1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Nga dội "mưa" tên lửa, tấn công ồ ạt mục tiêu ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã tiến hành cuộc không kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái và tên lửa, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng ở Ukraine.

Nga dội mưa tên lửa, tấn công ồ ạt mục tiêu ở Ukraine - 1

Các nhân viên ứng phó khẩn cấp của Ukraine tiến hành hoạt động cứu hộ tại Poltava vào ngày 1/2 sau cuộc không kích của Nga (Ảnh: Kyiv Post).

Không quân Ukraine thông báo, Nga đã tiến hành một cuộc không kích quy mô lớn vào Ukraine vào rạng sáng ngày 1/2, phóng tổng cộng 165 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) các loại.

Theo dữ liệu sơ bộ từ Không quân Ukraine, 56 UAV đã bị bắn hạ, trong khi 61 UAV khác không thể tiếp cận mục tiêu do lỗi kỹ thuật hoặc các biện pháp phòng thủ.

Không quân Ukraine tuyên bố Nga đã phóng 42 tên lửa các loại. Một số tên lửa hành trình bị hệ thống phòng không Ukraine đánh chặn, trong khi một số tên lửa không thể đến được mục tiêu do các biện pháp đối phó chủ động của lực lượng Ukraine.

Tuy nhiên, Không quân Ukraine thừa nhận một số tên lửa đã đánh trúng mục tiêu.

Không quân Ukraine chỉ trích các cuộc không kích của Nga, đề cập đến cuộc tấn công bằng tên lửa Kh-22 vào một tòa nhà dân cư ở Poltava và cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào trung tâm lịch sử của Odessa.

Theo Không quân Ukraine, các lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine ở các khu vực Zaporizhia, Odessa, Sumy, Kharkov, Khmelnytskyi và Kiev.

Giới chức Ukraine xác nhận các cuộc tấn công của Nga khiến 12 người thiệt mạng, làm hư hại hàng chục tòa nhà cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.

Những bức ảnh được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy các tòa nhà bị hư hại và những cột khói dày bốc lên. Lính cứu hỏa và hàng chục nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong các đống đổ nát và khiêng những người thiệt mạng ra ngoài bằng cáng.

Nga dội mưa tên lửa, tấn công ồ ạt mục tiêu ở Ukraine - 2

Đống đổ nát sau cuộc không kích của Nga ở Poltava (Ảnh: Kyiv Post).

Tại Poltava, cách biên giới Nga khoảng 120km, khoảng 18 tòa nhà, một trường mẫu giáo và cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại.

Các nhà chức trách Ukraine cho biết thiệt hại cũng được ghi nhận tại thành phố Zaporizhia ở phía đông nam, khu vực Kharkov và Sumy ở phía đông bắc và Khmelnytskyi ở phía tây.

Thống đốc Kharkov Oleh Syniehubov cho biết lực lượng Nga đã sử dụng 6 tên lửa và 17 UAV Shahed để tấn công các cơ sở hạ tầng khí đốt và các cơ sở khác.

Một người đã thiệt mạng và 4 người bị thương tại thành phố Kharkov ở phía đông bắc trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Ngoài ra, 3 cảnh sát đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga khi đang tuần tra trên đường phố tại một ngôi làng ở vùng Sumy phía đông bắc.

"Đêm qua, Nga đã tấn công các thành phố của chúng tôi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau: tên lửa, máy bay không người lái tấn công và bom hàng không", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, đồng thời nói thêm rằng thiệt hại đã xảy ra ở 6 khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/2 tuyên bố lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng của Ukraine, bắn hạ 108 UAV của Ukraine trong 24 giờ.

"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời cho biết cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine.

Kể từ tháng 3/2024, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, phá hủy khoảng một nửa công suất phát điện và buộc Ukraine phải cắt điện luân phiên.

Nga tuyên bố chỉ tấn công cơ sở hạ tầng điện hỗ trợ sản xuất công nghiệp quốc phòng của Ukraine, cũng như các cơ sở khác liên quan đến quân sự. Moscow đồng thời khẳng định các cuộc tấn công không bao giờ nhắm vào dân thường.

Nga cũng cho biết các cuộc tấn công này để trả đũa các cuộc tấn công của Kiev vào các tòa nhà dân sự của Nga trên khắp đất nước, cũng như các cơ sở chế biến dầu khí của Moscow.

Khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4 và lực lượng Nga đạt được những bước tiến nhỏ nhưng ổn định ở miền Đông Ukraine, tiến gần hơn đến trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk, cả hai bên đều sử dụng máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng và phá vỡ các tuyến tiếp tế quân sự.

Theo Kyiv Post