Chuyện buồn ở xã 135:

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo xử lý vụ cán bộ câu kết chiếm đoạt tiền hỗ trợ mất mùa của dân

(Dân trí) - Ngày 22/1/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đã có Công văn số 470/UBND-TH gửi UBND huyện Tân Kỳ yêu cầu xác minh làm rõ nội dung báo điện tử Dân trí đã nêu. Nếu đúng phải xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An gửi chỉ đạo UBND huyện Tân Kỳ xử lý vấn đề báo Dân trí nêu.
Công văn của UBND tỉnh Nghệ An gửi chỉ đạo UBND huyện Tân Kỳ xử lý vấn đề báo Dân trí nêu.

Công văn nêu rõ, Báo Dân trí ngày 20/1/2015, có bài: Chuyện buồn ở xã 135: Dân tố lãnh đạo xã lập hồ sơ khống “ăn” tiền hỗ trợ? Khi triển khai sản xuất giống lúa BC15 vụ đông xuân năm 2013, xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) - là một trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn huyện Tân Kỳ.

Thấy được khó khăn của người dân, Đảng và Nhà nước cũng như đơn vị cung ứng giống đã đồng ý hỗ trợ cho bà con một phần thiệt hại để ổn định đời sống có thể tái sản xuất. Tuy nhiên, sau khi trải qua một con “đường vòng” thì số tiền hỗ trợ ấy không đến được tay các hộ dân nghèo chịu thiệt hại.

Công văn của UBND tỉnh Nghệ An gửi chỉ đạo UBND huyện Tân Kỳ xử lý vấn đề báo Dân trí nêu.
Hiện dư luận tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ đang dậy sóng trước việc làm của lãnh đạo xã này thiếu minh bạch, làm hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân.

Trong khi đó đã xuất hiện hàng loạt những “dấu hiệu” nghi vấn cho thấy có sự “thông đồng” trong tập thể lãnh đạo chính quyền địa phương để “ăn” bớt số tiền hỗ trợ này. Đó chỉ là một trong số những chuyện buồn khiến dư luận tại xã miền núi đặc biệt khó thuộc vùng 135 ở tỉnh Nghệ An đang dậy sóng.

Sau khi báo điện tử Dân trí phản ánh, ông Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có ý kiến chỉ đạo UBND huyện Tân Kỳ và yêu cầu: Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra xác minh, làm rõ xử việc, nếu đúng như báo nêu thì có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh, trả lời Báo Dân trí và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin & Truyền Thông để theo dõi trước ngày 28/2/2015”.

Nguyễn Phê - Nguyễn Tình