Hà Nội:

Bài 18: “Bó tay” trước nguyên nhân ô nhiễm, Quận Ba Đình “chốt” xây cống mới

(Dân trí) - Chủ tịch UBND quận Ba Đình, phường Quán Thánh và Xí nghiệp Thoát nước đã “khoanh vùng” điểm cống tắc khiến người dân nhà 146 Quán Thánh chìm trong ô nhiễm. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn nhận định không thể kết luận nguyên nhân tắc, đồng thời “chốt” giải pháp xây đường cống mới.

“Khoanh vùng” khu vực tắc cống vẫn không kết luận được nguyên nhân


Sau khi báo Dân trí và các cơ quan báo chí liên tục phản ánh tình trạng ô nhiễm, xú uế đe dọa cuộc sống của 12 hộ dân biển số nhà 146 phố Quán Thánh, UBND TP. Hà Nội và Sở Xây dựng đã có Công văn chỉ đạo UBND quận Ba Đình chủ trì, phối hợp với Công ty Thoát nước xác định nguyên nhân, lập phương án “giải cứu” người dân. Thời hạn tìm ra nguyên nhân được Sở xây dựng “chốt” là ngày 15/4/2015. Thời hạn xử lý và báo cáo kết quả do Phó chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đưa ra là trước ngày 30/4/2015. Tuy nhiên, cho đến ngày 18/5/2015, ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng chưa được thực hiện đầy đủ.

Bài 18: Không kết luận được nguyên nhân ngập nước thải, quận Ba Đình “chốt” xây cống mới
Chủ tịch quận Ba Đình lý giải việc chưa báo cáo Thành phố đúng thời hạn do có kỳ nghỉ dài, đồng thời cũng muốn củng cố thêm cơ sở pháp lý.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức sáng ngày 19/5/2015, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình xác nhận việc quận chưa có báo cáo gửi TP. Hà Nội, do có đợt nghỉ lễ dài. Ngoài ra, quận Ba Đình cũng muốn củng cố thêm cơ sở pháp lý, lập phương án xử lý rồi mới có báo cáo và kiến nghị lên TP. Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 2189/UBND-BTCD, ngày 6/4/2015.

Trình bày tại cuộc họp, lãnh đạo Xí nghiệp Thoát nước số 1 - Công ty Thoát nước Hà Nội tái khẳng định số nhà 146 phố Quán Thánh chỉ có đường thoát nước duy nhất ra hướng phố Đặng Dung, đoạn qua nhà số 5, ngoài ra không có đường cống nào khác. Kiểm tra trong lòng cống D800 từ ga tại ngã tư Quán Thánh - Đặng Dung xuôi về hạ lưu 37m bên dãy nhà lẻ có 1 họng cống D300 bê tông xi măng cũ đấu nối trực tiếp vào tuyến cống ngầm D800. Đối chiếu trên mặt bằng điểm đấu nối này tương ứng vị trí phía số nhà 5, nhưng không đủ cơ sở pháp lý chứng minh vì chưa tiến hành khảo sát thực tế. Phương án khôi phục không thể thực hiện, nên Xí nghiệp Thoát nước đề xuất xây dựng đường cống mới cho số nhà 146 phố Quán Thánh.

Bài 18: Không kết luận được nguyên nhân ngập nước thải, quận Ba Đình “chốt” xây cống mới
Xí nghiệp Thoát nước nhiều lần khẳng định nhà 146 Quán Thánh chỉ có đường thoát nước duy nhất chảy ra hướng Đặng Dung.

Về nguyên nhân gây ngập nước thải, từ đó dẫn đến tình trạng ô nhiễm tại số nhà 146 phố Quán Thánh, bà Phan Thị Ngoan, Chủ tịch UBND phường Quán Thánh cho biết thêm: “Đầu tháng 8/2013, phường Quán Thánh nhận được đơn của các hộ dân phản ánh việc nhà 146 Quán Thánh bị ứ đọng nước. Nhận thấy tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, chính quyền phường đã kết hợp với Xí nghiệp Thoát nước số 1 kiểm tra và xác định nguyên nhân. Chúng tôi tiến hành đào nhà bà Lê Tuyết Băng nằm tiếp giáp với nhà ông Minh (số 5 Đặng Dung - PV) thì phát hiện có một đường cống thoát nước D200, cống chảy đến chân móng nhà ông Minh thì bị tắc. Sau đó, chúng tôi nhiều lần mời ông Minh ra làm việc, nhưng không nhận được sự hợp tác vì ông Minh cho rằng nhà đã được cấp sổ đỏ. Để tìm nguyên nhân, UBND phường đã kết hợp với lực lượng chức năng đào vỉa hè khảo sát thì bị nhà ông Minh phản đối, cùng một số đối tượng xưng là thương binh cản trở nên không thể khảo sát vỉa hè…”.

