Chủ tịch Bình Định: Chỉ thanh niên có khát khao vươn lên mới trưởng thành
(Dân trí) - Theo lãnh đạo tỉnh Bình Định, chỉ có thanh niên thực sự có ý chí, khát khao vươn lên với một tình yêu quê hương nồng cháy thì mới trưởng thành được, có như vậy đất nước ta mới phát triển mạnh.
Ngày 26/3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có buổi đối thoại với 250 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đại diện cho hơn 390.000 thanh niên toàn tỉnh.
Tại buổi đối thoại, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định đề nghị các đoàn viên, thanh niên mạnh dạn chia sẻ, nêu những băn khoăn, trăn trở, trong tầm nhìn và khát vọng.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đối thoại với thanh niên (Ảnh: Công Sơn).
Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn các thanh niên đưa ra những ý tưởng, đề xuất sáng kiến, hiến kế và những đóng góp có giá trị để UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương có thể tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng chính sách phù hợp. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất cho thanh niên phát triển, góp phần xây dựng quê hương.
Tại buổi đối thoại, các thanh niên đưa ra rất nhiều vấn đề, trong đó tập trung các chính sách, điều kiện, giải pháp hỗ trợ các đoàn viên thanh niên tham gia vào môi trường khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
Ngoài ra, một vấn đề khác được thanh niên quan tâm đặt câu hỏi, đó là việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh như thế nào để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế xanh, tuần hoàn…

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định mong muốn các bạn thanh niên hiến kế để phát triển quê hương (Ảnh: Công Sơn).
Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, buổi đối thoại có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện khát vọng của thanh niên và sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh đối với thanh niên.
Lãnh đạo tỉnh thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những định hướng phát triển của tỉnh sắp tới, đặc biệt là việc thu hút nhiều dự án lớn, những dự án xanh, tuần hoàn, công nghệ.
Theo ông Tuấn, Bình Định lấy khoa học công nghệ dẫn dắt và làm động lực phát triển. Tỉnh đang tập trung cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo đột phá trong tăng trưởng kinh tế.
Tỉnh đang triển khai trung tâm trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực phát triển dữ liệu lớn. Do vậy, Bình Định đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cụ thể để thúc đẩy sự tham gia của thanh niên ở các lĩnh vực này.
"Trước đây, mỗi năm Bình Định chi chưa tới 100 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bây giờ sẽ dành tối thiểu 3% ngân sách (khoảng 600 tỷ đồng) cho hoạt động này", ông Tuấn nói.

Ông Vũ Hoàng Quân, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh Bình Định (Ảnh: Công Sơn).
Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu, thanh niên cần nghiên cứu kỹ định hướng phát triển của tỉnh, từ đó xác định hướng đi tương lai của chính bản thân mình ở đâu.
"Chỉ có thanh niên thực sự có ý chí, khát khao vươn lên với một tình yêu quê hương nồng cháy mới trưởng thành được, có như vậy đất nước ta mới phát triển", Chủ tịch Bình Định nhấn mạnh.
Chủ tịch Bình Định kêu gọi thanh niên Bình Định dù học tập ở đâu, sau khi tốt nghiệp ra trường đều hướng về Bình Định.