Báo Thanh tra: Yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm tại “xóm nước cống”

Liên quan đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng “xóm nước cống” tại 146 Quán Thánh, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình kiểm tra, giải quyết dứt điểm.

Hà Nội: Yêu cầu xử lý tình trạng ô nhiễm tại “xóm nước cống”
Gần 2 năm nay, 12 hộ dân với 60 nhân khẩu tại số 146 Quán Thánh ngày đêm phải vật lộn với cảnh sống ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Long

Báo Thanh tra số 27, ra ngày 3/4/2015, có bài phản ánh: Gần 2 năm nay, 12 hộ dân với 60 nhân khẩu tại số 146 Quán Thánh ngày đêm phải vật lộn với cảnh sống ô nhiễm nghiêm trọng, đi kèm mối lo về sức khỏe. Gần 300m2 khuôn viên khu nhà bị nước cống đen kịt ngập dềnh lên, có nơi sâu đến cả mét, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Các hộ dân tại khu vực cùng gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Minh tại số 5 phố Đặng Dung, là 1 trong 3 nhà có đường cống chạy qua đã tự ý lấp lại gây úng ngập. Tuy nhiên, không một cấp, ngành nào nắm được thiết kế hạ tầng của khu nhà 146 Quán Thánh lâm vào tình trạng… bế tắc!

Bên cạnh đó, việc tìm kiếm nguyên nhân cũng gặp nhiều khó khăn do các cá nhân liên quan không hợp tác, cố tình không chấp hành và tình trạng thuê thương binh cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Trước tình hình trên, UBND TP có Văn bản số 2189/UBND-BTCD giao UBND quận Ba Đình chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc, không để kéo dài, phức tạp.

Ngoài ra, UBND quận Ba Đình có trách nhiệm chỉ đạo Công an quận làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ gây mất trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận nhân dân, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2015.

Trước đó, ngày 10/3/2015, Ban Tiếp công dân Trung ương có Công văn số 889/BTCDTW-XLĐ gửi Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị làm rõ việc ông Nguyễn Xuân Minh bịt đường cống thoát nước thải của khu nhà 146 phố Quán Thánh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân trong khu vực mà 12 hộ dân có đơn phản ánh.

Theo Hoàng Long

Báo Thanh tra