Không để nhà khoa học "dỏm" được phong giáo sư thậtMỗi năm cứ đến "mùa" phong phó giáo sư, giáo sư, lại có nhiều thưa kiện, những phát hiện gian lận. Giáo sư được phong từ các nhà khoa học "dỏm" thì nền học thuật nước nhà đi về đâu?
Vì sao Bộ GD-ĐT định hướng nghiệp cho học sinh từ tiểu học?Thực tế nhiều học sinh lớp 12 sắp tốt nghiệp vẫn chưa biết mình muốn làm nghề gì, chỉ biết học ngành nào “nghe nói kiếm được nhiều tiền”, TS Phương cho rằng, việc giới thiệu nghề cần thực hiện từ sớm
Xin những nhà biên soạn sách giáo khoa đặt mình vào con trẻBiết chữ nhưng lại biết thêm những ngôn từ xấu, ý tứ xấu thì biết chữ làm gì? Đây là cơ hội cho con trẻ không chỉ học chữ mà còn tiếp nhận văn hoá dân tộc, tại sao không làm?
Lớp 1Không hoang mang sao được, khi phụ huynh mở sách Tiếng Việt lớp 1 (bộ sách Cánh diều) dạy con, nhặt ra hàng rổ “sạn” lớn nhỏ.
Thi 9 - 10 điểm/môn vẫn trượt, không trầm cảm cũng sốcCho dù các ý kiến đề xuất có táo bạo hay xa lạ, thì phải thừa nhận rằng, cách thi tuyển vào đại học của Việt Nam hiện nay quá lạc hậu.
Trời ơi, đến lớp 1 cũng phải học thêm!Sách lớp 1 mà đọc vẹo cả mồm. Chương trình lớp 1 thì đến mức “cả nhà đánh vật” đến 11h đêm. Và, thật khủng khiếp, đã hình thành hẳn hoi một “thị trường dạy thêm”… cho các bé lớp 1.
Nguồn cơn bức xúc của phụ huynh và những website 'trống rỗng'"Việc thu chi đầu năm còn là cái tâm của ông thầy, đặc biệt là hiệu trưởng. Một hiệu trưởng công tâm, minh bạch, có mục tiêu trong sáng thì có công khai thế nào cũng sẽ không gặp vấn đề gì”
Lạm thu đang làm méo mó hình ảnh nhà trường công lậpCác Ban giám hiệu cũng không thể vô can nếu để xảy ra tình trạng lạm thu đến mức gây bất bình trong phụ huynh.
Nữ sinh lớp 9 bị cưỡng hiếp đến mang thai và "Giá dịch vụ" trong giáo dụcMột khi những người làm giáo dục lấy mục tiêu "Giá dịch vụ" hơn "Trồng người, dạy người" thì học sinh sẽ rất khó đứng vững trước các cơn bão "Đen".
Cho học sinh dùng điện thoại trong giờ học: Hại chồng hại!Chưa nói việc sử dụng ĐT hay tới đâu, nhưng đánh giá chuẩn xác không cộng điểm học bạ thì số học sinh trượt cũng phải chiếm 30%, chứ đỗ 90%-99% là không đúng.
Điện thoại trong lớp họcSự lo lắng, phản ứng của đông đảo phụ huynh về chiếc điện thoại trên lớp học là có cơ sở. Không phải chuyện “không quản được thì cấm” mà lo ngại về những quy định chung chung, nửa vời...
Bệnh thành tích của ngành giáo dục- ca bệnh hết thuốc chữa?Tỷ lệ tốt nghiệp 98-99% nhưng vẫn bằng sống bằng chết tốn kém hàng ngàn tỉ để thi bằng được. Cô hiệu trưởng nói chuyện bằng xăng, đoàn tuyển thủ đi hốt huy chương ở một giải sinh viên...
"Giá dịch vụ" trong ngành giáo dục: Xin hãy đặt "con người" lên trên hết!Rất mong những người làm giáo dục hãy đặt vấn đề "Con người" lên trên hết, bởi ngay cả những "Con buôn chân chính" cũng cần phải có "Đạo đức kinh doanh".
An toàn trường học: Bài học nào cũng học mà chẳng thuộc bao giờ!Đành rằng, những tai nạn khách quan, bất ngờ, không lường trước được thì phải chấp nhận không may, nhưng những vụ tai nạn thương tâm gần đây xảy ra với trẻ thơ mang đầy sự tắc trách của người lớn
Tiền ghế ngồi và lời tuyên chiến với nạn lạm thuBộ GDĐT đã có văn bản nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định. Nhưng chỉ nghiêm cấm thôi thì chả nghĩa lý gì.
Lớp 1 “cõng” 23 đầu sách: Vẫn là "căn bệnh" nhồi nhét kiến thức"Một đống kiến thức bùi nhùi giúp cho phụ huynh chạy tiền mua sách, còn học sinh lớp 1 cõng đống bùi nhùi này thì các cháu sẽ phát triển cái lưng gù"
Bảng đen tự sựNền giáo dục Việt Nam đang trên đà phát triển không ngừng. (Cả về chất lượng lẫn quy mô). Tấm bảng đen là một “nhân vật” thân thiết, gắn liền với sự đi lên cuả nền giáo dục nước nhà.
Tiếng Anh đội sổ thì "Make in Việt Nam" thế nào?Không giỏi tiếng Anh thì không mở cửa đi ra với thế giới được, nói chi chuyện bốn chấm với ba chấm.
Để trẻ vào lớp 1 không bị phân biệt là công dân KT3Các cháu không cần biết đến các thứ mà người lớn đặt ra. Các cháu có quyền được đi học, chính quyền phải đáp ứng một cách công bằng, không phân biệt đối xử.
Khai giảng lúc đại dịch không cần trống giong cờ mởTiếng trống trường vẫn vang lên, nhưng có nhiều cách để đưa tiếng trống ấy đến với học sinh, phụ huynh, nhưng không nhất thiết phải tập trung đông người.