Cô gái chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng: Vì sao khó xử lý?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, nếu kết quả xác minh cho thấy việc chụp ảnh chỉ đơn thuần phục vụ mục đích nghệ thuật, việc xử phạt những người này sẽ cần phải xem xét và đánh giá thêm.

Sáng 20/8, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một nhóm cầm máy ảnh chụp hình một cô gái trong tình trạng khỏa thân tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc, lên án trước hành vi phản cảm của cô gái, không đúng với thuần phong mỹ tục. 

Qua xác minh, các cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng xác định nhóm chụp ảnh có 4 người gồm ông T. (47 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), một người mẫu ảnh tự do được thuê trả công với giá 1,5 triệu đồng cùng 2 người bạn chụp ảnh đi chung khác. Ông T. khai nhận mục đích của nhóm là chụp ảnh nghệ thuật trong vườn cao su, nhưng khi chụp xong, ra xe đi về thì thấy khung cảnh đẹp nên đã chụp thêm vài tấm ảnh bên đường. 

Người đàn ông khẳng định việc chụp ảnh chỉ nhằm mục đích nghệ thuật, lưu giữ làm kỷ niệm, không có tính chất khiêu dâm hay phát tán trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. 

Với diễn biến sự việc như trên, độc giả Dân trí đặt câu hỏi về việc có thể xử lý vi phạm đối với nhóm người này hay không. 

Cô gái chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng: Vì sao khó xử lý? - 1

Cô gái khỏa thân được trả 1,5 triệu đồng cho 2 giờ làm mẫu (Ảnh cắt từ clip).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) chia sẻ theo quy định cũ, cụ thể tại Nghị định 73/2010/NĐ-CP của Chính phủ, hành động không mặc quần áo, khỏa thân nơi công cộng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh. Mức hình phạt là cảnh cáo hoặc phạt tiền 60.000-100.000 đồng. 

Tuy nhiên, tại các Nghị định thay thế nghị định này là Nghị định số 167/2013/NĐ-CP và Nghị định số 144/2021/NĐ-CP thì quy định này không còn, dẫn tới khó khăn trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi không mặc quần áo, khỏa thân nơi công cộng. 

Đối với trường hợp này, cơ quan công an cần làm việc với cô gái cũng như người thợ chụp ảnh để làm rõ động cơ, mục đích của họ khi thực hiện hoạt động như trên là gì. Nếu kết quả xác minh cho thấy việc chụp ảnh chỉ đơn thuần phục vụ mục đích nghệ thuật như lời khai của cô gái và người thợ chụp ảnh, không có dấu hiệu khiêu dâm hay truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, việc xử phạt những người này sẽ cần phải xem xét và đánh giá thêm. 

Ngược lại, nếu hành vi được xác định có tính chất khiêu dâm, kích dục tại nơi công cộng, cô gái này có thể bị xử phạt về hành vi khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng theo quy định tại khoản 5, Điều 7 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt có thể áp dụng là phạt tiền 5-8 triệu đồng. 

Ngoài ra, đối với những người cố tình lan truyền các clip, hình ảnh khỏa thân của cô gái lên mạng xã hội, tùy thuộc kết quả xác minh của các cơ quan có thẩm quyền, họ có thể đối diện mức phạt tiền 15-25 triệu đồng về hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung dâm ô, đồi trụy, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc theo quy định tại khoản 4, Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP.