xoáy tiêu cực.

Ban đầu, việc "bóc phốt" có thể mang lại cảm giác hả hê, nhưng về lâu dài, nó dễ khiến người vợ chìm sâu trong đau khổ và hối hận.

Khi câu chuyện bị lan truyền, thay vì được đồng cảm, người vợ có thể trở thành mục tiêu của những ý kiến trái chiều, bị chỉ trích ngược, thậm chí bị chế giễu. Những bình luận ác ý có thể làm trầm trọng thêm tình trạng căng thẳng, dẫn đến trầm cảm hoặc rối loạn lo âu.

Phát cảnh ngoại tình lên mạng xã hội: Đánh ghen thế nào cho đúng luật? - 1

Người vợ phát trực tiếp khi biết chồng ngoại tình với thợ trang điểm ở Đông Anh (Ảnh: chụp màn hình).

Bị bêu rếu trên mạng, người chồng có thể không nhận thức được lỗi lầm mà thay vào đó trở nên tức giận, có hành vi công kích ngược lại vợ, thậm chí kiện tụng. Dù ngoại tình là sai trái, nhưng khi bị phơi bày trước dư luận, anh ta có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý, mất đi khả năng đối thoại và giải quyết vấn đề một cách ôn hòa.

Nếu vợ chồng có con chung, việc công khai chuyện ngoại tình lên mạng có thể tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ. Khi chứng kiến cha mẹ mâu thuẫn công khai, đặc biệt là trên các nền tảng xã hội, trẻ dễ có nhận thức sai lệch về tình yêu, hôn nhân và cách giải quyết mâu thuẫn trong gia đình.

Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Hà Nội), cho biết: "Ngoại tình vi phạm đạo đức hôn nhân, nhưng việc phát tán hình ảnh hoặc video của người khác mà không có sự đồng ý cũng có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền riêng tư".

Điều này không chỉ gây tổn thương cho cá nhân liên quan mà còn ảnh hưởng đến danh dự của gia đình hai bên.

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, và việc sử dụng hình ảnh người khác phải có sự đồng ý. Nếu phát tán thông tin liên quan đến đời sống riêng tư mà chưa được sự đồng ý của người đó, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Bình cho hay, phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng nếu sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác.

Nếu hành vi này nhằm mục đích làm nhục người khác, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt từ 10 đến 30 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị buộc bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần theo Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.

Việc thiếu hiểu biết pháp luật có thể khiến người vợ từ nạn nhân của một cuộc hôn nhân đổ vỡ trở thành đối tượng chịu trách nhiệm pháp lý.

Phát cảnh ngoại tình lên mạng xã hội: Đánh ghen thế nào cho đúng luật? - 2

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ nên bình tĩnh xử lý để tránh rơi vào những rắc rối pháp lý (Ảnh minh họa: Getty Images).

Nên làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình?

Thay vì công khai lên mạng xã hội, Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, cho rằng có những cách giải quyết hiệu quả hơn như, tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý, giúp ổn định cảm xúc, giảm bớt cơn sốc tinh thần và có cái nhìn tỉnh táo hơn về hướng giải quyết.

Trao đổi thẳng thắn với chồng, một cuộc nói chuyện nghiêm túc có thể giúp cả hai hiểu rõ vấn đề và đưa ra quyết định phù hợp.

Nếu không thể tiếp tục chung sống, việc thu thập bằng chứng ngoại tình một cách hợp pháp có thể giúp giải quyết tranh chấp hôn nhân đúng quy trình, điều đó cũng tránh để con cái bị ảnh hưởng tiêu cực từ mâu thuẫn gia đình.

Trong khi đó Luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh, thời đại số, mọi hành động trên mạng xã hội đều để lại dấu vết và có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Công khai chuyện ngoại tình lên mạng có thể mang lại cảm giác hả hê nhất thời nhưng lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy nghiêm trọng.

Cần bình tĩnh giải quyết để tránh những rắc rối pháp lý không đáng có. Trong mọi tình huống, hãy đặt sự bình an và tương lai của mình lên hàng đầu.