Nườm nượp người chen chân vía "Mẹ Nam Hải" đầu năm mới

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Hàng nghìn người trong và ngoài tỉnh Bạc Liêu nườm nượp đổ về vía "Mẹ Nam Hải" những ngày đầu năm mới.

Hơn 8h ngày 1/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), đoạn trước khu Quán Âm Phật Đài (còn gọi "Mẹ Nam Hải" hay "Phật Bà") nằm ven biển phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, chật kín ô tô. Các xe nối đuôi kéo thành hàng dài nhích từng chút một để tìm chỗ đỗ, đưa du khách đi vía "Phật Bà" ngày đầu năm.

Nườm nượp người chen chân vía Mẹ Nam Hải đầu năm mới - 1

Ô tô đổ về kéo thành hàng dài trước khu Quán Âm Phật Đài ở Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bên trong một số quán ăn, điểm gửi xe máy cũng gần như quá tải bởi lượng người về đây quá đông.

"Hôm nay mùng 4 Tết, gia đình tôi thường chọn ngày này để đi vía "Phật Bà", thắp hương cầu may mắn cho năm mới. Mới có 8h sáng mà đông nghẹt người rồi", chị Nguyệt (ngụ tỉnh Hậu Giang) cho biết.

Nườm nượp người chen chân vía Mẹ Nam Hải đầu năm mới - 2

Người dân thắp hương cầu năm mới bình an (Ảnh: Huỳnh Hải)

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ hơn 8h liên tục các ô tô đổ về, có thời điểm kéo dài cả trăm mét. Lực lượng chức năng địa phương tất bật điều tiết, đảm bảo giao thông an toàn, thông thoáng nhất.

Bên trong khu Quán Âm Phật Đài, gần tượng "Phật Bà", hàng nghìn người chen chân bày lễ vật gồm hoa, trái cây, nước để cúng viếng, thắp hương.

Nhiều người đến sau không còn chỗ gần tượng "Phật Bà" nên phải bày lễ cúng ở xa cả chục mét.

Nườm nượp người chen chân vía Mẹ Nam Hải đầu năm mới - 3

Đông nghẹt người cúng viếng trước tượng "Phật Bà" (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Năm nào cũng đông nghịt người đến đây cúng viếng "Mẹ Nam Hải" đầu năm như thế này. Tôi đã cố gắng đi sớm nhưng vẫn có người đi sớm hơn nên phải bày lễ ở xa chứ chờ thì lâu lắm", chị Thắm (ngụ Bạc Liêu) nói.

Theo người dân địa phương, những năm trước, người dân đi vía "Mẹ Nam Hải" thường đông nhất từ ngày mùng 1 Tết cho đến rằm tháng Giêng.  

Khu Quán Âm Phật Đài là một trong những điểm tâm linh nổi tiếng của tỉnh Bạc Liêu. Những dịp lễ, tết luôn có đông người đến đây tham quan, cúng viếng.