PhotoStory

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ

Thực hiện: Tiến Thành

(Dân trí) - Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, được xem là một trong những nghĩa trang có quy mô lớn nhất cả nước, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 1

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Đây là một trong những nghĩa trang có quy mô lớn nhất cả nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có tổng diện tích 140.000m2, trong đó, diện tích đất mộ là 23.000m2, khu tượng đài 7.000m2, khu trồng cây xanh 60.000m2, khu hồ cảnh 35.000m2 và hệ thống đường ô tô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000m2.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 2

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn được khởi công xây dựng từ ngày 24/10/1975 và hoàn thành vào ngày 10/4/1977. Chỉ huy xây dựng là Bộ tư lệnh Sư đoàn 559 với sự tham gia của hơn 40 đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 3

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi quy tụ hơn 10.000 phần mộ của các liệt sĩ đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, cũng như chiến trường Lào trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 4

Phần lớn các ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn đều đã có tên, tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều ngôi mộ hiện nay chưa xác định được thông tin.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 5
Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 6

Những ngày tháng 7, nắng như "đổ lửa" tại Quảng Trị, dòng người từ khắp mọi miền đất nước lại về với Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn để dâng hương, tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 7

Với mỗi đoàn khách khi về viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, trưởng đoàn sẽ đại diện thỉnh 9 tiếng chuông trước khi làm lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 8

Kiến trúc của Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn khá độc đáo, với khu trung tâm nằm trên ngọn đồi cao hơn 30m. Nơi đây có đài tưởng niệm được làm bằng đá trắng.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 9

Phần mộ các liệt sĩ được sắp xếp khá khoa học gồm 4 khu đặt trên năm quả đồi, mỗi khu là nơi tập trung của liệt sĩ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 10

Việc sắp xếp khoa học sẽ giúp du khách thập phương và chính các thân nhân liệt sĩ có thể tìm về các phần mộ dễ dàng hơn. Trong ảnh là khu vực mộ của các liệt sĩ có quê quán tại tỉnh Sơn La.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 11

Vào dịp kỷ niệm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, rất nhiều thân nhân đã về Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn để làm lễ, dâng hương lên phần mộ của người thân đang yên nghỉ tại đây.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 12

Ông Phan Trọng Luật (SN 1954), trú xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đến viếng mộ anh trai tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn nhân dịp 27/7.

Anh trai của ông Luật là Liệt sĩ Phan Trọng Chắt, hy sinh tại chiến trường Lào, sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn. Năm nào cũng vậy, đến dịp tháng 7, ông Luật lại vào Quảng Trị, dâng hương viếng mộ anh trai và các đồng đội.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 13

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi suy tôn, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Là địa chỉ để các gia đình liệt sĩ, người dân khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế đến dâng hương, tưởng niệm, vun đắp truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 14

Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn có 14 cán bộ, nhân viên thường xuyên chăm lo việc coi sóc, tu bổ và tiếp đón các gia đình liệt sĩ, các đoàn khách trong và ngoài nước đến thăm viếng.

Tháng 7 về nơi yên nghỉ của hơn một vạn liệt sĩ - 15

Ước tính trung bình mỗi năm có khoảng 20.000 khách trong và ngoài nước đến thăm viếng tại Nghĩa trang liệt sĩ có quy mô lớn nhất Việt Nam, đặc biệt là vào dịp tháng 7.

Do lượng khách về với Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tăng cao trong dịp tháng 7, nhiều đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện về đây để hỗ trợ công tác đón tiếp, hướng dẫn các đoàn du khách.