Yên Bái:

Đề nghị công nhận Thiếu tá công an tử vong khi làm nhiệm vụ là liệt sỹ

(Dân trí) - Để bù đắp những nỗi mất mát mà cháu, con dâu, các thành viên trong gia đình phải trải qua, bà Trần Thị Liên 84 tuổi mong mỏi cơ quan chức năng xem xét công nhận con trai là thiếu tá Trần Duy Nghĩa đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ là liệt sĩ.

Trong lá đơn gửi đến Báo Dân trí, bà Trần Thị Liên 84 tuổi, trú tại Tổ 5, phường Cầu Thía, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động TB&XH xét công nhận trường hợp hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ của con trai bà là thiếu tá Trần Duy Nghĩa là liệt sĩ theo chế độ ưu đãi của Nhà nước.
 
Đơn đề nghị gia đình thiếu tá Nghĩa gửi đến báo Dân trí tháng 7/2012 (Ảnh: Ngọc Cương)
Đơn đề nghị gia đình thiếu tá Nghĩa gửi đến báo Dân trí tháng 7/2012 (Ảnh: Ngọc Cương)
 
Như thông tin đã đưa, vào hồi 19h00 ngày 4/2/2011 (Tức mùng Hai Tết Tân Mão), tại km 201+700 Quốc lộ 32, thuộc phường Trung Tâm, TX Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 thanh niên điều khiển xe tử vong. Công an thị xã chỉ đạo Công an phường Trung Tâm, đơn vị đồng chí Trần Duy Nghĩa công tác đề nghị tăng cường lực lượng phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường phục vụ công tác khám nghiệm.
 
Khi đang làm nhiệm vụ, đồng chí Nghĩa phát hiện xe môtô mang biển KS 21V9 - 2293 do Nguyễn Văn Thắng trú tại Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái chở theo 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm trong trạng thái say rượu di chuyển với tốc độ cao vào khu vực đang được bảo vệ. Nhận thấy nguy cơ tai nạn xảy ra với đồng đội, đồng chí Nghĩa chủ động dùng gậy giao thông, đèn pin ra tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đề nghị giảm tốc độ, nhưng Nguyễn Văn Thắng vẫn đâm thẳng vào người khiến Thiếu tá Trần Duy Nghĩa bị bắn văng xa 16m dẫn đến tử vong. Đối tượng cầm lái Nguyễn Văn Thắng cũng tử vong tại chỗ.
 
Thiếu tá Trần Duy Nghĩa hy sinh là mất mát to lớn với gia đình
Thiếu tá Trần Duy Nghĩa hy sinh là mất mát to lớn với gia đình

Sau vụ tai nạn, các cơ quan chức tỉnh Yên Bái đã làm các thủ tục xác nhận trường hợp hy sinh của thiếu tá Trần Duy Nghĩa. Lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đề nghị truy tặng bằng khen ghi nhận tinh thần tận tuỵ với công việc và xả thân cứu đồng đội của thiếu tá Nghĩa.

Ngày 13/2/2012, Bộ Công an đã có công văn số 342/BCA-X11, gửi Bộ Lao động TB&XH xin ý kiến xét công nhận thiếu tá Trần Duy Nghĩa là liệt sĩ, công văn của Bộ Công an nêu rõ: “Đồng chí Trần Duy Nghĩa bị tai nạn dẫn đến từ trần trong khi đang thi hành nhiệm vụ ở địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn và xảy ra ở thời điểm nhạy cảm (Tết nguyên đán Tân Mão). Vì vậy Bộ Công an đề nghị vận dụng xét công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Trần Duy Nghĩa theo quy định tại khoản 4, điều 3 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”.
 
Công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH hoàn thiện thủ tục công nhận liệt sỹ
Công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH hoàn thiện thủ tục công nhận liệt sỹ
cho Thiếu tá Trần Duy Nghĩa của Bộ Công an
 
Hơn 6 tháng sau khi Bộ Công an gửi công văn xin ý kiến, Bộ Lao động TB&XH đã đưa ra quan điểm của mình. Trao đổi với PV Dân trí ngày 10/8/2012 tại trụ sở Cục Người có công - Bộ Lao động TB&XH, ông Nguyễn Duy Kiên, Trưởng phòng Chính sách 1cho biết vừa qua Bộ Lao động TB&XH và Bộ Công an đã có buổi họp bàn hướng giải quyết trường hợp hy sinh của thiếu tá Trần Duy Nghĩa. Sau khi đối chiếu tất cả điều luật theo Nghị định 54/2006/NĐ - CP, chúng tôi thấy rằng trường hợp hy sinh của đồng chí Nghĩa chưa thuộc diện được công nhận liệt sỹ trong lúc làm nhiệm vụ. Địa bàn đồng chí Nghĩa hy sinh không nằm trong danh mục địa bàn kinh tế xã hội khó khăn của Bộ Nội vụ ban hành. Điều kiện hy sinh không nằm trong quy định tại Điều 3, Mục 3 về công nhận Liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ theo Nghị định 54/2006/ NĐ - CP. Theo lời ông Kiên, trong những ngày sắp tới Bộ Lao động TB&XH sẽ có văn bản trả lời chính thức việc này với Bộ Công an.
 
Công văn đề nghị Bộ LĐTB&XH hoàn thiện thủ tục công nhận liệt sỹ
Bộ Lao động TB&XH cho biết khu vực đồng chí Nghĩa hy sinh không nằm trong danh sách địa bàn khó khăn về kinh tế xã hội

Hoàn cảnh thiếu tá Trần Duy Nghĩa thuộc diện khó khăn, khi còn sống anh phải nuôi mẹ già và 2 con nhỏ đang tuổi đi học. Vợ thiếu tá Nghĩa không có việc làm ổn định, việc thiếu tá Trần Duy Nghĩa hy sinh là tổn thất rất lớn về tinh thần lẫn vật chất cho cả gia đình. Để con dâu, các cháu có thể tự hào về tinh thần hy sinh anh dũng của chồng mình, cha mình và phần nào bù đắp sự đau thương mất mát mà gia đình đã trải qua. Bà Trần Thị Liên tha thiết đề nghị các cơ quan chức năng xem xét vận dụng các điều khoản để công nhận liệt sĩ đối với trường hợp hy sinh của con trai bà là thiếu tá Trần Duy Nghĩa.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương