Bài 24: Hết hạn bơm chống ngập giải cứu tạm nhà 146 Quán Thánh

(Dân trí) - Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi tìm ra nguyên nhân tắc cống và vị trí tắc cống nằm dưới nền nhà số 5 Đặng Dung, giải pháp đặt máy bơm chống ngập tạm thời được UBND phường Quán Thánh ký kết với đại diện các hộ dân 146 Quán Thánh vừa hết hạn vào ngày 10/8/2015. Hơn 10 hộ dân mong ngóng được “giải cứu” từng ngày.

Liên quan đến vụ ô nhiễm kéo dài hơn hai năm tại số nhà 146 Quán Thánh, căn cứ kết quả khảo sát ngày 30/6/2015, do Sở Xây dựng chủ trì, kết hợp với UBND quận Ba Đình, Công ty Thoát nước Hà Nội và các đơn vị chức năng để xác định nguyên nhân tắc cống, vị trí cống tắc, từ đó báo cáo Thành phố và lập kế hoạch xử lý. Ngày 17/7/2015, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 6101/BC-SXD, gửi UBND TP. Hà Nội báo cáo kết quả khảo sát xác định vị trí cống thoát nước khu vực số nhà 146 Quán Thánh.

Dùng các thiết bị hiện đại, Công ty Thoát nước xác định cống D300 đấu nối với cống D800 bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.
Dùng các thiết bị hiện đại, Công ty Thoát nước xác định cống D300 đấu nối với cống D800 bị tắc dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.

Văn bản của Sở Xây dựng kết luận: Trên hệ thống thoát nước nằm trên phố Quán Thánh, không có đường cống thoát nước thải của số nhà 146 Quán Thánh kết nối ra. Hệ thống thoát nước số nhà 146 Quán Thánh được thu gom vào hố ga hiện trạng cuối sân (vị trí trũng nhất) thoát ra 1 đường cống nhựa D200 hướng ra phố Đặng Dung. Qua khảo sát thấy đường cống D200 nhựa bị tắc tại vị trí tiếp giáp dưới nền nhà bà Lê Tuyết Băng và nhà số 5 Đặng Dung. Sơ bộ nhận thấy hệ thống thoát nước số nhà 146 Quán Thánh không có hướng thoát gây ra úng ngập cục bộ…

Căn cứ kết quả khảo sát, Sở Xây dựng đề nghị TP. Hà Nội giao UBND quận Ba Đình kiểm tra, rà soát, lập phương án, phê duyệt và tổ chức thực hiện việc đảm bảo thoát nước cho số nhà 146 Quán Thánh theo một trong hai phương án: Cải tạo, thông tắc, phục hồi tuyến cống thoát nước D300 bê tông hiện có, thoát nước từ khu nhà số 146 Quán Thánh ra phố Đặng Dung. Tuyến cống D300 đã được xác định thông qua kết quả khảo sát ngày 30/6/2015 (phương án 1); Xây dựng tuyến cống mới D300 từ vị trí trũng nhất bên trong nhà 146 Quán Thánh ra phố Quán Thánh, chạy dọc theo mép đường phố Quán Thánh đấu nối với tuyến cống D800 chạy dọc phố Đặng Dung (phương án 2).

