PhotoStory

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ

Thực hiện: Tiến Thành - Dương Nguyên

(Dân trí) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 1

Nhân Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024), sáng 18/7, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) do Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dẫn đầu đã đến viếng, dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.

Lễ viếng còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đại diện lãnh đạo đơn vị trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH và các Sở LĐ-TB&XH trên cả nước.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 2

Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 3
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 4

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dành phút mặc niệm, tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam; tri ân các anh hùng, liệt sỹ đã không tiếc máu xương, hy sinh vì nền độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 5

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà và Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi dâng hương tại đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 6

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo Dân trí dâng hương, tỏ lòng thành kính đối với công lao to lớn của Bác Hồ và các anh hùng, liệt sỹ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 7

Tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi lời cảm tưởng: "Xúc động và thành kính, chúng con - cán bộ, nhân viên Bộ LĐ-TB&XH xin thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Bác kính yêu, các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc thân yêu. 

Thế hệ hôm nay và mai sau, sẽ kế tục sự nghiệp của các bậc tiền bối và cha anh. Kính chúc các anh, các bác, các chị, an giấc. Máu đào của các anh, chị sẽ mãi truyền sức mạnh cho đất nước, cho Quảng Bình ngày càng ấm no, hạnh phúc và phát triển. Mong Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình gìn giữ và tôn tạo, chăm lo để nơi đây mãi là di tích giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ Việt Nam".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 8

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung dâng hương Đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sỹ - 9

Trong nhiều năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ Bộ LĐ-TB&XH luôn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; giáo dục nghề nghiệp; bảo vệ xã hội; an toàn vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội trong phạm vi cả nước...

Bên cạnh đó, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" cũng được thực hiện bằng nhiều hoạt động tri ân, nghĩa cử cao đẹp, quan tâm chăm lo đối với gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ tỉnh Quảng Bình được khởi công xây dựng vào ngày 26/12/2018 và hoàn thành sau gần 2 năm thi công, nằm trong khuôn viên quần thể Quảng trường Hồ Chí Minh. Công trình xây dựng theo lối kiến trúc mái đình làng Việt cổ, có tháp chuông, tháp bia ghi lại lời căn dặn của Bác Hồ với quân và dân Quảng Bình ngày Bác về thăm.

Đền thờ có 8 gian tượng trưng 8 huyện, thành phố, thị xã ở Quảng Bình, gian thứ 9 nằm giữa trung tâm thờ bài vị Bác Hồ. Đây là công trình văn hóa có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Bình đối với Bác Hồ kính yêu và các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước, vì nhân dân.