Bài 32:

Vụ 146 Quán Thánh: Chi tiết “sổ đỏ” nhà số 5 Đặng Dung đang được thanh tra

(Dân trí) - Vụ việc hàng chục người dân tại số nhà 146 Quán Thánh bị “bức tử” bằng nước thải đang được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo xử lý quyết liệt. Một trong các nội dung đó là thanh tra toàn diện việc cấp “sổ đỏ” nhà số 5 Đặng Dung nằm trên đường cống tắc.

Ngày 14/9/2015, trong buổi tiếp công dân biển số nhà 146 Quán Thánh có sự tham gia của lãnh đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, UBND quận Ba Đình và phường Quán Thánh, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, Nguyễn Quốc Hùng quyết liệt chỉ đạo: Thanh tra Thành phố tiến hành thanh tra toàn diện việc cấp sổ đỏ cho nhà số 5 Đặng Dung, làm rõ đúng - sai. Sai thì xử lý như thế nào? Đúng thì trách nhiệm thuộc về ai? Làm rõ phản ánh của công dân về việc cấp tăng diện tích từ 12 lên 25m2, cấp sổ đỏ lên cống thoát nước chung của biển số nhà. Trên cơ sở kết luận thanh tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; Căn cứ kết luận thanh tra sẽ xử lý đường cống tắc đi qua nhà số 5 Đặng Dung; Thanh tra vấn đề vi phạm trật tự xây dựng; mời đại diện các hộ dân, kể cả nhà ông Minh (số 5 Đặng Dung - PV) lên nghe thông báo của Thành phố về việc xử lý các vấn đề liên quan đến biển số nhà 146 Quán Thánh.

Vụ 146 Quán Thánh: Chi tiết “sổ đỏ” nhà số 5 Đặng Dung đang được thanh tra - 1

Tình trạng nước thải bức tử hàng chục người dân được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Tình trạng nước thải "bức tử" hàng chục người dân được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo xử lý quyết liệt.

Hiện việc thanh tra việc cấp sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung đang được thực hiện. Tuy nhiên, theo tài liệu PV Dân trí thu thập được, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhà số 5 Đặng Dung được cấp ngày 8/10/2007 do nguyên Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông thay mặt Chủ tịch quận ký.

Diện tích sử dụng riêng được ghi rõ trong “sổ đỏ” là 25,1 m2. Và trong “sổ đỏ” không thể hiện có đường cống thoát nước khu nhà 146 Quán Thánh dưới nền nhà.

Trước thời điểm ông Bùi Văn Thông ký cấp “sổ đỏ” cho nhà số 5 Đặng Dung, tháng 5/2007, ông Thông là một trong số 21 cán bộ của TP Hà Nội bị kỷ luật liên quan đến tình trạng xây nhà không phép, trái phép.

Cùng với ông Thông, 6 cán bộ của quận Ba Đình bị kỷ luật gồm: Ông Đào Đình Cường - Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch phường Trúc Bạch bị cảnh cáo cả về Đảng và chính quyền; 3 người bị khiển trách gồm: Nguyễn Quốc Thành - Chánh thanh tra xây dựng quận, Nguyễn Hữu Thành - Phó chủ tịch phường Trúc Bạch, Nguyễn Mai Bảo - Phó chủ tịch phường Ngọc Khánh; 2 trường hợp phải kiểm điểm rút kinh nghiệm là Lê Ngọc Đệ - Quận ủy viên, Chủ tịch phường Ngọc Khánh và Nguyễn Khắc Túy - Phó chánh Thanh tra quận.


Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo Công an quận làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của nhóm đối tượng liên quan vụ 146 Quán Thánh.

Phó chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng giao UBND quận Ba Đình chỉ đạo Công an quận làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ của nhóm đối tượng liên quan vụ 146 Quán Thánh.

Cùng với việc chỉ đạo thanh tra toàn bộ việc cấp sổ đỏ nhà số 5 Đặng Dung, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng còn quyết liệt chỉ đạo: UBND quận Ba Đình, UBND phường Quán Thánh và các đơn vị liên quan cần tổ chức họp bàn với các hộ dân biển số nhà 146 Quán Thánh tìm ra phương án đồng thuận nhất, tối ưu nhất để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường không chỉ ở riêng số nhà 146 Quán Thánh mà cả các khu vực xung quanh khu 146 Quán Thánh; Yêu cầu lãnh đạo quận Ba Đình chỉ đạo Công an quận điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật những hành vi hành hung, đe doạ mà công dân biển số nhà phản ánh; Thời hạn giải quyết vụ hoàn thành trong tháng 9/2015…

Như thông tin báo Dân trí đăng tải trong hơn 30 bài báo, sau khi Công ty Thoát nước Hà Nội và Sở xây dựng ban hành Văn bản kết luận hệ thống cống thoát nước của biển số nhà 146 Quán Thánh đang bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung, ngày 4/9/2015, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã chủ trì buổi họp báo thông tin về việc xây dựng đường cống thoát nước mới. Tại buổi họp báo, lãnh đạo quận Ba Đình kết luận: “Sau khi xác định nguyên nhân có thể khẳng định hệ thống cống nước cũ có từ thế kỷ trước của nhà 146 Quán Thánh đi qua nhà ông Minh (số 5 Đặng Dung - PV) đang bị tắc, từ đó gây ra ngập úng vì cống không có đường thoát...”.

Vụ 146 Quán Thánh: Chi tiết “sổ đỏ” nhà số 5 Đặng Dung đang được thanh tra - 4

Đường cống thoát nước đã được tìm thấy dưới nền nhà số 5 Đặng Dung trong tình trạng đầy giẻ rách, bê tông.

Đường cống thoát nước đã được tìm thấy dưới nền nhà số 5 Đặng Dung trong tình trạng đầy giẻ rách, bê tông.


Tuy nhiên ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình lại chốt phương án xây cống mới khiến người dân bất bình.

Tuy nhiên ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình lại chốt phương án xây cống mới khiến người dân bất bình.

Tuy nhiên, thay vì lựa chọn giải pháp khôi phục đường cống thoát nước cũ nằm dưới nền nhà số 5 Đặng Dung theo phương án 1 được Sở Xây dựng đưa ra dựa trên kết quả khảo sát ngày 30/6/2015, ông Đỗ Viết Bình vẫn “chốt” kế hoạch xây đường cống thoát nước mới tại biển số nhà 146 Quán Thánh bằng tiền ngân sách, với lý do “Trong quy định của pháp luật chưa có điều nào quy định tìm ra điểm tắc trong khu vực nhà nước không quản lý, chính quyền có quyền vào đào nhà dân xây đường cống mới. Nhà số 5 Đặng Dung đã được cấp sổ đỏ, nếu chủ nhà khóa cửa không cho vào thì không thể làm gì được. Trong khi khảo sát, Công ty Thoát nước đã dùng máy thông thử nhưng không được (!?)”;“Việc xây đường cống mới sẽ lấy nguồn từ ngân sách nhà nước. Theo tính toán của đơn vị chức năng, phần kinh phí xây cống mới sẽ không nhiều...”.

Hơn 10 hộ dân nhà 146 Quán Thánh đã kiên quyết phản đối phương án xây đường cống mới do ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình đưa ra. Các hộ dân cho rằng khi đã tìm được chính xác đường cống tắc mà quận Ba Đình lại xây cống mới là một sự “thoả hiệp” với nhà số 5 Đặng Dung và thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Vì vậy, các hộ dân này đã liên tục gửi đơn phản ứng lên UBND TP Hà Nội cho đến khi Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng trực tiếp chủ trì chỉ đạo giải quyết sự việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Cương