Người dân cụm dân cư 146 Quán Thánh mong chờ được giải cứu khỏi tình trạng ô nhiễm từng ngày.
Người dân cụm dân cư 146 Quán Thánh mong chờ được giải cứu khỏi tình trạng ô nhiễm từng ngày.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi tìm ra nguyên nhân tắc cống và vị trí tắc cống nằm dưới nền nhà số 5 Đặng Dung (ngày 30/6), các cơ quan chức năng vẫn chưa “chốt” được phương án “giải cứu” cụm dân cư 146 Quán Thánh thoát khỏi tình trạng ô nhiễm, trong khi giải pháp đặt máy bơm chống ngập tạm thời được UBND phường Quán Thánh ký kết với đại diện các hộ dân vừa hết hạn vào ngày 10/8/2015, khiến người dân tiếp tục nơm nớp lo âu khi mùa mưa bão đã bắt đầu.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí ngày 10/8/2015, ông Nguyễn Đình Tuấn đại diện cho cụm dân cư 146 Quán Thánh không giấu nổi bức xúc: “Khi Sở Xây dựng, quận Ba Đình và các ban hành xác định rõ nguyên nhân tắc cống, vị trí tắc cống vào ngày 30/6/2015, người dân chịu ô nhiễm trực tiếp như chúng tôi cảm thấy rất mừng vì sự thật đã rõ. Tuy nhiên, sau hơn một tháng mong ngóng, người dân nhà 146 Quán Thánh chưa được cơ quan chức năng thông báo phương án giải cứu, trong khi tất cả mọi người đều biết mùa mưa bão đang diễn biến rất phức tạp.

Vị trí tắc đã được xác định, cụm dân cư chỉ có đề nghị là sớm thông tắc đường cống thoát nước D200 và D300 đang bị tắc ngẽn dưới nền nhà số 5 Đặng Dung theo kết luận của cơ quan chức năng. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Thành ủy, UBND TP. Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát các đơn vị chức năng sớm lập phương án và thực hiện việc giải cứu người dân khỏi cảnh sống ngập ngụa trong nước thải, xú uế...”.

Về kế hoạch “giải cứu” cụm dân cư 146 Quán Thánh, theo một đại diện UBND quận Ba Đình cho biết, trong tuần này UBND quận Ba Đình tiếp tục mời Sở Xây dựng về làm việc thống nhất cách thức xử lý, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để “giải cứu” các hộ dân sống tại số nhà 146 Quán Thánh.

Công ty Thoát nước Hà Nội đã xác định rõ nguyên nhân tắc cống, vị trí tắc cống sau cuộc khảo sát ngày 30/6/2015.
Công ty Thoát nước Hà Nội đã xác định rõ nguyên nhân tắc cống, vị trí tắc cống sau cuộc khảo sát ngày 30/6/2015.

Trước đó, ngày 6/7/2015, Công ty Thoát nước đã có Văn bản số 796/TNHN-KHĐT, báo cáo chi tiết kết quả khảo sát truy tìm nguyên nhân gây ngập úng nhà 146 Quán Thánh gửi UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng và quận Ba Đình. Nội dung văn bản nêu rõ:“…trong số nhà 146 Quán Thánh (nhà hộ bà Lê Tuyết Băng, liền kề nhà số 5 Đặng Dung) đến độ sâu 0,8m (hố ga G3) gặp đường cống xây gạch cũ kết nối với cống D200 nhựa có hướng chảy từ hố ga hiện trạng cuối sân trong số nhà 146 Quán Thánh sang phía nhà số 5 Đặng Dung. Sử dụng biện pháp thủ công kết hợp cơ giới thông tắc moi ra nhiều giẻ nút trong cống, thông từ miệng cống nhựa D200 vào sâu 0,8m thì tắc không thông được. Vị trí tắc nằm sau tường, dưới nền nhà số 5 Đặng Dung.

Vị trí hố đào ga kiểm tra trước nhà số 5 Đặng Dung, (dưới đường nhựa, cách tường nhà số 5 Đặng Dung 2,4m - PV),đào đến độ sâu 1,5m gặp đường cống bê tông cũ D300 kết nối cống D800 trên phố Đặng Dung. Tuyến cống D300 có hướng chảy qua nhà số 5 Đặng Dung, tại thời điểm kiểm tra cống không có nước chảy ra. Sử dụng dàn xe cơ giới thông tắc moi ra nhiều gạch vụn trong cống. Thông từ miệng cống D300 vào sâu 6,0m thì không thông được. Vị trí tắc nằm trong nền nhà số 5 Đặng Dung...”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tiến độ “giải cứu” các hộ dân nhà 146 phố Quán Thánh đến bạn đọc.

Ngọc Cương - Anh Thế