Thủ lĩnh đoàn "dẫn lối" người trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng

CTV

(Dân trí) - Với cương vị của một thủ lĩnh, anh Nguyễn Hồ Mạnh dẫn dắt, tổ chức nhiều phong trào thanh niên ý nghĩa và là người tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn tại tỉnh Nghệ An.

Tiên phong trong chuyển đổi số

Hơn một thập kỷ gắn bó với công tác Đoàn, anh Nguyễn Hồ Mạnh (SN 1992), Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh Nghệ An đã khẳng định mình là một thủ lĩnh Đoàn đa năng. Không chỉ tổ chức nhiều phong trào thanh niên ý nghĩa và đạt nhiều giải thưởng cá nhân, anh Mạnh còn tiên phong trong ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn tại Nghệ An.

Hành trình chuyển đổi số của anh Mạnh bắt đầu từ năm 2016 tại Huyện đoàn Đô Lương.

Nhận thấy sự tốn kém và thiếu hiệu quả của phương thức trao đổi thông tin truyền thống, anh đã đề xuất sử dụng hệ thống thư điện tử và các công cụ thu thập thông tin trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Thủ lĩnh đoàn dẫn lối người trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng - 1

Anh Nguyễn Hồ Mạnh được biết đến là một thủ lĩnh Đoàn đa năng (Ảnh: T. Trinh).

Huyện đoàn Đô Lương trở thành đơn vị đầu tiên trong huyện áp dụng hình thức này, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong quá trình chuyển đổi số.

Tiếp nối thành công, anh Mạnh không ngừng mở rộng phạm vi ứng dụng công nghệ trong công tác Đoàn. Anh đã phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, và các Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn Nghệ An để triển khai một loạt các hệ thống chuyển đổi số mang tính đột phá.

Nhờ nỗ lực không ngừng, anh Mạnh vinh dự trở thành cán bộ Đoàn duy nhất đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An được trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương năm 2025.

Nổi bật trong số đó là các website như "Giải cứu nông sản", "Bản đồ tình nguyện", và "Số hóa Địa chỉ đỏ". Những dự án này không chỉ thể hiện tính tiên phong của tổ chức Đoàn, mà còn là minh chứng cho khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phục vụ cộng đồng.

Không ngừng kiến tạo những giá trị mới, anh Mạnh đã tiên phong triển khai hệ thống Base WeWork tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An vào năm 2024. Đây được đánh giá là một bước tiến mang tính cách mạng trong việc số hóa quy trình làm việc.

Thủ lĩnh đoàn dẫn lối người trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng - 2
Anh Nguyễn Hồ Mạnh là cán bộ Đoàn duy nhất tại Nghệ An được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 (Ảnh: T. Trinh).

Hệ thống này không chỉ tối ưu hóa việc quản lý công việc và tài sản công, mà còn tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

Đặc biệt, công trình thanh niên "Website đăng ký hiến máu tình nguyện trực tuyến và quản lý thông tin người hiến máu" đã tạo nên một "ngân hàng máu số" đầy tiện ích. Hệ thống này đã đơn giản hóa quy trình đăng ký hiến máu, lưu trữ thông tin người hiến máu một cách khoa học, và hỗ trợ ứng phó nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

"Rào cản lớn nhất trong tiến trình chuyển đổi số chính là sự thiếu hụt nguồn nhân lực có đủ năng lực để vận hành", anh Mạnh chia sẻ. Anh khuyến khích các bạn trẻ bắt đầu từ những thay đổi nhỏ, dựa trên nhu cầu thực tiễn. Đối với anh, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy và cách làm việc.

"Chỉ khi dám nghĩ, dám làm, người trẻ mới tạo ra giá trị thực sự trong công cuộc chuyển đổi số", anh khẳng định.

Ứng dụng AI trong quản lý Nhà nước và công tác Đảng

Theo anh Mạnh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý các thủ tục hành chính và tại các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng mang lại tiềm năng to lớn để nâng cao hiệu quả, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn. Tuy nhiên, việc triển khai AI trong các tổ chức này cũng đặt ra những thách thức đặc thù.

Trong đó, phải kể đến sự phân tán dữ liệu và khả năng tương tác giữa các hệ thống thông tin hiện có của các cơ quan, gây khó khăn cho việc xây dựng các mô hình AI toàn diện. Bên cạnh đó, nhiều cơ quan vẫn còn sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin lạc hậu, chưa sẵn sàng cho việc tích hợp các giải pháp AI tiên tiến.

"Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn sâu về AI và khả năng ứng dụng công nghệ này trong nghiệp vụ quản lý Nhà nước và công tác Đảng cũng còn hạn chế", anh Mạnh nhận định.

Thủ lĩnh đoàn dẫn lối người trẻ dám nghĩ, dám làm vì cộng đồng - 3
Anh Nguyễn Hồ Mạnh chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề về ứng dụng AI (Ảnh: T. Trinh).

Để tận dụng tối đa lợi ích của AI, cần có một chiến lược Quốc gia về ứng dụng AI trong lĩnh vực này, tập trung vào việc chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống, và đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và kiến thức về AI cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Việc ưu tiên triển khai AI trong các lĩnh vực cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực và dễ đo lường, như: xử lý hồ sơ hành chính, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân, hoặc phân tích dữ liệu phục vụ công tác hoạch định chính sách, sẽ giúp tạo dựng niềm tin và động lực cho việc ứng dụng rộng rãi hơn.

Anh Mạnh khẳng định bảo đảm an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình ứng dụng AI tại các cơ quan Đảng và cơ quan Nhà nước cần được đặt lên hàng đầu.

Tú Trinh