Bài 18: Không kết luận được nguyên nhân ngập nước thải, quận Ba Đình “chốt” xây cống mới
Ông Đỗ Viết Bình cho rằng những vướng mắc pháp lý khiến việc tìm nguyên nhân ngập úng tại số nhà 146 phố Quán Thánh kéo dài gần 2 năm qua nhưng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Sau phần trình bày của Xí nghiệp Thoát nước số 1 và Chủ tịch phường Quán Thánh, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình khẳng định, nhiều khả năng có một đường cống thoát chảy qua nhà số 5 Đặng Dung với đầu vào xuất phát từ nhà 146 phố Quán Thánh, nhưng để khẳng định 100% thì chưa đủ chứng cứ, bởi hộ ông Minh có đơn khẳng định nhà đã được cấp sổ đỏ và trên sổ không thể hiện có cống. Khi công dân không thiện chí hợp tác thì không thể đưa lực lượng vào nhà đào bới, khảo sát.

Việc xác định nguyên nhân tắc cống là nhiệm vụ quá khó với quận Ba Đình và các cơ quan chức năng?
Việc xác định nguyên nhân tắc cống là nhiệm vụ quá khó với quận Ba Đình và các cơ quan chức năng?.

Xí nghiệp thoát nước số 1, Chủ tịch phường Quán Thánh và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đều “khoanh vùng” được nguyên nhân gây ứ đọng nước thải, lẫn khu vực tắc cống dẫn đến tình trạng ô nhiễm, xú uế kéo dài ở số nhà 146 phố Quán Thánh. Tuy nhiên, tại cuộc họp UBND quận Ba Đình và các đơn vị vẫn nhận định không kết luận được nguyên nhân tắc cống, với lý do chưa đủ cơ sở pháp lý.

“Bỏ qua” việc tìm nguyên nhân, quận Ba Đình “chốt” giải pháp xây cống mới

Trong lúc các cơ quan chức năng và UBND quận Ba Đình chưa xác định được nguyên nhân, tại cuộc họp Chủ tịch Đỗ Viết Bình quyết định giao Xí nghiệp Thoát nước số 1 tổ chức lập phương án, dự trù kinh phí xây dựng cống thoát nước mới chạy vòng từ cuối nhà 146 phố Quán Thánh, chảy qua lối đi chung, trước khi chảy ra phố Quán Thánh rồi đổ về Đặng Dung. Ông Bình cho biết: “Dựa trên kết quả xác định cơ bản nguyên nhân tắc, UBND quận Ba Đình quyết định xây dựng đường cống mới. Cống xây mới sẽ dài hơn, nhưng đây là giải pháp có thể giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm và đảm bảo cuộc sống cho người dân sinh sống tại đây...”. Theo lời ông Bình, trong thời gian tiến hành xây dựng cống mới, UBND quận Ba Đình vẫn phối hợp để tìm nguyên nhân, các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét - giải quyết đơn tố cáo của công dân.

Thay vì tìm nguyên nhân, quận Ba Đình quyết định chọn giải pháp xây đường cống mới
Thay vì tìm nguyên nhân, quận Ba Đình quyết định chọn giải pháp xây đường cống mới.

Thay vì tìm nguyên nhân, quận Ba Đình quyết định chọn giải pháp xây đường cống mới
Tại buổi tọa đàm ngày 14/5, công dân nhà 146 phố Quán Thánh khẳng định mong muốn tìm ra nguyên nhân tắc để khôi phục cống cũ.

Quận Ba Đình đã “chốt” giải pháp xây đường cống mới, nhưng để thực hiện kế hoạch này lại là việc không đơn giản, khi 12 hộ dân số nhà 146 phố Quán Thánh chưa ủng hộ phương án “bỏ qua” nhiệm vụ xác định nguyên nhân tắc cống. Tại cuộc Tọa đàm “Sự việc tại 146 Quán Thánh bao giờ được giải quyết dứt điểm” do Đài PT- TH Hà Nội tổ chức ngày 14/5/2015, có sự tham gia của Chánh Thanh tra quận Ba Đình, Phó tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Phan Hoài Minh, thay mặt 12 hộ dân, bà Lê Tuyết Băng khẳng định ý chí của biển số nhà là khôi phục lại đường cống cũ để người dân sớm thoát khỏi cảnh ô nhiễm và ổn định cuộc sống: “Chúng tôi sống tại số nhà đã 40 - 60 năm nên chúng tôi biết rõ hệ thống thoát nước của số nhà, lẫn nguyên nhân gây ngập úng từ tháng 7/2013. Sự thật chỉ có một mà thôi, biển số nhà chỉ có mong muốn duy nhất phải là tìm ra nguyên nhân ra tình trạng ngập úng, phải xác định rõ nguyên nhân thì mới lên được phương án khôi phục đường cống cũ. TP. Hà Nội và các cơ quan hãy vào cuộc “giải cứu” người dân, chúng tôi sống quá khổ cực rồi. Chẳng lẽ UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng không đủ năng lực tìm ra nguyên nhân tắc cống (!)...”. Sau đó, quan điểm trên tiếp tục được ghi trên Biên bản họp tiếp dân tổ chức tại trụ sở UBND phường Quán Thánh ngày 18/5/2015.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Cương